Vụ “lùm xùm” tại Trường ĐH Đông Á: “Đầu vào” Cao đẳng, “đầu ra” Trung cấp

| Xã hội

GiadinhNet - Theo phản ánh của hơn 100 sinh viên ngành Kế toán, Du lịch, Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh… của Trường ĐH Đông Á (TP Đà Nẵng), họ nhận giấy báo đã trúng tuyển vào hệ Cao đẳng liên thông chính quy 3,5 năm của Trường ĐH Đông Á, nhưng sau khi đã học hơn một năm nay, các sinh viên này mới “té ngửa” là trường đào tạo hệ Trung cấp.

Vụ “lùm xùm” tại Trường ĐH Đông Á: “Đầu vào” Cao đẳng, “đầu ra” Trung cấp 1

Trường Đại học Đông Á. Ảnh: Đ.Hoàng


Cụ thể, vào tháng 9/2012, những sinh viên này trúng tuyển theo giấy báo nhập học 2012-2013 của Trường ĐH Đông Á, hệ Cao đẳng liên thông chính quy 3,5 năm, khóa học 2012-2016 với mức điểm chỉ ở hệ Trung cấp. Nhà trường thông báo cho những sinh viên này sẽ được học liên thông và khi tốt nghiệp lấy bằng Cao đẳng chính quy. Nhưng đầu tháng 11/2013, nhà trường ra thông báo hướng dẫn những sinh viên này đăng ký chuyển sang học hệ Cao đẳng nghề hoặc tiếp tục học lấy bằng Trung cấp chứ không được học liên thông và phải thực hiện theo Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT (tức là các em phải học 2 năm Trung cấp và sau 3 năm đi làm mới được thi hệ Cao đẳng).

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, bà Nguyễn Thị Anh Đào – Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đông Á cho biết, việc thay đổi quá trình đào tạo là tình huống bất khả kháng do Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT ban hành tháng 12/2012, trong khi các lớp Cao đẳng liên thông chính quy 3,5 năm của nhà trường đã mở từ tháng 9/2012. “Trường đã thông tin về Thông tư 55 trên trang web và viết thông báo trên bảng về sự thay đổi này, tuy nhiên một số em không biết được thông tin này”, bà Đào nói.

Bà Đào cũng cho biết thêm, nhà trường đã đưa ra các phương án giải quyết. Đó là: Sinh viên tiếp tục học bậc Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và nhận bằng TCCN, nhà trường sẽ xem xét hỗ trợ từ 15-25% học phí tùy theo hoàn cảnh từng sinh viên. Sinh viên tiếp tục học TCCN nhưng muốn thi lên ĐH, nhà trường sẽ tạo điều kiện cho các em ôn thi các môn văn hóa miễn phí để thi đại học theo đề thi 3 chung của Bộ GD&ĐT vào tháng 7 năm sau. Nếu sinh viên muốn thi ĐH liên thông ngay, nhà trường sẽ xem xét hỗ trợ từ 15-25% học phí của năm học vừa qua tùy theo hoàn cảnh từng sinh viên. Nếu sinh viên chuyển sang hệ Cao đẳng nghề (học 3 năm, nhà trường sẽ mở hệ này trong thời gian tới) thì nhà trường hỗ trợ 40% học phí trong năm học vừa qua. Nếu sinh viên muốn nghỉ học và bảo lưu điểm, nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên bảo lưu điểm và chuyển trường. Nếu sinh viên muốn nghỉ học, không bảo lưu điểm và đề nghị nhà trường cho rút lại học phí, trường sẽ trả lại 50% học phí trong thời gian 1 tuần kể từ ngày sinh viên gửi đơn đề nghị cho nhà trường (đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có xác nhận của địa phương thì nhà trường sẽ xem xét đơn và trả đủ 100% học phí).

Tuy nhiên, nhiều sinh viên vẫn không đồng tình với cách giải quyết này của nhà trường bởi họ cho rằng, nhà trường đã “lừa” vì “đầu vào” là Cao đẳng liên thông chính quy 3,5 năm nhưng khi sự việc đã rồi thì nhà trường mới thông báo lấy bằng Trung cấp, không như thông báo ban đầu. Một số sinh viên cho rằng, ngoài việc nhà trường phải trả lại 100% học phí thì còn phải bồi thường cho họ quãng thời gian hơn một năm học Cao đẳng liên thông vừa qua. Nếu nhà trường không giải quyết thỏa đáng quyền lợi của sinh viên thì các em sẽ kiến nghị lên Bộ GD&ĐT và chính quyền TP Đà Nẵng nhờ can thiệp.
 
Đức Hoàng
legiangthuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.