Vụ mẹ treo cổ tự tử, con gái 7 tháng tuổi tử vong trong máy giặt ở TP.HCM: Người mẹ có biểu hiện trầm cảm

| Pháp luật

Khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng nghi án mẹ bỏ con gái 7 tháng tuổi vào máy giặt đến chết rồi treo cổ tự tử trong phòng trọ thì công an xác định người mẹ có biểu hiện trầm cảm trước khi xảy ra vụ việc.

Ngày 6/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán 2022), Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ nghi vấn mẹ bỏ con gái 7 tháng tuổi vào máy giặt đến chết rồi treo cổ tự tử trong phòng trọ ở khu vực. 

Người mẹ bị trầm cảm nghi bỏ con gái 7 tháng tuổi vào máy giặt đến chết rồi treo cổ tự tử trong phòng trọ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc đau lòng

Qua lấy lời khai các nhân chứng, công an xác định chị C. từng có biểu hiện trầm cảm trước khi xảy ra vụ việc. Khám nghiệm hiện trường, công an nhận định chị C. sát hại con gái 7 tháng tuổi tuổi vào máy giặt đến chết rồi treo cổ tự tử trong phòng trọ. 

Theo điều tra, khoảng 18h ngày 5/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán 2022), người dân phát hiện chị C. tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ tại con hẻm đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM. 

Lúc này, một số người phát hiện có 1 bé gái nhỏ trong máy giặt ở trong phòng trọ. Người dân mở cửa máy giặt ra kiểm tra thì phát hiện cháu bé này chính là con gái của chị C. mới 7 tháng tuổi và đã tử vong. Sự việc được mọi người báo cho công an. 

Nhận tin báo, Công an có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Hơn 23h30 cùng ngày, công an vẫn đang lấy lời khai với người chồng của chị C. và 1 số nhân chứng. 

Người dân ở gần phòng chị C. cho biết, nạn nhân có chồng và 2 người con. Cả gia đình chị C. sinh sống ở phòng trọ trên từ lâu. Trưa nay, chồng chị C. chở theo đứa con lớn đi chơi. Tới tối cùng ngày, khi người chồng quay trở về nhà thì phát hiện vụ việc.

Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.