Vụ MH17 tuần qua: Những bí ẩn đã được hé mở, nỗi đau vẫn hằn sâu trong tâm thức người ở lại…
GiadinhNet - Công cuộc tìm kiếm bằng chứng tại hiện trường MH17 đã khép lại trong khi Nga, Ukraine, Mỹ và các đồng minh phương Tây vẫn bất đồng về trách nhiệm của mình trong thảm họa; những nạn nhân xấu số đã được về với đất mẹ... là các thông tin cơ bản trong tiến triển vụ MH17 tuần qua.
Bắn nhầm MH17... Tuần qua, cơ quan an ninh Ukraine lên tiếng cho rằng phiến quân ly khai ở miền đông định bắn rơi một máy bay chở khách của Nga, nhưng bắn nhầm chuyến bay MH17 khiến 298 người chết.
Theo Kyiv Post, Giám đốc cơ quan an ninh Ukraine, Valentyn Nalyvaichenko cho biết chuyến bay AFL-2074 của hãng Aeroflot chính là mục tiêu bắn hạ của phiến quân thân Nga thay vì MH17. Chuyến AFL-2074 có hành trình từ Moscow tới Larnaca ở đảo Síp. Cả hai máy bay chở khách đã bay cùng độ cao, cùng vận tốc và ở gần nhau trên vùng Donetsk vào ngày 17/7. Phi cơ Malaysia bay với vận tốc 909 km/h ở độ cao 10.100 m, trong khi phi cơ Nga di chuyển với vận tốc 768 km/h ở độ cao 10.600 m. Phiến quân định bắn hạ máy bay Nga để lấy cớ kêu gọi Moskva can thiệp quân sự vào miền đông Ukraine.
Hiện phía Moskva chưa có phản ứng chính thức về thông tin này, nhưng lực lượng phiến quân thân Nga và quân đội Ukraine vẫn thường đổ lỗi cho nhau sau khi chuyến bay MH17 rơi xuống vùng Donetsk. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố máy bay Malaysia bị bắn hạ từ vùng do phe ly khai chiếm đóng.
Trong diễn biến khác, tờ New Strait Times của Malaysia dẫn lời các chuyên gia không nêu tên của Mỹ lại cho rằng MH17 có thể đã bị bắn hạ bởi tên lửa không đối không từ một máy bay chiến đấu và bị kết liễu bởi loạt đạn của pháo 30 mm, loại thường có mặt trên các chiến đấu cơ. Trước đó, Nga công bố hình ảnh được cho là chứng minh sự hiện diện của hai chiến đấu cơ Su-25 của quân đội chính phủ Ukraine gần máy bay MH17 trước khi nó bị bắn và bác bỏ cáo buộc hỗ trợ lực lượng phiến quân, cho rằng Mỹ đang ngụy tạo bằng chứng về việc phe ly khai phóng tên lửa bắn hạ máy bay để phục vụ cho các suy đoán của Washington.
Ba tuần sau thảm kịch MH17 bị bắn rơi ở đông Ukraine, các nhà điều tra miệt mài tìm kiếm, thu thập những gì còn sót lại của 298 người và máy bay xấu số. Công việc của họ gặp nhiều khó khăn do chiến sự tại đây vẫn tiếp diễn không ngừng.

Sáng 9/8, nhóm 18 cảnh sát và điều tra viên của ba nước Hà Lan, Australia và Malaysia đã ngừng việc tìm kiếm thêm bằng chứng tại hiện trường chuyến bay MH17 rơi, rời khỏi hiện trường vụ tai nạn để quay về Kharkov do chiến sự ác liệt tại miền đông Ukraine. Tất cả các vật dụng cá nhân của các nạn nhân trên MH17 sẽ được gửi tới Hà Lan để chuyển cho công tác điều tra. Một chiếc máy bay quân sự của Hà Lan được huy động chở các vật dụng này.
Lộ diện các bằng chứng
Đoạn video do một nhân viên tình báo Ukraine quay vào buổi sáng sau khi chiếc máy bay Malaysia bị bắn hạ, cho thấy tên lửa đất đối không Buk được chở ra khỏi phía đông Ukraine, cách xa hiện trường vụ việc. Chiếc xe tiến về phía lãnh thổ Nga và được nhận dạng là một xe tải Volvo màu trắng.
Tuần qua, chủ nhân của chiếc xe tải trên đã xác nhận phương tiện này thuộc sở hữu của ông nhưng đã bị các tay súng ly khai của Ukraine cướp đi hôm 8/7. Vasiliy xác nhận: "Vâng, đó là chiếc xe của tôi. Rất dễ nhận ra. Chúng tôi biết những chiếc xe của chúng tôi. Chỉ xe Volvo mới có cabin như thế. Trụ sở của tôi ở Donetsk đã bị chiếm và chiếc xe đỗ ở đó. Họ đến trụ sở của tôi và nói rằng họ cần nó. Mọi người đã rời đi từ 8/7 và họ kiểm soát trụ sở, bao gồm cả các thiết bị và chiếc xe tải trắng đó".

Vasiliy có thể là một trong những nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra về nguyên nhân của thảm kịch MH17. Ông đã gặp phải rất nhiều rắc rối và đang rất lo sợ cho tính mạng của mình. Hiện các tay súng vẫn chiếm giữ trụ sở và Vasiliy cũng như các đồng nghiệp của ông chưa hề quay lại đây.
Theo The Malaysian Star ngày 9/8, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, ông Hishammuddin Hussein, khẳng định tên lửa đất đối không đã bắn hạ MH17. “Đó là tên lửa đất đối không. Binh lính chính phủ Ukraine cũng như lực lượng phiến quân đều có thể sở hữu hệ thống tên lửa này”. Phát biểu được đưa ra dựa trên thông tin tình báo quân sự và kết quả khám nghiệm hiện trường máy bay rơi.
Trước đó các nhà phân tích tình báo Mỹ nói MH17 bị một quả tên lửa đối không bắn hạ.
Ngày trở về trong lòng đất mẹ
Tuần qua, Hà Lan đã tiếp nhận thêm thi thể các nạn nhân MH17. Đã có tới 193 người con của đất nước này thiệt mạng trong thảm họa trên. Chiếc máy bay vận tải quân sự mang thi thể nạn nhân, các mẫu ADN và đồ đạc cá nhân người thiệt mạng từng được giữ tại thành trì Donetsk của phiến quân, được tìm thấy trong những ngày gần đây đã hạ cánh tại quốc gia này. Trước đó, 227 linh cữu đã được đưa tới Hà Lan để nhận dạng.
Hôm 4/8, các chuyên gia Malaysia cũng bắt đầu tìm kiếm hiện trường cùng đội điều tra của Hà Lan và Australia. Hơn 100 người sử dụng chó nghiệp vụ, tìm kiếm trong và xung quanh làng Petropavlivka, thu hồi đồ dùng cá nhân của các nạn nhân. Do đây là lần đầu tiên Malaysia tham gia điều tra hiện trường, lễ tưởng niệm hơn 40 nạn nhân của quốc gia này đã được tổ chức tại nơi máy bay rơi. Nước này sẽ tổ chức quốc tang khi tất cả thi thể nạn nhân được đưa trở về nước.
Cùng với Hà Lan, hôm 7/8 cả nước Australia đã buông cờ rủ, tổ chức quốc tang trọng thể cho những nạn nhân xấu số của thảm họa MH17. Thủ tướng Australia Tony Abbott, các chính trị gia, quan chức và gia đình các nạn nhân đã cùng tham dự buổi lễ trang nghiêm được tổ chức tại nhà thờ St Patrick, thành phố Melbourne. Nhiều người không cầm được nước mắt khi đặt những nhành cây keo, một loại cây có hoa vàng ở Australia, lên các vòng hoa tưởng niệm.

Ông Abbott nói tại buổi lễ: "Hôm nay đất nước chúng ta tổ chức tang lễ cho 298 người dân vô tội thiệt mạng trên chuyến bay số hiệu MH17. Chúng tôi vô cùng xót xa và tiếc thương cho sự mất mát này, đặc biệt với 38 người con của Australia”.
Đến nay Nhóm Nhận dạng Nạn nhân Thảm họa Quốc tế (DVI) của Malaysia xác định được danh tính của 23 người thiệt mạng trên MH17, gồm 16 người Hà Lan và công dân các nước khác.

'Trăn khổng lồ' giữa suối khiến du khách hoảng sợ, ban quản lý nói: Nó đã ở đây hàng trăm triệu năm
Chuyện đó đây - 12 giờ trướcViệc 'trăn khổng lồ' nổi lên giữa suối ở khu du lịch Hà Nam (Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Nữ công nhân nghèo bất ngờ đổi đời sau khi tìm thấy 8 viên kim cương
Chuyện đó đây - 23 giờ trướcVận may đã mỉm cười với một nữ công nhân ở Ấn Độ, khi cô tìm thấy 8 viên kim cương tại một mỏ khai thác.

Cần thủ câu được con cá khổng lồ nặng 453kg trên biển
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCon cá khổng lồ dài gần 3m, nặng 453kg sau đó đã được bán cho một người bán buôn tại bến du thuyền.

“Thập tự Einstein” làm lộ thứ bí ẩn nhất vũ trụ
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMột cấu trúc kỳ lạ từ khu vực rất xa xôi trong vũ trụ đã tiết lộ nơi ẩn náu của loại vật chất ma quái mà các nhà khoa học luôn tìm kiếm.

Phát hiện "kho báu" quý giá trong ngôi nhà bị cháy
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCác nhà khảo cổ học đã khai quật được kho báu quý giá bên trong tàn tích ngôi nhà bị cháy của một gia đình thời La Mã.

Lấy dấu vân tay của người đã khuất làm giả giấy nợ, người phụ nữ lĩnh án tù
Bốn phương - 1 ngày trướcNgười phụ nữ Đài Loan bị bắt quả tang tại nhà tang lễ khi dùng dấu vân tay của người đàn ông đã khuất để làm giả giấy vay nợ 7,2 tỷ đồng, khiến dư luận phẫn nộ.

Giả vờ mù suốt 50 năm để trục lợi tiền an sinh
Bốn phương - 2 ngày trướcMột người đàn ông ở Italy bị buộc tội giả vờ mù suốt hơn 50 năm để trục lợi, thu về hơn 30 tỷ đồng tiền trợ cấp khuyết tật.

Lý do bất ngờ về ngôi nhà được đền bù 29 tỷ đồng nhưng gia chủ quyết không di dời, chấp nhận sống 2 năm không điện nước
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Người đàn ông Trung Quốc 60 tuổi nỗ lực giữ lại ngôi nhà nằm trong diện giải tỏa, chấp nhận sống cảnh không điện, nước vì lý do bất ngờ phía sau.

'Đội quân robot' của Trung Quốc đang từng bước thành hiện thực thế nào?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcTrung Quốc nắm giữ hai phần ba số bằng sáng chế robot toàn cầu, đang xuất xưởng robot hình người với chi phí chỉ bằng một phần mười so với các đối thủ cạnh tranh.

26 con vẹt gây tranh cãi toàn cầu
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcTrong hơn hai năm, các quan chức ở ba châu lục đã phải vào cuộc.

Công bố mới của NASA khiến giới khoa học toàn cầu chấn động
Tiêu điểmNASA vừa khiến cộng đồng khoa học toàn cầu chấn động khi công bố phát hiện “bằng chứng rõ ràng nhất” về khả năng tồn tại sự sống trên Sao Hỏa.