Vụ nữ sinh bị lột quần áo tung clip lên mạng: UBND huyện Chương Mỹ báo cáo gì?
Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nữ sinh N.T.T bị nhóm học sinh lớp 6, lớp 8 hành hung, lột quần áo và quay clip chia sẻ lên mạng xã hội. UBND huyện Chương Mỹ đã có báo cáo nhanh vụ việc trên.
Liên quan đến vụ việc nữ sinh 14 tuổi, học sinh trường THCS Hoàng Văn Thụ (xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ) bị hành hung, quay clip rồi chia sẻ lên mạng xã hội , UBND huyện Chương Mỹ vừa có báo cáo nhanh sự việc.
Theo đó, cháu N.T.T (SN 2010, học sinh lớp 8A trường THCS Hoàng Văn Thụ, trú tại thôn Thuần Lương, xã Hoàng Văn Thụ) với cháu C.V.P.N (SN 2012, học sinh lớp 6 trường THCS Hoàng Văn Thụ) có mâu thuẫn cá nhân . Vì thế, N đã hẹn T để nói chuyện.
Khoảng 14h ngày 6/6, N nhờ N.N.P (SN 2011, học sinh lớp 6A4 trường THCS Lương Mỹ, trú tại thôn Thuần Lương) hẹn T đến đê bao trên địa bàn thôn Thuần Lương.
Cơ quan chức năng huyện Chương Mỹ đến thăm, động viên cháu N.T.T tại Bệnh viện (ảnh: Bảo Châu)
N rủ theo các bạn N.T.T.T (SN 2010, học sinh lớp 8D trường THCS Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ ), C.T.H.A (SN 2012, lớp 6 trường THCS Hoàng Văn Thụ, trú tại thôn Thuần Lương), L.H.V (SN 2010, học lớp 8 trường THCS Mỗ Lao, quận Hà Đông) và N.N.P cùng đi đến đê bao gặp T nói chuyện.
Tại đây, 3 cháu gồm P, V và A dùng chân tay đánh vào người T. Ngoài ra, V và T.T.T.T còn ép T phải hút thuốc lá.
Sau đó, 4 cháu là T, P, A, V cùng cháu C.T.A.D (SN 2012, học lớp 6A4 trường THCS Lương Mỹ, trú tại thôn Thuần Lương) và C.T.H (SN 2010, học lớp 8A trường THCS Hoàng Văn Thụ) cởi áo của T. Thấy vậy, N.T.T. T cũng kéo quần của T xuống dưới đầu gối; còn P lấy áo khoác ngoài của T ném xuống nước rồi khoác lên người T. Lúc đó, mẹ đẻ của P đi đến thì mọi người giải tán.
Trong lúc đó, cháu A và cháu L.P.T (SN 2012, học lớp 6A trường THCS Lương Mỹ, trú tại thôn Thuần Lương) cùng cháu B.T.A.T (SN 2010, học lớp 8A trường THCS Hoàng Văn Thụ) dùng điện thoại quay video sự việc. Sau đó cháu B.T.A.T gửi video lên mạng xã hội.
Sau khi sự việc xảy ra cháu N.T.T bị sốc tâm lý hiện đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Nam Lương Sơn.
Nhận được thông tin, UBND huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo Công an huyện Chương Mỹ khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ sự việc. Đồng thời, chỉ đạo Phòng LĐ,TB&XH, Phòng GD&ĐT phối hợp với UBND xã Hoàng Văn Thụ và Trường THCS Hoàng Văn Thụ đến thăm hỏi, động viên cháu T và gia đình.
Liên quan đến vụ việc trên, Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu Công an huyện Chương Mỹ điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
Ngày 10/6, UBND TP. Hà Nội cũng đã có công văn yêu cầu các cơ quan chuyên môn làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.
Như Báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 6/6, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nữ sinh N.T.T (14 tuổi), đã bị một nhóm học sinh đang học tại một số trường THCS đánh, lột quần áo, ép hút thuốc lá. Sự việc sau đó được quay lại và đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.
Phát hiện đoạn clip trên mạng xã hội mà con mình là nạn nhân, gia đình nữ sinh N.T.T đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ.
Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ
Giáo dục - 11 giờ trướcTừ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.
Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026
Giáo dục - 19 giờ trướcNhiều trường đào tạo ngành Sư phạm thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như bỏ xét học bạ, bỏ xét tuyển bằng kết quả 2 kỳ thi độc lập...
Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM
Giáo dục - 1 ngày trướcĐoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT
Xã hội - 2 ngày trướcHiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'
Giáo dục - 3 ngày trướcTrên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.
Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ
Giáo dục - 3 ngày trướcHà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.
Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026
Giáo dục - 3 ngày trướcChuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - 4 ngày trướcThực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.
Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dụcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.