Vụ phá rừng tại Ngọc Hồi, Kon Tum: Có sự làm ngơ của cơ quan chức năng?
Giadinh.net - Công an huyện Ngọc Hồi vừa đề nghị truy tố ông A Nheo, nguyên Chủ tịch UBND xã Đăk Sú và Nguyễn Đức Toàn (ở tổ dân phố 5, thị trấn Plei Kần) về hành vi vi phạm các quy định khai thác, bảo vệ rừng.
Tuy nhiên, theo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ngọc Hồi, nếu không có sự làm ngơ của cơ quan chức năng, thì hành vi tàn phá tài nguyên không có cơ hội hoàn thành. Trước đó, để khôi phục hệ thống nhà rông truyền thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều năm nay, UBND tỉnh Kon Tum cho phép các địa phương khai thác nguồn lâm sản tại chỗ làm vật liệu xây dựng. Việc khai thác phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành. Lợi dụng chủ trương trên, đầu năm 2007 Chủ tịch UBND xã Đăk Sú ký “giấy giới thiệu” cho Nguyễn Đức Toàn, thợ rừng mang máy cưa vào rừng lùng cắt gỗ quý.
Ngày 31/5/2007, UBND huyện Ngọc Hồi thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh sát Lâm trường Dục Nông. Cơ quan công an vào cuộc đã xác định vai trò phá rừng của Nguyễn Đức Toàn, A Nheo và một người bà con của A Nheo là A Hùng. Ngày 3/12/2007, vụ án được khởi tố.
Về vụ án này, để tiếp cận tiểu khu 170, nhóm thợ rừng dưới sự điều hành của Chủ tịch A Nheo phải lần theo tuyến độc đạo qua Trạm biên phòng Bằng Lăng. Vì thế nhiều dấu hỏi được đặt ra xung quanh trách nhiệm của trạm biên phòng này.
Xuân Nhàn