Vụ phá vườn đào Bắc Ninh: Chủ của vườn đào còn nguyên vẹn tự tử

| Xã hội

Sau sự việc khoảng gần 150 gốc đào bị chặt phá trong đêm, chủ một vườn đào còn nguyên vẹn trong khu vực đã tự tử. Người dân cho biết người này có mâu thuẫn với các chủ vườn khác.

Khoảng 22h tối 21/1, ông Nguyễn Thạc Bình (52 tuổi, trú tại khu phố Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh ) đã tự tử bằng thuốc trừ sâu. Sau khi bệnh viện trả về, người này đã tử vong tại nhà.

Ông Bình là chủ một vườn đào tại khu phố Tỉnh Cầu. Sáng 17/1, nhiều hộ gia đình trồng đào tại khu vực phát hiện thấy gần 150 gốc đào của 11 hộ gia đình bị chặt phá. Riêng nhà ông Bình thì vườn còn nguyên vẹn.

Những nhánh đào thế bị kẻ xấu bẻ gãy ngang tại hiện trường. Ảnh: Phạm Trường
Những nhánh đào thế bị kẻ xấu bẻ gãy ngang tại hiện trường. Ảnh: Phạm Trường

Ông Nguyễn Văn Hào (50 tuổi, trú tại phố Tỉnh Cầu), chủ một vườn đào bị kẻ gian phá hoại, cho biết ông Bình cùng gia đình gồm vợ và 2 con cùng trồng đào. Trước khi ông Bình tự tử, công an có đến nhà điều tra về vụ việc hơn 150 gốc đào của người dân bị chặt phá.

“Tôi không dám kết luận gì nhưng trong đêm đó chỉ vườn nhà ông Bình còn nguyên vẹn. Ông này cũng có nhiều xích mích và mâu thuẫn với các chủ vườn khác tại đây”, ông Hào chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Trưởng công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), cho biết qua quá trình điều tra xác minh hung thủ phá hoại vườn đào của người dân, công an nhận thấy ông Bình có nhiều mâu thuẫn với bà con trong khu vực. Việc điều tra chưa hoàn tất thì người này đã tự tử đêm qua.

Trong số những gốc đào bị chặt phá, có gốc lên đến hàng chục tuổi. Ảnh: Phạm Trường.
Trong số những gốc đào bị chặt phá, có gốc lên đến hàng chục tuổi. Ảnh: Phạm Trường.

Trước đó, sáng 17/1, nhiều hộ gia đình trồng đào tại khu phố Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) ra thăm vườn đào phát hiện hàng trăm gốc đào thế và đào rừng đang vụ thu hoạch bị kẻ gian chặt phá tan hoang.

Gần 150 gốc đào của 11 hộ dân bị kẻ xấu phá hoại. Những cây đào bị phá hoại là các loại đào ngũ phúc, đào thế đều có tuổi đời từ 3-5 năm. Cá biệt có những gốc đào rừng có tuổi thọ hơn 10 năm, có giá hàng chục triệu đồng.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.