Vụ rơi từ tầng 2 sau khi bước ra từ thang máy: Choáng trước thiết kế khó tin của chủ đầu tư

| Xã hội

GiadinhNet - Thang máy được lắp bên ngoài tòa nhà, chỉ phục vụ từ tầng 1 đến tầng 4, tại sảnh tầng 2 không hề có lan can hay bất cứ vật dụng nào để bảo vệ an toàn cho người dân.

Như đã thông tin đến bạn đọc về sự cố tai nạn thang máy hi hữu xảy ra hồi 18h chiều 4/12 tại chung cư Golden Land (số 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội, chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy) khiến ông Nguyễn Văn C. (53 tuổi, là cư dân chung cư) bị ngã từ tầng 2 xuống đất sau khi bước ra khỏi thang máy.

Vụ rơi từ tầng 2 sau khi bước ra từ thang máy: Choáng trước thiết kế khó tin của chủ đầu tư - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn C. gặp nạn khi bước từ trong thang máy ra.


Sau sự cố, ông C. bị gãy tay, gãy chân và chấn thương cột sống, được người dân cùng lực lượng y tế cấp cứu đưa vào bệnh viện.

Đã gần 1 ngày trôi qua nhưng nhiều cư dân tại chung cư này vẫn chưa hết bàng hoàng, bức xúc đối với chủ đầu tư khi xây lắp thang máy không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không đúng theo thiết kế khiến tai nạn ập xuống.

Vụ rơi từ tầng 2 sau khi bước ra từ thang máy: Choáng trước thiết kế khó tin của chủ đầu tư - Ảnh 3.

Thang máy nằm bên ngoài tòa nhà, phục vụ từ tầng 1 đến tầng 4.


Trao đổi với PV, anh Lê Thanh K. (cư dân) cho biết: "Sự việc khiến rất nhiều cư dân bức xúc, đây là lỗi sai sót nghiêm trọng của chủ đầu tư bởi nếu chẳng may nạn nhân là trẻ em, phụ nữ thì có thể không giữ được tính mạng".

Vụ rơi từ tầng 2 sau khi bước ra từ thang máy: Choáng trước thiết kế khó tin của chủ đầu tư - Ảnh 4.

Tầng 2 không hề có lan can nên đã khiến ông C. bị ngã xuống sau khi bước ra từ trong thang máy.

Vụ rơi từ tầng 2 sau khi bước ra từ thang máy: Choáng trước thiết kế khó tin của chủ đầu tư - Ảnh 5.

Cửa thang máy tầng 2.

Cũng theo một số cư dân tố cáo, chiếc thang máy không nằm trong tòa nhà, không vận chuyển cư dân mà chỉ phục vụ mục đích riêng tại tầng 3 và tầng 4. Đặc biệt, cư dân cũng cho rằng, chiếc thang máy mới được lắp đặt trái phép, không đúng với thiết kế tòa nhà khoảng từ đầu năm 2020.

Vụ rơi từ tầng 2 sau khi bước ra từ thang máy: Choáng trước thiết kế khó tin của chủ đầu tư - Ảnh 6.

Hiện cơ quan chức năng đã niêm phong thang máy để điều tra, làm rõ.


Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, chiếc thang máy nằm phía ngoài tòa B, có nhiệm vụ vận chuyển từ sảnh tầng 1 lên tầng 4. Riêng khu vực cửa thang máy tầng 2 không hề có lan can, mép dầm bê tông cách cửa thang máy khoảng 70-80cm.

Hiện chiếc thang máy cũng như khu vực xảy ra sự cố nghiêm trọng chiều 4/12 đã bị cơ quan chức năng niêm phong để điều tra, làm rõ.

Lê Bảo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.