Vụ tẩm xăng thiêu sống cả nhà người tình: Thảm kịch từ mối quan hệ bất chính

| Pháp luật

Lãnh đạo xã Mường Sang (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cho biết, cả nghi phạm và 3 nạn nhân trong vụ đổ xăng thiêu sống cả nhà người tình đã được chuyển xuống Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Chiều 8/7, trao đổi với P,V, ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Mường Sang (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tẩm xăng đốt nhà khiến 5 người thương vong.


Hiện trường vụ tẩm xăng thiêu sống nhà người tình ở Sơn La. Ảnh: VietNamNet

Hiện trường vụ tẩm xăng thiêu sống nhà người tình ở Sơn La. Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Nguyễn Văn Bình (SN 1984, trú tại tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu) cầm theo 1 can nhựa 30 lít bên trong có chứa chất lỏng đến nhà chị Hà Thị H. (SN 1993, trú ở xã Mường Sang). Tại đây cả 2 đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Một lúc sau, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị H. và hỏa hoạn xảy ra tại nhà nạn nhân. Khi người dân phá cửa ứng cứu thì chị H. đã tử vong do bỏng cùng nhiều vết chém trên người. Các nạn nhân còn lại gồm Nguyễn Văn Bình, mẹ chị H. cùng 2 đứa con nhỏ của chị H. cũng bỏng nặng.

Ông Cường cho biết, hiện nghi phạm cùng 3 nạn nhân đã được chuyển xuống Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Theo lãnh đạo xã Mường Sang, nguyên nhân ban đầu có thể là do ghen tuông. Chị H. đã ly hôn còn nghi phạm Nguyễn Văn Bình đã có vợ con. Vợ của Bình là giáo viên trên địa bàn huyện Cả 2 có tình cảm với nhau, một trong 2 cháu bé dính xăng và bỏng nặng là con chung (sinh năm 2019) giữa Bình và chị H.

Hiện vụ tẩm xăng thiêu cả nhà người tình đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Thời đại

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.