Vụ tạt axit cả nhà chủ cũ: Không thể khởi tố tội giết người

| Pháp luật

Luật sư cho biết, mặc dù vụ tạt axit gây hậu quả thương tâm nhưng không thể khởi tố đối tượng Hải về tội giết người vì axit là thứ nguy hiểm nhưng chỉ gây bỏng chứ không gây chết người.

 
Vụ tạt axit cả nhà chủ cũ: Không thể khởi tố tội giết người 1
 
Vụ tạt axít vào giữa mâm cơm xảy ra tối 3/8 tại TP.Nam Định đã khiến 5 người trong cùng một gia đình bị bỏng nặng. Thủ phạm là Đặng Đình Hải (SN 1990, trú thị trấn Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, Nam Định)đã bị bắt.

Theo Công an TP. Nam Định, Hải đã khai: Khoảng giữa tháng 7/2013, Hải tìm mua 10 lít axít đậm đặc mang về cất giấu ngay tại kho của cửa hàng Hoàng Dũng. Sau đó, Hải mua can nhựa có nắp đậy chiết ra 1,5 lít axít rồi cất giấu ở bãi đất trống chờ cơ hội ra tay trả thù vợ chồng anh Đại. Sáng 3.8, Hải đã chuẩn bị khẩu trang, 1 kính trắng, một áo dài để sử dụng khi thực hiện hành vi. Sẩm tối cùng ngày, Hải đi xe máy lượn qua cửa hàng nhà chị Hương, khi thấy mọi người quây quần bên mâm cơm thì đi vào và ra tay.

Hiện Hải đã bị cơ quan Công an TP. Nam Định tạm giữ hình sự. Một cán bộ điều tra cho biết, ngoài lời khai của đối tượng, cần phải chờ gia đình nạn nhân bình phục để thu thập thêm lời khai, củng cố hồ sơ khởi tố bị can. Có một chi tiết đáng chú ý là đối tượng Hải khai nhận có cảm tình với con gái lớn của chị Hương...

Theo luật sư Nguyễn Quang Tiến (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội), với hành vi trên, Đặng Đình Hải có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Với chi tiết ban đầu do cơ quan cung cấp, đối tượng phạm tội rơi vào các tình tiết định khung như dùng thủ đoạn nguy hiểm cho nhiều người; phạm tội với nhiều người; đối với trẻ em người già yếu; có tính chất côn đồ.
 

Theo luật sư Nguyễn Quang Tiến, mặc dù hậu quả thương tâm nhưng không thể khởi tố đối tượng Hải về tội giết người. Axít là thứ nguy hiểm nhưng việc hắt vào người thì khó dẫn đến hậu quả chết người mà chỉ gây bỏng, với mức độ đó hành vi trên được xem là cố ý gây thương tích. Tỷ lệ thương tích của nạn nhân là căn cứ để định mức án cho đối tượng.

 
Theo Dân Việt
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.