Vụ thầy giáo dâm ô học sinh tiểu học tại Hà Nội: Phụ huynh và lãnh đạo xã nói gì?
GiadinhNet - Những ngày qua, nhiều phụ huynh học sinh có con đang học tại Trường tiểu học An Thượng A (xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đứng ngồi không yên. Nhiều người quá sốc khi biết con mình bị thầy giáo dâm ô trong thời gian dài mà không bị phát hiện.

Chị V.T (áo đen - bên trái) mẹ của cháu K.A lặng người khi nhớ lại sự việc. Ảnh: Đ.Lực
Học sinh hoảng sợ khi đến nhà thầy giáo học
Câu chuyện đối tượng Nguyễn Đình L (SN 1974, giáo viên Trường tiểu học An Thượng A) bị cơ quan công an ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi dâm ô với học sinh đã làm náo động làng quê xã An Thượng. Đầu giờ chiều 17/4, sau khi sự việc dâm ô với học sinh của L bị phát giác, không khí xung quanh ngôi trường cũng trở nên im ắng đến lạ thường. Không còn cảnh học sinh nô đùa chạy nhảy xung quanh khu cổng trường như mọi ngày. Các bậc phụ huynh chở con đến cổng trường, chờ cho các cháu vào rồi mới dời khỏi nơi đây. Cánh cổng trường học đóng chặt. Phía ngoài cổng luôn có bảo vệ túc trực.
Thấy phóng viên xuất hiện, một nam bảo vệ nhà trường ra chặn lại hỏi thông tin. Sau một hồi liên hệ với cấp trên, bảo vệ này cho biết nhà trường không tiếp báo chí. Theo bảo vệ này cho biết, phóng viên muốn vào trường phải được sự đồng ý của lãnh đạo UBND xã An Thượng.
Không tiếp cận được những người có trách nhiệm tại ngôi trường, chúng tôi đến gia đình chị V.T (một phụ huynh làm đơn tố cáo L có hành vi dâm ô với con gái mình). Sau cú sốc tinh thần, chị T đổ bệnh nằm bệt trên giường, vẻ mặt bần thần như người mất hồn. Chị sốc, không thể tin được đứa con bé bỏng, hồn nhiên, đang trong độ tuổi ăn, tuổi chơi của mình lại phải trải qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần lớn đến như vậy.
Gạt dòng nước mắt lăn trên hai gò má gầy gò, đen sạm, chị T cho biết, cuối năm 2017, Nguyễn Đình L (giáo viên chủ nhiệm lớp 3B) có tổ chức lớp dạy thêm tại nhà riêng vào thứ Bảy hàng tuần. Lớp học được khá nhiều phụ huynh ủng hộ và cho con theo học. Chị T cũng cho con gái là K.A tham gia lớp học. Thời gian đầu các con hăng hái đến lớp, thế nhưng gần đây khi theo dõi việc học tập của con, chị T phát hiện A khá dè dặt, không muốn đến lớp học thêm. “Sau mỗi buổi học thêm ở nhà thầy L về, tâm lý cháu có nhiều diễn biến bất thường, nét mặt lo lắng, thường hay giật mình khi có tiếng động. Đặc biệt, bé sợ mỗi khi ở một mình và dị ứng nổi cả da gà mỗi khi tôi nhắc hỏi chuyện ở lớp học thêm và tỏ ý không muốn đến lớp. Linh tính của người mẹ cho thấy đã có chuyện chẳng lành, tôi liền gặng hỏi thì cháu cho biết thầy L thường xuyên dùng tay sờ soạng vùng kín của cháu và các học sinh nữ khác”, chị T kể.
Nói đến đây, giọng chị T nghẹn cứng, thi thoảng chị lại cúi xuống dùng bàn tay thô ráp lau những dòng nước mắt. “Cháu kể mỗi khi đến lớp học thêm, thầy L lại dụ cháu lên phòng đóng cửa, giở trò đồi bại với các cháu. Hôm đó, ngồi nghe con kể mà tôi rụng rời tay chân, không tin vào tai mình…”, chị T nói.
Cũng rơi vào tình cảnh tương tự, cháu K.L (học sinh lớp 3B) cũng bị L sàm sỡ. Chị H.A (người thân của cháu K.L) cho biết, gần đây cháu K.L thường xuyên bị xáo trộn tâm lý. Có lần đến lớp học thêm, cháu bị L đưa lên phòng riêng cởi quần áo, sau đó dùng tay chọc vào vùng kín của cháu, khiến cháu bị đau. Trước những biểu hiện bất thường của K.L như đau bụng, đau vùng kín, bà nội đã đưa cháu K.L đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thăm khám. Tại đây các bác sỹ cho biết cháu bé bị viêm âm hộ và có dấu hiệu bị tổn thương do tác động bên ngoài. Sau khi con kể lại sự việc, bức xúc trước hành động vô nhân tính của thầy giáo, gia đình cháu K.L đã phản ánh sự việc đến cơ quan chức năng.
Theo phản ánh của một số phụ huynh, sau mỗi lần dở trò đồi bại với con trẻ, L thường cho các cháu vòng đeo tay, đeo cổ, sách vở để các cháu không kể với gia đình. Ngoài ra, L còn đe nếu cháu nào nói với bố mẹ sẽ bị đúp lại lớp nên các cháu lo sợ, không dám tiết lộ với ai.
Theo chị V.T, sau khi các gia đình nắm được sự việc đã thống nhất với nhau đi đến quyết định viết đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Ngay khi L bị bắt tạm giam, người nhà L đã đến nhà các học sinh để xin tha thứ nhưng các phụ huynh có con bị dâm ô mong muốn L phải bị pháp luật xử lý nghiêm minh.
Thầy giáo dâm ô từng là “người hiền lành”

Kết quả khám của cháu K.L tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội.
Phải mất nhiều giờ đồng hồ chờ đợi tại UBND xã An Thượng, chúng tôi mới tiếp cận được ông Nguyễn Chí Lương - Chủ tịch UBND xã. Ông Lương cho biết, chiều 13/4, UBND xã nhận được đơn trình báo của phụ huynh Trường tiểu học An Thượng tố cáo thầy giáo L có hành vi “sờ soạng vùng ngực, vùng kín” các học sinh. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, phức tạp, UBND xã đã báo cáo UBND huyện Hoài Đức và Công an huyện.
Với lý do sự việc nhạy cảm, đang được cơ quan công an điều tra, ông Lương đã khước từ việc giới thiệu PV xuống trường. Ông Lương cho rằng, nhà trường không được phát ngôn về vụ việc. Đồng thời, khẳng định vụ việc đã được UBND huyện Hoài Đức thống nhất giao UBND xã phát ngôn.
Theo ông Lương, quá trình công tác tại trường, L được đánh giá là người có hành vi, tác phong, đạo đức tốt. “Tuy ít tiếp xúc với L, nhưng tôi biết ông ấy là người hiền lành. Sau sự việc đáng tiếc này, vợ L đã đến nhà trường xin lỗi phụ huynh học sinh”, ông Lương cho biết.
Chúng tôi tìm về thôn Đào Nguyên (xã An Thượng - nơi cư trú của Nguyễn Đình L). Từ khi sự việc bị phát giác, căn nhà của L luôn khóa chặt cửa. Những người hàng xóm sống xung quanh cho biết, L là người hiền lành, tốt tính. Gia đình có 2 người con trai, người con cả đang học tại một trường đại học, vợ L là lao động phổ thông. “Thật sự chúng tôi không thể tin anh ta lại làm những việc đó. Từ trước tới nay L là người sống rất chuẩn mực và thường xuyên giúp đỡ mọi người”, người hàng xóm chia sẻ.
Theo luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội), nếu đối tượng L thừa nhận với cơ quan công an thực hiện hành vi dùng tay sờ vào ngực và vùng kín của một số học sinh lớp 3 thì đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” được quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo quy định: "Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm... Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; Làm nạn nhân tự sát".
Luật sư Cường nói: "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi là hành vi của người đã thành niên dùng mọi thủ đoạn có tính chất dâm dục đối với người dưới 16 tuổi nhằm thoả mãn dục vọng của mình nhưng không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác với nạn nhân. Chủ thể của tội phạm này có thể là nam hoặc nữ, nhưng chủ yếu là nam và nhất thiết phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên".
Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, vụ việc thầy giáo L dâm ô với nhiều học sinh ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý trẻ nhỏ. Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, Tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã kết nối với các cơ quan liên quan của TP Hà Nội để có các biện pháp kịp thời hỗ trợ các em ổn định về mặt tâm lý, để các em tiếp tục đi học. Theo ông Nam, để hạn chế tình trạng này gia đình cũng như ngành giáo dục cần tăng cường việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho các học sinh trong việc tự bảo vệ mình trước nạn xâm hại tình dục…
Ông Nguyễn Chí Lương - Chủ tịch UBND xã An Thượng nói: “Ngày 16/4, Công an huyện Hoài Đức đã bắt khẩn cấp Nguyễn Đình L để điều tra, làm rõ hành vi “dâm ô với học sinh”. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức họp, nhanh chóng cùng Ban giám hiệu Trường tiểu học An Thượng A ổn định tình hình, trấn an tư tưởng phụ huynh, học sinh".
Đ.Lực - P.Sỹ

Bắt các đối tượng gây án đang bỏ trốn và trộm cắp cáp quang trên cao tốc
Xã hội - 1 giờ trướcCục Cảnh sát Giao thông ngày 19/5 cho biết đơn vị chức năng vừa bắt giữ nghi can trộm cắp dây điện và cáp quang trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Đã bắt được nghi phạm sát hại Tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở ở Sơn La
Xã hội - 1 giờ trướcCông an tỉnh Sơn La đã bắt giữ nghi phạm Tòng Văn Vương (SN 2005, trú tại xã Pi Toong, huyện Mường La) vì liên quan trực tiếp đến vụ sát hại Tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở.

Hoa hậu Thùy Tiên 'đút túi' gần 7 tỷ đồng nhờ bán kẹo Kera
Xã hội - 1 giờ trướcCơ quan công an xác định, Công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135.000 hộp kẹo Kera, thu được gần 18 tỷ đồng, hoa hậu Thuỳ Tiên được trả hoa hồng gần 7 tỷ đồng.

Hà Nội: Kịp thời khống chế đối tượng nghi 'ngáo đá' hành hung người đi đường
Xã hội - 2 giờ trướcCảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã kịp thời khống chế đối tượng nghi "ngáo đá" có hành vi manh động, tấn công người đi đường tại phố Lê Trọng Tấn.

Khởi tố Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và một số đối tượng trong Công ty CP Asia Life
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với 04 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty CP Asia Life.

Cận cảnh một số sản phẩm trong đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả mới bị triệt phá
Xã hội - 4 giờ trướcCông an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả do Phạm Ngọc Tiến (SN 1988, trú tại Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu, thu giữ 100 tấn hàng hóa.

Hà Nội: Để bó sắt dài hơn 10m rơi xuống đường, tài xế và chủ phương tiện bị phạt hơn 40 triệu đồng
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - CSGT Hà Nội đã lập biên bản, xử phạt hơn 40 triệu đồng với tài xế ô tô và chủ phương tiện chở bó sắt dài hơn 10m rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông.

Bắc Giang: Bắt chủ cơ sở bán 60 tấn giá đỗ ngâm chất tăng trưởng
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Sử dụng chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine (chất kích thích tăng trưởng tế bào) để sản xuất giá đỗ, một chủ cơ sở ở tỉnh Bắc Giang bị cơ quan công an bắt giữ.

Bộ Công an khởi tố 'ông trùm' giang hồ miền Tây cùng 31 đồng phạm, thu giữ nhiều súng đạn
Pháp luật - 16 giờ trướcTheo Bộ Công an, đường dây do Nguyễn Công Huân cầm đầu hoạt động tại tỉnh Tiền Giang và móc nối với một số đối tượng hình sự lân cận để hoạt động.

Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán khí cười quy mô lớn
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây liên tỉnh sản xuất, mua bán khí N2O để phục vụ làm bóng cười tại các quán bar, karaoke trên cả nước.

Để xe 'trôi' tự do cán tử vong người đi xe máy, lái xe tải bị tạm giữ hình sự
Pháp luậtGĐXH - Trong lúc dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ 20, đoạn qua TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), người đàn ông điều khiển xe máy bị xe tải phía sau "trôi" tự do tông trúng, cuốn vào gầm, tử vong thương tâm.