Vụ thầy giáo nhắn tin “gạ tình” nữ sinh: Bất ngờ với đề xuất nhân văn của gia đình nạn nhân

| Xã hội

GiadinhNet - Cho rằng đó chỉ là những tin nhắn tình cảm trên mức bình thường giữa thầy giáo và học trò nên gia đình nữ sinh đề nghị các cơ quan chức năng không kỷ luật giáo viên này. Sự nhân văn của gia đình nạn nhân được dư luận đồng tình.

Câu chuyện thầy giáo nhắn tin “gạ tình” với học sinh của mình đã gần đi đến hồi kết khi Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Thái Bình đã có buổi làm việc với gia đình nữ sinh và thầy giáo chủ nhiệm tên T (người được cho là đã nhắn tin “gạ tình” học sinh).

Tại buổi làm việc này, Ban giám hiệu yêu cầu thầy T và nữ sinh M viết tường trình lại toàn bộ sự việc. Theo đó, thầy T thừa nhận: “Đã sử dụng ngôn từ tình cảm vượt mức bình thường với học sinh của mình”.


Những tin nhắn tình cảm được cho là của thầy T gửi nữ sinh M

Những tin nhắn tình cảm được cho là của thầy T gửi nữ sinh M

Theo đó, nội dung tin nhắn được cho là của thầy T gửi học sinh M khá mùi mẫn, tình cảm như: "Chết thôi, ngày không nói chuyện được với em một chút là thầy không chịu được. Làm sao bây giờ?”;

Hoặc: “Em cũng tranh thủ ngủ đi chút chiều đi học cho đỡ mệt em nhé. Lúc nào em cũng có cảm giác nhớ thầy như thầy nhớ em thì hãy chạy nhanh đến bên thầy nhé. Thầy luôn chờ em”.

Hay: “Chờ mai kia còn lấy sức tận hưởng cảm giác ngọt ngào bên em; Em cứ nghĩ thầy là người đầu tiên trong đời làm em cảm thấy hạnh phúc thực sự, là người đàn ông yêu em hết mực; Ở chỗ tập thể thầy khó chịu vô cùng. Gần bên em làm chẳng làm được gì, tức quá...".

Được biết, trong buổi làm việc giữa các bên liên quan, đại diện gia đình nữ sinh nói rằng khá lo lắng và bức xúc khi nhận được thông tin về việc cháu M bị thầy giáo chủ nhiệm nhắn tin “gạ tình”. Nhưng khi biết M chưa bị xâm hại về thân thể mà mới dừng lại ở những tin nhắn nên cũng bớt đi nỗi lo lắng.

Bác của M nói: “Khi nhận được tin từ học sinh và cháu M, gia đình rất lo lắng, nhưng sau khi gặp cô giáo dạy tiếng Anh, biết cháu chưa bị xâm hại về thân thể, sự việc mới dừng lại ở những tin nhắn nên chúng tôi cũng yên tâm và không còn bức xúc như lúc đầu.

Đặc biệt, khi sự việc xảy ra, thầy hiệu trưởng đã chủ động gặp và động viên, hứa đảm bảo an toàn cho cháu được yên tâm và thoải mái tâm lý trong học tập tại trường. Tôi thấy cách xử lý của thầy hiệu trưởng hợp lý, hết sức trách nhiệm với học sinh”.


Biên bản cuộc họp giữa các bên liên quan (ảnh N.H)

Biên bản cuộc họp giữa các bên liên quan (ảnh N.H)

Cũng trong buổi làm việc này, thay vì lên án giáo viên, bố đẻ cháu M lại có cái nhìn đầy nhân văn.

“Khi cháu M đỗ vào trường, được học thầy T, gia đình rất yên tâm bởi thầy ở gần nhà. Tôi cũng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với thầy và thấy chưa có vấn đề gì xảy ra. Khi nghe thông tin tôi rất bất ngờ. Khi tìm hiểu tôi thấy những tin nhắn có tính chất vượt quá tình cảm thầy trò bình thường nhưng chỉ dừng lại ở tin nhắn, chưa ảnh hưởng thân thể của cháu.

Tôi không đề xuất bất cứ một hình thức kỷ luật nào đối với thầy giáo. Gia đình đồng tình với cách xử lý của nhà trường là thay giáo viên chủ nhiệm và thay giáo viên dạy môn Địa. Đó cũng là nguyện vọng của gia đình. Tôi không muốn vì chuyện này mà phải xử lý nặng nề, ảnh hưởng đến sự nghiệp của thầy T. Gia đình yêu cầu thầy T phải rút kinh nghiệm nghiêm túc cho bản thân”, bố nữ sinh M trình bày.

Cũng tại cuộc họp, hiệu trưởng nhà trường cho biết đã chuyển thầy T khỏi lớp nơi nữ sinh này học tập. Đồng thời, nhà trường sẽ đảm bảo nữ sinh này và các học sinh khác có môi trường học tập an toàn, lành mạnh nhất và sẽ xử lý việc này theo đúng quy định.

Nguyễn Hằng

Bình Minh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.