Vụ thi thể hai cô gái buộc chặt vào nhau ở Hà Tĩnh là do tai nạn

| Xã hội

Nhà chức trách Hà Tĩnh xác định hai nạn nhân tử vong do gặp nạn khi đi du lịch hoặc chèo thuyền trên biển, tử thi không có tác động ngoại lực.

Chiều 3/4, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đã phối hợp với cơ quan pháp y Công an tỉnh Hà Tĩnh hoàn tất khám nghiệm tử thi hai cô gái dạt vào bờ biển thôn Song Long (xã Cương Gián) vào tối qua.

Nhà chức trách khẳng định hai nạn nhân tử vong do gặp tai nạn trên biển, tử thi không có tác động của ngoại lực liên quan đến vụ án mạng.

Điện thoại của hai nạn nhân. Ảnh: Hùng Lê
Điện thoại của hai nạn nhân. Ảnh: Hùng Lê

Tại hiện trường, cảnh sát thu hai chiếc điện thoại iPhone 7 được bọc trong túi nylon chống nước. "Hai cô gái không có giấy tờ tùy thân, danh bạ điện thoại hiện chữ Trung Quốc. Nhiều khả năng họ là người nước ngoài, gặp nạn khi đi du lịch hoặc chèo thuyền đôi", trưởng công an xã Cương Gián Trần Công Tráng nói.

Nhà chức trách địa phương đã làm thủ tục mai táng, chôn cất hai người xấu số tại nghĩa trang thôn Song Long.

Khoảng 19h ngày 2/4, người dân xã Cương Gián phát hiện thi thể hai cô gái khoảng 25-30 tuổi, cùng mặc quần bò màu xanh, áo đôi màu trắng, bên ngoài quấn áo phao, bị buộc chặt vào nhau dạt vào bờ biển ở thôn Song Long. Các nạn nhân được nhận định tử vong khoảng 2 tuần trước.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.