Vụ xâm hại di tích quốc gia động Hồ Công: Xử phạt cá nhân, kiểm điểm tổ chức liên quan

| Xã hội

GĐXH – Liên quan tới việc động Hồ Công bị xâm hại, huyện Vĩnh Lộc đã xử phạt hành chính đối với cá nhân liên quan, đồng thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể xã Ninh Khang.

Di tích quốc gia động Hồ Công bị xâm hại: Bí thư Huyện uỷ nói trách nhiệm thuộc huyện và xãDi tích quốc gia động Hồ Công bị xâm hại: Bí thư Huyện uỷ nói trách nhiệm thuộc huyện và xã

GĐXH – Việc Di tích quốc gia động Hồ Công bị xâm hại đã được các cơ quan quản lý chỉ rõ. Lực lượng chức năng đang làm rõ trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân để xử lý.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trịnh Thị Xứng (pháp danh Thích Đàm Hải - trụ trì chùa Du Anh, ở xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc).

Theo quyết định, bà Trịnh Thị Xứng đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính như bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh không đúng nội dung quy hoạch. Bà Trịnh Thị Xứng bị phạt vi phạm hành chính với số tiền 20 triệu đồng.

Sư trụ trì bị xử phạt hành chính vì xâm hại di tích quốc gia động Hồ Công - Ảnh 2.

Ngay sau khi phát hiện sai phạm, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ, trả lại nguyên trạng cho di tích

Ngoài quyết định xử phạt trên, UBND huyện Vĩnh Lộc cũng gửi công văn đến Sở VH,TT&DL tỉnh Thanh Hóa, báo cáo kết quả xử lý sai phạm tại danh lam thắng cảnh quốc gia động Hồ Công.

Theo công văn, trước đó cơ quan chức năng huyện Vĩnh Lộc nhận được tin báo của người dân về việc, sư trụ trì chùa Du Anh Thích Đàm Hải đã tự ý cho xây dựng các bệ thờ, ốp gạch men trắng, đưa tượng vào danh lam thắng cảnh quốc gia động Hồ Công khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Ngay sau đó, UBND huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan và UBND xã Ninh Khang tiến hành kiểm tra, xác minh, đưa ra hướng xử lý tốt nhất, nhằm trả lại nguyên trạng cho danh lam thắng quốc gia động Hồ Công.

Đến ngày 16/3, huyện Vĩnh Lộc huy động lực lượng chức năng tiến hành xử lý triệt để, tháo dỡ hết các bệ thờ và di dời toàn bộ tượng ra khỏi khu vực động Hồ Công và trả lại nguyên trạng.

Riêng tập thể UBND xã Ninh Khang đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc vì chưa sâu sát trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, tại di tích quốc gia động Hồ Công, dẫn đến sai phạm trên.

Trước đó, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa nhận được phản ánh của ông Nguyễn Xuân Diện có nội dung kèm hình ảnh danh thắng quốc gia động Hồ Công, thuộc xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Theo đó, khi vào thăm chùa, ông thấy sư trụ trì chùa Thông (nằm trong khu di tích) tự ý cho triển khai thờ tự trong động Hồ Công, làm thay đổi nguyên trạng của di tích này. 

Ngoài ra, theo phản ánh, nhà chùa còn cho xây nhiều bệ thờ dựa vào vách động, bên ngoài ốp bằng gạch men trắng; đất đá, gạch, cát, dây điện nằm ngổn ngang, nền và vách núi bị đào để lắp chìm dây điện.

Gia Hân
Ý kiến của bạn
Tags:
Cục CSGT khẳng định sẽ không phạt tràn lan lỗi giữ khoảng cách trên toàn tuyến cao tốc

Cục CSGT khẳng định sẽ không phạt tràn lan lỗi giữ khoảng cách trên toàn tuyến cao tốc

Đời sống -

GĐXH - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) khẳng định không kiểm tra, xử lý tràn lan lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên toàn tuyến cao tốc. Lực lượng chức năng chỉ tập trung tại các "điểm nóng" có đầy đủ biển báo, camera, đồng thời siết chặt kiểm tra nhóm xe kinh doanh vận tải và đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu.

Chặn lạm thu núp bóng 'tự nguyện'

Chặn lạm thu núp bóng 'tự nguyện'

Giáo dục -

Dự thảo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh quy định rõ hơn giới hạn vận động, tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ, nhấn mạnh nguyên tắc tự nguyện, không áp đặt mức đóng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.