Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Bãi đỗ xe Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia đền Nưa - Am Tiên quá tải

Thứ năm, 15:11 10/02/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Dù đã có 2 bãi đỗ xe với cả nghìn mét vuông nhưng lượng du khách nhiều, phương tiện tăng khiến bãi đậu đỗ xe tại Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia đền Nưa - Am Tiên (thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã quá tải ngay ngày “mở cổng trời”.

Quần thể Khu tại di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia đền Nưa - Am Tiên nằm trên đỉnh núi Nưa chìm trong màn sương mờ ảo. Cứ vào ngày mùng 9 tháng Giêng hàng năm, địa danh nức tiếng là một trong ba huyệt đạo nổi tiếng linh thiêng cả nước lại "mở cổng trời". Năm nay, dịch COVID-19 được kiểm soát, hàng nghìn lượt người nô nức tới đây cầu an.

Bãi đậu, đỗ xe Khu tại di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia đền Nưa - Am Tiên quá tải - Ảnh 1.

Hàng nghìn du khách về Khu di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia đền Nưa - Am Tiên dâng hương

Ngay từ đầu điểm rẽ vào trung tâm, lực lượng giao thông đã được bố trí phân làn, tránh xảy ra ùn tắc cục bộ. Công tác vận chuyển đưa đón người lên, xuống phải tuân thủ quy định an toàn vì đường dốc, trơn trượt, sương mù dày hạn chế tầm quan sát.

Tại cổng vào khu di tích bố trí các bàn để nước sát khuẩn, khẩu trang miễn phí cho nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, vãn cảnh, dâng hương. Hệ thống loa truyền thanh liên tục yêu cầu du khách thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Bãi đậu, đỗ xe Khu tại di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia đền Nưa - Am Tiên quá tải - Ảnh 2.

Công tác phòng chống dịch được lực lượng chức năng triển khai đúng quy định.

Theo ghi nhận, sáng mùng 9/2 (tức mùng 9 tháng Giêng âm lịch) là ngày "mở cổng trời", lượng du khách về Khu di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia đền Nưa - Am Tiên trẩy hội, vãn cảnh nhiều, lượng phương tiện đổ về đây cũng tăng "đột biến" khiến 2 bãi đỗ xe của di tích quá tải.

Loay hoay mất gần nửa giờ đồng hồ, anh N.V.A. (huyện Đông Sơn) mới có tìm được một chỗ để đỗ xe nhưng không phải tại bãi đỗ xe của khu di tích.

Bãi đậu, đỗ xe Khu tại di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia đền Nưa - Am Tiên quá tải - Ảnh 3.

Hàng ngày, lưu lượng xe lớn khiến 2 bãi đỗ xe của khu di tích bị quá tải.

Anh A. cho biết, đã nhiều năm anh cùng gia đình về bái lễ tại đền Nưa - Am Tiên nhưng chưa năm nào anh thấy việc tìm nơi đậu đỗ xe khó như năm nay. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, năm nay, gia đình anh A. sử dụng phương tiện cá nhân thay vì tổ chức đi thành đoàn, nhóm bằng xe đưa đón của Ban quản lý. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến lượng xe đổ về di tích tăng "đột biến" so với mọi năm. Cực chẳng đã, anh A. phải đậu ngay bên đường lên của khu di tích.

"Biết là đậu xe như vậy là thiếu văn hóa nhưng chẳng lẽ đã đến đây để chiêm bái rồi mà chỉ vì không có nơi để đậu xe lại quay về, thôi đành liều để xe ở đây", anh A. cho biết.

Bãi đậu, đỗ xe Khu tại di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia đền Nưa - Am Tiên quá tải - Ảnh 4.

Việc đậu đỗ xe ở trước Khu di tích không những cản trở lối đi của du khách mà còn gây mất mỹ quan chốn tâm linh.

Cùng chung bức xúc với anh A., anh N.T.G. ở huyện Nông Cống cũng phải đậu xe từ dưới chân núi rồi thuê xe ôm chạy lên di tích. Anh G. cho biết: "Muốn đi xe lên tận nơi để thảnh thơi, thư thái tham quan, ngắm cảnh nhưng tìm mãi không có nơi đậu xe nên gia đình tôi đã chọn đi xe ôm lên đây".

Theo quan sát của PV, chân núi Nưa lên đến Khu di tích Am tiên có chiều dài khoảng 3,5 km, tuy nhiên tình trạng du khách đậu đỗ xe dọc hai bên đường diễn ra khá phổ biến, cản trở lối đi, gây mất trật tự, mỹ quan chốn tâm linh.

Trao đổi với chúng tôi về những bất cập trên, 1 vị đại diện Ban quản lý Di tích quốc gia đền Nưa - Am tiên cho biết, dù đã quy hoạch 2 bãi đỗ xe cả nghìn mét vuông, tuy nhiên với lượng du khách đổ về ngày một đông đã khiến 2 bãi đỗ xe quá tải.

Bãi đậu, đỗ xe Khu tại di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia đền Nưa - Am Tiên quá tải - Ảnh 5.

2 bãi đỗ xe quá tải khiến nhiều du khách bất đắc dĩ phải để xe bên lề đường.

Lễ hội đền Nưa - Am Tiên chính thức được mở vào ngày mùng 9 tháng Giêng hàng năm là ngày "mở cổng trời" (cho phép du khách lên thắp hương tại khu huyệt đạo) và kéo dài đến ngày 20 tháng Giêng. Năm nay dù không tổ chức lễ hội nhưng từ mùng 2 Tết Nguyên Đán, lượng khách về đây đã rất lớn nên nhiều lúc dẫn đến bãi đỗ xe của đơn vị quá tải. 

"Thời gian tới, chúng tôi rất muốn được quy hoạch bãi xe mới phục vụ quá trình tham quan, chiêm bái của du khách khi đến với đền Nưa – Am Tiên", vị đại diện này mong mỏi.

Ông Lê Đình Tâm, Chủ tịch UBND thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn cho biết thêm: "Tình trạng quá tải của 2 bãi đậu đỗ xe và nhu cầu mở rộng bến bãi là thực tiễn. Địa phương cũng như Ban quản lý di tích đã báo cáo, kiến nghị lên cấp trên, UBND huyện Triệu Sơn đã tiếp nhận và lên phương án sớm đầu tư, mở rộng bến bãi".

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top