Cận cảnh những nơi phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở Thừa Thiên - Huế

| Xã hội

GiadinhNet - Sau khi ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định phong tỏa đối với 2 thôn Phước Lộc và Phước An (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) cùng xã Phong Hiền (huyện Phong Điền).

Ảnh: Cận cảnh những nơi phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 2.
Ảnh: Cận cảnh những nơi phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 3.
Ảnh: Cận cảnh những nơi phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 4.

Tại các nơi bị phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế, các chốt kiểm soát được thiết lập với các lực lượng túc trực 24/24, người và phương tiện đều không được ra vào, trừ một số người và các phương tiện xe công vụ.

Ảnh: Cận cảnh những nơi phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 5.
Ảnh: Cận cảnh những nơi phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 6.

Tại xã Phong Hiền, lực lượng chức năng đã chốt chặn tại tất cả các tuyến đường đi vào địa bàn xã, để ngăn chặn không cho người và phương tiện ra, vào xã, phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Ảnh: Cận cảnh những nơi phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 7.

Các trường hợp giao, nhận hàng hóa từ nơi khác gửi đến đều phải được lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát chặt chẽ.

Ảnh: Cận cảnh những nơi phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 8.

Đường vào xã Phong Hiền có 8 con đường chính đã được lực lượng chức năng thành lập 8 chốt kiểm soát. Các đường tiểu ngạch được ngăn chặn hoàn toàn bằng cách đổ đất, đá, lập rào cố định.

Ảnh: Cận cảnh những nơi phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 9.
Ảnh: Cận cảnh những nơi phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 10.

Trong khi đó, do có liên quan đến bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 là nữ bệnh nhân (SN 1997, ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc), UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo phong toả đối với 2 thôn của xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc) từ 19 giờ ngày 9/5 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Ảnh: Cận cảnh những nơi phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 11.
Ảnh: Cận cảnh những nơi phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 12.

Theo ghi nhận của PV , các lối ra vào 2 thôn Phước Lộc và Phước An đã được lực lượng chức năng phong toả, thiết lập hàng rào và bố trí lực lượng chốt chặn.

Ảnh: Cận cảnh những nơi phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 13.
Ảnh: Cận cảnh những nơi phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 14.

Hai thôn Phước Lộc và Phước An có tất cả 713 hộ, với 2.865 nhân khẩu. Hiện lực lượng chức năng đã lập 6 chốt kiểm soát.

Ảnh: Cận cảnh những nơi phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 15.

Ông Phan Văn Cường – Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến cho hay, chúng tôi không cho người ra ngoài khu vực phong tỏa, họ tự ăn uống, sinh hoạt trong nhà, khi thiếu lương thực thực phẩm thì đăng kí với xã để có sự hỗ trợ kịp thời...

Ảnh: Cận cảnh những nơi phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 16.

Được biết, tính đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, có liên quan đến ổ dịch tại Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (TP. Đà Nẵng).

Hoàng Dũng

Ảnh: Cận cảnh những nơi phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 17.
Hoàng Dũng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.