Cuộc sống cách ly của gần 200 người dân phố Trúc Bạch bước sang ngày thứ 6 ra sao?

| Xã hội

GiadinhNet - Hôm nay là ngày thứ 6 mà 195 người dân từ số nhà 79 - 137 phố Trúc Bạch cách ly dưới sự giám sát của nhiều cơ quan chức năng. Nhiều người dân đã ra cổng vui chơi nên nếu không có rào chắn thì ít ai nghĩ rằng nơi này đang bị cách ly.

Cuộc sống cách ly của gần 200 người dân phố Trúc Bạch bước sang ngày thứ 6 ra sao? - Ảnh 1.

Khoảng 21h30 đêm ngày 6/3, cư dân phố Trúc Bạch đoạn từ số nhà 79 - 137 được phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19.

Đến nay, người dân đã bước vào ngày thứ 6 trong tiến trình cách ly tại chỗ. Cuộc sống của gần 200 người dân đã ổn định tâm lý và nhận được sự quan tâm đầy đủ, sát sao từ các cấp chính quyền.

Trẻ nhỏ được cha mẹ cho ra đường chơi để "hít khí trời", nam thanh nữ tú tung tăng đánh cầu, chơi thể thao... nếu như không có hàng rào barrie ít ai nghĩ nơi này bị cách ly. 

Cuộc sống cách ly của gần 200 người dân phố Trúc Bạch bước sang ngày thứ 6 ra sao? - Ảnh 3.

Bước sang ngày thứ 6 cách ly, gần 200 nhân khẩu tại phố Trúc Bạch đã ổn định cuộc sống, sinh hoạt hơn.

Cuộc sống cách ly của gần 200 người dân phố Trúc Bạch bước sang ngày thứ 6 ra sao? - Ảnh 4.

Trẻ nhỏ được cha mẹ cho ra đường vui chơi, trong khi trước đó một vài ngày, phần lớn các gia đình đều đóng cửa, không cho con ra ngoài.

Cuộc sống cách ly của gần 200 người dân phố Trúc Bạch bước sang ngày thứ 6 ra sao? - Ảnh 5.

"Cơ quan chức năng khử khuẩn toàn bộ khu vực nên chúng tôi vô cùng yên tâm", một bậc phụ huynh nói.

Cuộc sống cách ly của gần 200 người dân phố Trúc Bạch bước sang ngày thứ 6 ra sao? - Ảnh 6.

Khuôn viên nhỏ nhưng cũng đủ để những đứa trẻ đùa vui dưới sự giám sát của cha mẹ.

Cuộc sống cách ly của gần 200 người dân phố Trúc Bạch bước sang ngày thứ 6 ra sao? - Ảnh 7.

Trong khi đó, không ít người dân tranh thủ thời gian rảnh để chơi một vài môn thể thao yêu thích.

Cuộc sống cách ly của gần 200 người dân phố Trúc Bạch bước sang ngày thứ 6 ra sao? - Ảnh 8.

Người phụ nữ tranh thủ luyện tập tăng cường sức khỏe.

Cuộc sống cách ly của gần 200 người dân phố Trúc Bạch bước sang ngày thứ 6 ra sao? - Ảnh 9.

Một nam thanh niên ngồi vỉa hè lướt web, cập nhật tin tức.

Cuộc sống cách ly của gần 200 người dân phố Trúc Bạch bước sang ngày thứ 6 ra sao? - Ảnh 10.

Lực lượng y tế, công an, dân phòng... luôn túc trực ngày đêm.

Cuộc sống cách ly của gần 200 người dân phố Trúc Bạch bước sang ngày thứ 6 ra sao? - Ảnh 11.

Lương thực, thực phẩm được lực lượng chức năng cấp phát cho từng gia đình, từng nhân khẩu đủ dinh dưỡng theo quy định.

Cuộc sống cách ly của gần 200 người dân phố Trúc Bạch bước sang ngày thứ 6 ra sao? - Ảnh 12.

Khẩu trang, nước súc miệng, trái cây, thực phẩm... là những thứ được cấp phát.

Cuộc sống cách ly của gần 200 người dân phố Trúc Bạch bước sang ngày thứ 6 ra sao? - Ảnh 13.

Bất cứ phương tiện nào di chuyển gần sát khu vực hàng rào barrie đều được phun khử trùng.

Cuộc sống cách ly của gần 200 người dân phố Trúc Bạch bước sang ngày thứ 6 ra sao? - Ảnh 14.

Một người đàn ông được phun khử khuẩn khắp người để đảm bảo an toàn. Hiện tại, tất cả gần 200 nhân khẩu tại đây sức khỏe đều tốt.

Lê Bảo


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.