Đời sống của người dân TP.HCM trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp

| Xã hội

GiadinhNet - Những ngày này người dân TP.HCM đã dần bỏ đi các thói quen tụ tập uống cà phê, vào các trung tâm thương mại và siêu thị đông người. Họ nghiêm túc đeo khẩu trang khi ra đường để chung tay cùng cả nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Người dân TP.HCM chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP.HCM đang tăng cường siết chặt các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, từ ngày mai (5/8), TP.HCM sẽ tiếp tục kiểm tra, xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng....

Người dân TP.HCM chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Theo quy định điểm a, khoản 1, điều 11 nghị định số 176/2013, mức xử phạt cho hành vi này là 100.000 - 300.000 đồng.

Người dân TP.HCM chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, ở TP.HCM, tại những nơi tập trung đông người, nơi công cộng, khi tham gia giao thông trên đường, hầu hết người dân đều đeo khẩu trang.

Người dân TP.HCM chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Một cửa hàng điện thoại di động lớn trên đường 3/2, TP.HCM đã dán thông báo ngay cửa ra vào của cửa hàng dòng khuyến cáo: "Vì an toàn chung xin phép chỉ phục vụ bên trong siêu thị cho khách đeo khẩu trang". Thực tế theo quan sát của phóng viên, nếu ai đến cửa hàng không đeo khẩu trang đều bị nhân viên, bảo vệ ở đây nhắc nhở và từ chối phục vụ.

Người dân TP.HCM chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Văn Hùng ở quận 5, TP.HCM cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cuộc sống của anh và mọi người trong gia đình có ít nhiều ảnh hưởng về sinh hoạt. Tuy nhiên, với tinh thần phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh, cả gia đình anh đều đồng tình ủng hộ chủ trương của lãnh đạo thành phố, chấp nhận sống tiếp một thời gian khó khăn về kinh tế để vượt qua giai đoạn dịch bệnh.

Người dân TP.HCM chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Có mặt tại Bệnh viện Tai - mũi - họng TP.HCM – nơi có khá đông người đến khám bệnh, Báo Gia đình và Xã hội ghi nhận thấy công tác kiểm soát phòng dịch COVID-19 đối với người ra vào bệnh viện được siết chặt ở các khâu: Khai báo y tế, đo thân nhiệt, bắt buộc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn.

Người dân TP.HCM chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Đặc biệt, những ngày qua, Bệnh viện Tai - mũi - họng TP.HCM siết chặt hơn một số quy định trong việc sàng lọc, khai báo y tế để phát hiện, khám cách ly với những người đến hoặc có đi qua địa phương có dịch.

Người dân TP.HCM chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Bệnh viện Tai - mũi - họng TP.HCM đã chia ra hai cửa ra vào, một cổng đi vào dành riêng cho nhân viên y tế; một cổng đi vào dành riêng cho bệnh nhân đến khám, điều trị.

Người dân TP.HCM chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Tương tự, Bệnh viện Mắt quốc tế Việt -Nga ở TP.HCM cũng thực hiện các biện pháp sàng lọc, giám sát y tế. Tất cả người đến bệnh viện đều phải khai báo y tế, đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, rửa tay.

Người dân TP.HCM chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Trưa nay, có mặt tại ga Sài Gòn, phóng viên ghi nhận được không khí vắng vẻ khác ngày thường trước đây. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tại khu vực Đà Nẵng, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã dừng chạy một số chuyến tàu.

Người dân TP.HCM chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Trưa nay, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thông báo sẽ tạm ngừng chạy hơn 10 mác tàu trên các tuyến. Cụ thể, đôi tàu SE21/SE22 Sài Gòn - Trà Kiệu và tàu SQN1 Quy Nhơn đi Sài Gòn sẽ ngừng chạy từ ngày 3/8; tàu SQN2 Sài Gòn đi Quy Nhơn ngưng chạy từ ngày 2/8.

Người dân TP.HCM chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 12.

Trước đó, Công ty này cũng có thông báo tạm ngừng chạy tàu SE12/SE11 chạy Sài Gòn - Hà Nội - Sài Gòn từ ngày 01/8/2020. Hành khách có vé đi đôi tàu SE11/SE12 các ngày tạm ngừng chạy sẽ được trả vé không thu phí hoặc đổi sang đi các đoàn tàu khác.

Người dân TP.HCM chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 13.
Người dân TP.HCM chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 14.

Tương tự Ga Sài Gòn, tại sân bay Tân Sơn Nhất, mấy ngày gần đây lượng người di chuyển đến làm thủ tục bay các chuyến bay nội địa giảm hẳn.

Người dân TP.HCM chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 15.

Người dân cho biết, các công văn và chỉ thị yêu cầu thực hiện tạm thời ngưng hoạt động kinh doanh, hạn chế tụ tập nơi đông người, bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng... là chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của thành phố để phòng chống dịch trong giai đoạn mới.

Kim Vân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.