Phố sách cũ đường Láng bây giờ ra sao?
Đường Láng từng là thiên đường sách cũ một thời ở Hà Nội.
Nhắc đến sách, người Hà Nội không chỉ quen thuộc với phố sách Đinh Lễ mà phố sách cũ Đường Láng cũng đã từng là con phố rất được yêu thích và tấp nập người mua, kẻ bán.
Nhưng đó là câu chuyện của 10 năm trước. Khi thói quen đọc sách còn được duy trì, sách cũ còn được ưa chuộng, nhiều hộ kinh doanh thậm chí đã làm giàu nhờ buôn bán mặt hàng sách cũ này.
Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, mọi kiến thức của đời sống xã hội cùng các loại sách chuyên ngành đều được đưa lên mạng internet. Sách mới có, sách cũ cũng có, sách bán có, sách chia sẻ cũng có. Các kiến thức trên các website thì được cập nhật từng giờ, từng phút.
Người tiêu dùng có thể dễ dàng tra cứu mọi thông tin, tìm kiếm mọi loại sách mọi lúc mọi nơi nhờ vào các thiết bị kết nối internet như smartphone, máy tính hay các loại sách điện tử. Việc làm này vừa thuận tiện, lại không mất phí.
Ngoài ra, việc chỉnh lí liên tục sách giáo khoa khiến cho các đầu sách giáo khoa cũ không còn giá trị. “ Các giáo trình cũ hầu như phải bỏ đi hết vì không ai còn dùng. Sách truyện lậu thì bày bán đầy đường, vừa mới, vừa đẹp, vừa rẻ thì tội gì người ta còn mua sách cũ”, anh Hưng – chủ một cửa hàng sách trên phố đường Láng cho hay.

Chủ một hiệu sách chăm chú đọc tin tức trên điện thoại khi cửa hàng vắng khách.
“ Bán sách cũ bây giờ ế lắm, không như ngày xưa đâu. Cái gì bây giờ lên mạng mà chả có. Ví dụ như từ điển, tiếng gì cũng có, người ta lại tra nhanh hơn” , chú Tuyên, vừa pha cốc cà phê cho khách vừa ngán ngẩm thừa nhận.

Sở dĩ chú Tuyên đã hơn 10 năm bán sách cũ, nay lại có thêm tiết mục bán cà phê, trà đá, thẻ điện thoại…cũng vì 2 năm trở lại đây sách ế quá nên phải kết hợp "bán nước để thêm đồng ra đồng vào", chú cho biết.
Dọc cả một tuyến đường dài, mỏi mắt lắm mới tìm thấy lác đác vài hàng sách cũ vắng hoe. Thay vào đó là nhà sách to, đẹp, điều hòa mát lạnh mọc lên. Với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt như hiện nay, nếu có chọn điểm dừng chân để xem sách thì chắc chắn các tiệm sách cũ xập xệ, nhỏ hẹp kia không thể nào là lựa chọn ưu tiên được.

Thậm chí, có cửa hàng vẫn treo biển bán sách rất to nhưng mặt hàng chính lại không còn là sách nữa.

Chị Trang cho biết, chị gần như đã dừng bán sách hơn một năm nay rồi, bỏ hẳn thì tiếc nên vẫn cứ để lại chứ hầu như không có khách hỏi nữa.
Một số chủ cửa hàng sách cũ khác cũng cho biết: muốn tồn tại được thì phải kết hợp bán sách mới giá rẻ, đại hạ giá. Còn vì sao sách mới lại có giá cực rẻ như vậy thì các chủ tiệm sách không tiết lộ.

Đoạn gần như duy nhất trên phố Đường Láng có 3 nhà sách gần nhau nhưng cũng rất vắng khách.

Chợ sách cũ đoạn đường Lương Thế Vinh - Thanh Xuân - HN

Sách ở đây ngoài sách cũ là sách xịn thì sách mới thường là sách in không chính thống nên giá thành rất rẻ. Khách hàng mua sách thường được giảm từ 30% đến thậm chí 70% so với giá bìa tùy loại sách.
Chị Phượng kể đã bán ở đây nhiều năm rồi nên có nhiều khách quen. Đây là khu vực gần chợ, gần trường Đại học nên sẽ tấp nập hơn vào buổi chiều tối. Tuy nhiên, lượng khách hàng cũng giảm nhiều so với các năm trước.

Một khách hàng chăm chú xem sách giữa những ngày è oi bức.
Theo Trí thức trẻ
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua
Xã hội - 6 giờ trướcNhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.
Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Ngày 28 tháng Chạp, không khí sắm Tết tại Thủ đô Hà Nội đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các chợ hoa đồng loạt "hạ giá, xả hàng", tạo nên một bức tranh rộn ràng sắc xuân trên khắp các nẻo đường.
Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội
Pháp luật - 9 giờ trướcCông an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.
Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết
Xã hội - 9 giờ trướcChiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp), chợ hoa Hồ Thị Kỷ - thủ phủ hoa tươi giữa lòng TP Hồ Chí Minh, ken đặc người mua. Dòng người đổ về ngày một đông, chen chân giữa những sạp hoa tươi ngập tràn sắc Xuân tạo nên khung cảnh thật nhộn nhịp.
Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026
Xã hội - 13 giờ trướcTrong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.
Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể
Xã hội - 14 giờ trướcCamera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?
Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó
Đời sống - 15 giờ trướcDù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.
Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.