“Xóm” hủy hoại môi trường

| Xã hội

Giadinh.net - Hàng chục ống khói từ các cơ sở nấu nhớt, nấu nhôm, nấu dung môi, cồn công nghiệp... đang phun khói mù mịt. Các loại chất thải vương vãi khắp nơi và theo các dòng nước ngấm vào đất, hay tràn ra các ao hồ lân cận.

Sáng 3/12, Đội 2 Phòng Cảnh sát môi trường Công an TPHCM (PC36) đã đến hiện trường và bắt quả tang cả “xóm” nấu chất thải nguy hại lậu trên địa bàn tổ 1 ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM.
 
Tại hiện trường, hàng chục ống khói từ các cơ sở nấu nhớt, nấu nhôm, nấu dung môi, cồn công nghiệp... đang phun khói mù mịt. Các loại chất thải vương vãi khắp nơi và theo các dòng nước ngấm vào đất, hay tràn ra các ao hồ lân cận.
 
 
Hiện trường "xóm" nấu chất thải nguy hại lậu trên địa bàn tổ 1 ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM
 
Các lò nấu thuộc “xóm” này đều hoạt động tự phát, không chịu bất kỳ sự quản lý nào của các cơ quan chức năng vì... chưa hề xin phép.
 
Khi được hỏi vì sao thực hiện những hành vi gây hại nghiêm trọng đến môi trường, các chủ lò nấu đều cho rằng mình... không biết, nên cũng không quan tâm gì đến việc xả khí thải ô nhiễm vào môi trường.
 
Đồng thời, các chủ lò cũng không biết những chất thải họ đang tái chế là những chất thải nguy hại. Bà Phụng, một chủ lò nấu nhôm thuộc “xóm” này cho biết, trước đây lò nhôm ở trong khu vực dân cư nên bị người dân phản ánh quá nhiều vì gây ra ô nhiễm nên chuyển về khu vực này để “lánh” xa dân cư.

Lực lượng PC36 đã thu thập các mẫu tại các lò và lập biên bản các sai phạm. Đội phó đội 2 PC36 - Trung tá Lê Văn Vũ - giải thích rằng những chất thải mà các lò nấu này sử dụng làm nguyên liệu tái chế đều là chất thải nguy hại. Chúng phải được thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy trình. Đơn vị đảm nhiệm vấn đề xử lý, tái chế phải có đầy đủ thiết bị, công nghệ tái chế và phải được cơ quan chức năng cấp phép, giám sát chặt chẽ.

Đỗ Bá

lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.