Xử lý vi phạm trật tự xây dựng ở Phường Hàng Đào: Người dân đề nghị UBND phường khách quan hơn

| Xã hội

Giadinh.net - Ông Nguyễn Đức Chính, ở 12 Hàng Ngang, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khiếu nại việc UBND phường Hàng Đào xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng nhưng theo ông là chưa thỏa đáng...

Ông Chính cho biết: Gia đình chúng tôi gồm 9 người với 3 thế hệ sống tại căn nhà trên gần 60 năm qua. Qua thời gian dài sử dụng, căn nhà đã bị hư hỏng nặng, đe dọa tính mạng của gia đình tôi. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã thay mái tôn và cơi nới mái tum chống nóng, che dột; thay ván sàn bị mục nát bằng bê tông siêu nhẹ và dầm sắt. Trong quá trình sửa chữa, gia đình tôi nhận được sự chia sẻ của hai hộ liền kề là gia đình bà Ngọc và bà Chi (số 10 và số 14 Hàng Ngang) cũng như các hộ trong cùng số nhà.
Trước đó, một gia đình ở đây đã lấn chiếm sân phơi chung biến thành nhà riêng. Tôi gửi đơn lên UBND phường phản ánh việc gia đình họ tự ý sửa nhà mà không hỏi ý kiến các hộ xung quanh, lấn chiếm diện tích cầu thang...gây khó khăn sinh hoạt cho các hộ dân. Nhưng không hiểu sao, sai phạm trên vẫn không bị xử lý.
Trong khi đó, gia đình tôi đã nhiều lần gửi đơn trình bày nhưng UBND phường vẫn liên tiếp tống đạt quyết định cưỡng chế buộc gia đình tôi tháo dỡ trong điều kiện thời tiết mưa bão. Tuy nhiên, khi mới tháo dỡ được hai phần ba mặt sàn bê tông, hai hộ liền kề đã phản đối vì ảnh hưởng kết cấu và có nguy cơ đổ sập các nhà liên quan.
 
Ngày 22/9, UBND phường tiếp tục mời gia đình tôi lên nhận Quyết định về việc cưỡng chế vào sáng 23/9. Gia đình tôi đề nghị cho lùi thời gian tháo dỡ vào ngày hôm sau, nhưng  phường không chấp nhận.
Việc sửa chữa nhà của gia đình tôi đến nay được các hộ liền kề không có ý kiến, trừ gia đình tự ý sửa chữa nhà cửa mà tôi đã nêu ở trên.
Với diễn biến  trên, gia đình tôi cho rằng UBND phường đã không khách quan trong xử lý sai phạm.
Chúng tôi xin chuyển nguyện vọng của gia đình ông Nguyễn Đức Chính tới UBND phường Hàng Đào, UBND quận Hoàn Kiếm, đề nghị trả lời thắc mắc, khiếu nại của công dân.

 PV
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.