VTV đưa tin, những ngày gần đây, các lực lượng thực thi pháp luật của ta trên khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 đã phát hiện nhiều loại máy bay, nhiều lần máy bay quân sự của Trung Quốc hoạt động. Hôm qua 9/7, lực lượng Cảnh sát Biển và Kiểm ngư cũng phát hiện 1 chiếc máy bay cánh bằng H6E bay trên khu vực ở độ cao 200-300m và 1 máy bay trực thăng bay qua khu vực giàn khoan.
Hiện nay, khoảng cách giữa tàu Cảnh sát Biển Việt Nam 4032 và giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 10 hải lý theo hướng Đông Nam. Ở khoảng cách này, từ nhiều hướng, các tàu của Trung Quốc đã có mặt để ngăn cản.
Con tàu đầu kéo có số hiệu 263 là một trong hai con tàu được phía Trung Quốc cắt cử dẫn đầu đội tàu hộ tống sẵn sàng đâm húc tàu của ta trong mọi tình huống. Liên tục trong nhiều ngày qua, tàu đầu kéo 263 bám sát tàu CBS 4032 ở cự ly gần, vây ép trong nhiều giờ, có lúc chỉ còn cách tàu Cảnh sát Biển khoảng 150m. Các đội tàu Hải Cảnh, Hải giám, tàu quân sự của Trung Quốc ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động lấn sâu vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Trước động thái này, lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam luôn cảnh giác, tăng cường quan sát chặt chẽ cả ngày lẫn đêm nhằm nắm bắt tình hình và những biện pháp xử lý kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.
|
Tàu Trung Quốc áp sát tàu Việt Nam tại khu vực hạ đặt giàn khoan trái phép |
Theo VTC, chiều 9/7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, phía Trung Quốc vẫn duy trì một lực lượng lớn các tàu bảo vệ quanh giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) đồng thời các tàu ở vòng ngoài tổ chức dàn hàng ngang đồng loạt tăng tốc độ, ngăn cản các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam và không cho các lực lượng này tiếp cận gần giàn khoan.
Cụ thể, trong ngày phía Trung Quốc duy trì khoảng 103-110 tàu các loại tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981; trong đó có 40-42 tàu hải cảnh, 17-18 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo, 26-28 tàu cá các loại và 4 tàu quân sự.
Phóng viên VOV có mặt tại thực địa giàn khoan Hải Dương 981 cập nhật, khi các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam tiến gần vào khu vực giàn khoan thì xuất hiện 2 tàu chiến của Trung Quốc, gồm 1 tàu pháo mang số hiệu 787 và 1 tàu tên lửa tấn công nhanh mang số hiệu 756 liên tục di chuyển và đi thẳng vào đội hình cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam.
Khoảng cách áp sát lúc gần nhất của tàu chiến Trung Quốc là từ 0,5 - 1 hải lý. Sau khi dùng tàu chiến gây áp lực, Trung Quốc tiếp tục dùng 5 tàu hải cảnh và tàu đầu kéo bao vây và cản phá các tàu của Việt Nam ra xa khu vực hạ đặt giàn khoan.
Mời quý độc giả theo dõi video chi tiết:
K.N (th từ VOV, VTC, VTV)