Hà Nội
23°C / 22-25°C

Y bác sĩ xếp hàng xem dị vật trong miệng người đàn ông trẻ

Thứ hai, 17:37 25/11/2024 | Sống khỏe

Phim chụp X-quang cho thấy trong miệng của người đàn ông 41 tuổi có dị vật là chiếc kim dài 2,1cm.

Joe Woollen, 41 tuổi, tài xế xe tải, đã không dám đi khám nha khoa kể từ năm 13 tuổi vì anh sợ kim tiêm. Nhưng khi trải qua cơn đau răng không thể chịu đựng nổi, anh đã đặt lịch hẹn tại một phòng khám ở London vào năm 2021. Tại đây, bác sĩ Rajarajeshwari Krishnamurthy đã khuyên Joe nhổ răng vào cuối tháng 7 năm đó.

Theo The Sun , vào ngày nhổ răng, Joe được tiêm thuốc gây tê. Sau đó, Joe nhận thấy nha sĩ và y tá đã không tìm thấy kim ở đầu ống tiêm. Họ kiểm tra ở khay đựng và cả trong miệng của bệnh nhân nhưng vẫn không phát hiện ra chiếc kim thất lạc.

Hôm sau, Joe nhận được cuộc gọi báo anh tới Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Queen Victoria ngay lập tức. Kết quả chụp X-quang khoang miệng cho thấy chiếc kim dài 2,1cm mắc kẹt ở nướu bên phải của nam bệnh nhân.

Y bác sĩ xếp hàng xem dị vật trong miệng người đàn ông trẻ - Ảnh 1.

Joe Woollen trước và sau khi gặp sự cố y khoa. Ảnh: PA

“Các nhân viên bệnh viện không thể tin được; họ xếp hàng để xem phim chụp X-quang của tôi. Họ cười vì chưa bao giờ thấy điều gì như thế này. Một bác sĩ nói: Tôi không thể tin đây là sự thật ”, Joe kể lại.

Sau đó, bác sĩ giải thích tình trạng cho Joe và bày tỏ lo ngại có nhiễm trùng huyết. Nam bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật rạch nướu để lấy chiếc kim và nhổ răng đau.

Sự cố y khoa đã khiến Joe bị sưng mặt nghiêm trọng và tổn thương thần kinh vĩnh viễn. "Toàn bộ cổ họng và một bên đầu của tôi sưng lên - trông tôi giống như "Người Voi". Tôi đã mất hết cảm giác ở hàm dưới, dù miệng chảy máu tôi cũng không biết”, Joe tâm sự.

Bác sĩ phẫu thuật lấy kim tiêm cho Joe đã khuyên anh nên liên hệ với một công ty luật để kiện cơ sở tắc trách. Các luật sư cho rằng nếu nha sĩ thực hiện đúng quy trình tiêm thuốc gây tê thì có thể tránh sự cố. Ngoài ra, sau khi phát hiện bệnh nhân gặp chuyện, họ nên khuyên Joe tới phòng cấp cứu ngay, sẽ làm giảm mức độ nghiêm trọng.

Vụ việc được giải quyết thành công vào tháng 7 vừa qua khi Joe nhận 21.000 USD trong một thỏa thuận ngoài tòa án mặc dù nha sĩ liên quan vẫn không thừa nhận trách nhiệm.

Joe cho biết anh hài lòng với kết quả này và có thể sẽ dùng khoản tiền để đi nghỉ và mua quà Giáng sinh cho 6 đứa con.

Trong khi đó, Tiến sĩ Krishnamurthy tuyên bố: “Tôi muốn nói rõ rằng tôi không đồng ý với những thông tin được luật sư của bệnh nhân đưa ra nhưng tôi không thể cung cấp dữ liệu chi tiết về việc điều trị vì nghĩa vụ nghề nghiệp của tôi là bảo mật thông tin của người bệnh. Tôi tự hào cung cấp các tiêu chuẩn điều trị và chăm sóc cao nhất và tôi đã luôn cố gắng hết sức vì bệnh nhân này”.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông 45 tuổi ở Hà Nội suy thận cấp, suy tim nguy kịch vì biến chứng của cúm A

Người đàn ông 45 tuổi ở Hà Nội suy thận cấp, suy tim nguy kịch vì biến chứng của cúm A

Bệnh thường gặp - 47 phút trước

GĐXH - Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn phổi trên nền viêm phổi cúm A nặng, suy hô hấp, suy thận cấp, suy tim và sung huyết.

Loại củ rẻ tiền đang bán đầy chợ, uống vào mùa Đông để làm ấm cơ thể, giải độc gan và giảm cân hiệu quả

Loại củ rẻ tiền đang bán đầy chợ, uống vào mùa Đông để làm ấm cơ thể, giải độc gan và giảm cân hiệu quả

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Nước củ sả không chỉ là một thức uống thơm ngon, hấp dẫn mà còn là một loại "thuốc" tự nhiên, tốt cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần.

8 thực phẩm giúp đốt cháy mỡ bụng nhanh trong 30 ngày: Hiệu quả, an toàn, dễ áp dụng

8 thực phẩm giúp đốt cháy mỡ bụng nhanh trong 30 ngày: Hiệu quả, an toàn, dễ áp dụng

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Giảm mỡ bụng sẽ dễ dàng hơn nếu bạn biết cách lựa chọn đúng thực phẩm trong mỗi bữa ăn. Một số thực phẩm có khả năng thúc đẩy trao đổi chất, giảm tích mỡ và kiểm soát cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ thu gọn vòng eo chỉ trong 30 ngày. Dưới đây là 8 lựa chọn dinh dưỡng đơn giản nhưng mang lại kết quả rõ rệt, phù hợp cho mọi chế độ ăn lành mạnh.

Cách phòng ngừa u xơ tử cung bạn cần biết

Cách phòng ngừa u xơ tử cung bạn cần biết

Sống khỏe - 8 giờ trước

U xơ tử cung là một trong những bệnh lý phụ khoa phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Dù phần lớn lành tính, u xơ vẫn có thể gây ra những rắc rối ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng sinh sản và chất lượng cuộc sống nếu không được phát hiện và phòng ngừa đúng cách.

Những người có "phổi sạch" thường có 5 đặc điểm. Nếu bạn có 4 trong số đó, thì xin chúc mừng!

Những người có "phổi sạch" thường có 5 đặc điểm. Nếu bạn có 4 trong số đó, thì xin chúc mừng!

Sống khỏe - 9 giờ trước

Các quan sát lâm sàng cho thấy những người có phổi "sạch" thường có một số đặc điểm chung.

Căn bệnh gây nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần người khác, ai có dấu hiệu này cần cảnh giác

Căn bệnh gây nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần người khác, ai có dấu hiệu này cần cảnh giác

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần so với người không mắc bệnh.

Phi công đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Điều nên làm để phòng ngừa ung thư tái phát

Phi công đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Điều nên làm để phòng ngừa ung thư tái phát

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi mổ ung thư tuyến giáp, các bác sĩ đã bảo tồn dây thần kinh hồi thanh quản và thần kinh XI, giúp nam phi công thoát bệnh nan y, bảo tồn giọng nói.

Nguồn gốc của bệnh tiểu đường đã được xác định: Đồ chiên rán xếp cuối, 3 thứ đứng đầu là thực phẩm nhiều người ăn hàng ngày

Nguồn gốc của bệnh tiểu đường đã được xác định: Đồ chiên rán xếp cuối, 3 thứ đứng đầu là thực phẩm nhiều người ăn hàng ngày

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người có xu hướng cho rằng thực phẩm nhiều đường hoặc đồ chiên rán là nguyên nhân chính, mà bỏ qua tác động của nhiều loại thực phẩm quen thuộc đối với đường huyết. Mặc dù đồ chiên rán gây hại cho sức khỏe, nhưng nó lại không phải là thủ phạm số một gây ra bệnh tiểu đường.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang: ‘Không có tài liệu y khoa nào chứng minh uống chanh liều cao chữa ung thư hay HIV’

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang: ‘Không có tài liệu y khoa nào chứng minh uống chanh liều cao chữa ung thư hay HIV’

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Trào lưu uống 200–500 ml nước cốt chanh mỗi ngày để “thải độc – chữa bệnh” đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ca nguy kịch. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng - Bệnh viện 19-8) đã chỉ rõ những nguy cơ cấp tính và sự thật khoa học đằng sau trào lưu này.

Cảnh báo xu hướng tự điều trị bệnh khiến nhiều người nguy kịch

Cảnh báo xu hướng tự điều trị bệnh khiến nhiều người nguy kịch

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Thời gian gần đây, các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp nguy kịch vì tự điều trị bệnh tại nhà. Bác sĩ cảnh báo việc tự điều trị hoặc trì hoãn nhập viện sẽ khiến bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.

Top