"Mọi người hãy xác định chung sống với SARS-CoV-2..."

| Y tế

GiadinhNet - Đây là những chia sẻ thiết thực được nhiều người quan tâm của bác sĩ Lương Trường Sơn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh.

Mọi người hãy xác định chung sống với SARS-CoV-2 như virus cúm mùa vậy - Ảnh 1.

Bác sĩ Lương Trường Sơn cho biết, tính đến nay đã gần hai năm chúng ta phải đối mặt với loại virus Corona mới (SARS-CoV-2). Tuy nhiên, nhiều người còn rất mơ hồ, hoang mang, lo sợ về loại virus này.

Theo bác sĩ Lương Trường Sơn, virus Corona cũng như các loại virus khác: Sởi, sốt xuất huyết, viêm gan, HIV,… Cơ bản giống nhau về mặt cấu trúc, sinh sản nhưng khác nhau về khả năng lây lan, gây bệnh. Các nhà khoa học trên thế giới cũng đã ra sức nghiên cứu về SARS-COV-2 song vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng về nó như nguồn gốc từ đâu, không rõ quy luật và điều kiện môi trường lan truyền…

Tuy nhiên, họ cũng đã xác định rõ rằng virus Corona mới là một loại virus điển hình, nó sống ký sinh hoàn toàn trong tế bào và không có cơ chế tự chuyển hóa như các tế bào vi khuẩn khác, nó cũng không tự nhân lên được mà phải phụ thuộc vào tế bào vật chủ để sống, tồn tại và sinh sản nhân lên để duy trì nòi giống. Do vậy, "nó sẽ biến dị theo từng tế bào, phụ thuộc vào tế bào của cơ thể vật chủ dữ dội".

Điều trên là cơ sở để giải thích rằng khả năng lây lan, mức độ nhiễm nặng hay nhẹ, tử vong đối với SARS-CoV-2 của dân tộc này khác dân tộc kia, nước này khác nước nọ, châu Mỹ khác châu Á... Hay thậm chí người trong cùng một gia đình, khả năng nhiễm, mức độ bệnh cũng hoàn toàn khác nhau.

Mọi người hãy xác định chung sống với SARS-CoV-2 như virus cúm mùa vậy - Ảnh 2.

Bác sĩ Lương Trường Sơn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM.

Bác sĩ Lương Trường Sơn khuyến cáo, nếu bạn không may bị mắc COVID-19 thì nên nghiêm túc thực hiện cách ly, tức là không tiếp xúc trực tiếp với người lành bệnh, tránh tụ tập đông người. Cách ly là biện pháp số 1 và là biện pháp vàng để giảm thiểu tối đa lây cho cộng đồng, gia đình.

Cũng theo bác sĩ Sơn, COVID-19 hiện nay vẫn chưa có thuốc chữa trị đặc hiệu nhưng nếu được phát hiện sớm, điều trị đơn giản bằng cách nâng cao sức đề kháng như ăn, uống, ngủ, nghỉ điều độ, làm việc, thể dục, giải trí điều độ, tạo tâm lý sảng khoái, bệnh sẽ tự khỏi trong một tuần hoặc mươi ngày.

Ngoài ra, bạn phải đeo khẩu trang khi ra đường, tránh tụ tập đông người, ăn uống tốt, nâng cao sức khỏe, sức đề kháng, thể dục thể thao cho tinh thần thoải mái...

"Mọi người hãy xác định chung sống với SARS-CoV-2...", bác sĩ Lương Trường Sơn nói.

Bác sĩ Lương Trường Sơn chia sẻ, trong tình hình dịch COVID-19 bùng phát hiện nay, yếu tố tâm lý và tinh thần là vô cùng quan trọng. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải hết sức bình tĩnh, cùng với mọi người động viên nhau là việc làm rất cần thiết trong lúc này.

Nếu người nhà chúng ta không may là đối tượng F1, F0 hay là bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, chúng ta tuyệt đối không kì thị, không xa lánh mà ngược lại, nên chăm sóc tốt bữa ăn, nước uống, giấc ngủ, thuốc men, thăm hỏi họ. Địa phương cũng nên kêu gọi các hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Hội hưu trí, Hội Giáo chức, Hội Người cao tuổi… cùng nhau tham gia và chia sẻ cộng đồng, người bệnh cần chúng ta lúc này hơn bao giờ hết. Hạn chế tạo nên khoảng cách không đẹp mắt với những người hàng xóm xung quanh bằng những băng dây, bảng xanh đỏ… "Kỳ lắm, họ có phải là tội phạm đâu mà phải làm thế, trừ những người chống đối", bác sĩ Sơn nói.

Đối với chăm sóc người già, yếu có bệnh nền, trẻ em, chúng ta cần quan tâm đến bữa ăn, nước uống, giấc ngủ, tinh thần, các dấu hiệu bất thường,… cần được làm thường xuyên và chu đáo hơn những ngày thường, động viên họ thường xuyên đeo khẩu trang khi giao tiếp với mọi người, ngay cả với người trong nhà.

Bên cạnh đó, chúng ta có thể chia sẻ sức lao động trí tuệ, ai có khả năng gì nên đăng ký tình nguyện lĩnh vực ấy như: Y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, lái xe...

Đồng thời, chúng ta hãy chia sẻ, lan tỏa những điều tốt đẹp, tích cực, tạo nên tinh thần lạc quan. Bởi lẽ, nếu chúng ta theo chiều hướng ngược lại, sẽ mang lại một tinh thần suy sụp ốm yếu, từ đó các con virus SARS-CoV-2 nếu có sẵn trong mũi, trong họng trỗi dậy đè bẹp chúng ta.

Bác sĩ Trường Sơn cũng khuyến cáo mọi người tránh đầu cơ tích trữ thực phẩm, thuốc men nhiều quá trong lúc này. "Thường thì mọi người hay nghe tin tiêu cực truyền tai mà mua sắm tích trữ đồ ăn, thức uống, thuốc men,… quá nhiều không cần thiết, gây nên tình trạng khủng hoảng giả trong cộng đồng. Tôi giả sử thế này, một xóm có 10 hộ gia đình, hộ A đến siêu thị trong xóm mua dự trữ 10 ngày, tức thì số hàng hóa trong siêu thị đó còn lại sẽ không còn đủ cho 9 gia đình kia mua nữa, vậy là hộ A thì dư 9 ngày, 9 hộ kia đói mất một ngày. Mua trữ thuốc men theo mạng xã hội và tin đồn là rất nguy hiểm, có thể mắc mưu của kẻ xấu bán dạo thuốc trên mạng, thuốc giả. Bà con nên nghe lời khuyên từ các bác sỹ và khuyến cáo của các cơ quan y tế, của Bộ Y tế", nguyên Phó Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh cho hay.

Kim Vân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.