Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hà Nội không để F0 điều trị tại nhà

Hà Nội không để F0 điều trị tại nhà

Y tế

GiadinhNet - Trong tổng số 1.369 bệnh nhân ở Hà Nội đang điều trị, có 727 bệnh nhân thuộc tầng 1 (65,56%); 320 bệnh nhân thuộc tầng 2 (28,85%) và 62 bệnh nhân thuộc tầng 3 (5,59%).

Bộ Y tế đề nghị lập khẩn Bộ phận điều phối oxy y tế của các tỉnh, thành

Bộ Y tế đề nghị lập khẩn Bộ phận điều phối oxy y tế của các tỉnh, thành

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế đề nghị khẩn trương thành lập Bộ phận điều phối oxy y tế của tỉnh, thành phố và phân công một Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố làm trưởng bộ phận, lãnh đạo Sở Y tế làm phó thường trực.

Bộ Y tế hoả tốc huy động cơ sở y tế tư nhân điều trị COVID-19

Bộ Y tế hoả tốc huy động cơ sở y tế tư nhân điều trị COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo huy động các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tham gia phòng, chống dịch, tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh COVID-19.

"Bác sĩ 91" bạc trắng đầu sau hơn 10 ngày ở Bệnh viện Hồi sức COVID-19

"Bác sĩ 91" bạc trắng đầu sau hơn 10 ngày ở Bệnh viện Hồi sức COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Sau hơn 10 ngày chính thức nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19, bác sĩ Trần Thanh Linh - Phó Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm Phó giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 tóc bạc thêm nhiều và trông già hơn.

Điểm tựa của những bệnh nhân COVID-19 "1 người già bằng 3 đứa trẻ"

Điểm tựa của những bệnh nhân COVID-19 "1 người già bằng 3 đứa trẻ"

Y tế

GiadinhNet - Cụ bà nằm mệt nhọc trên giường bệnh, vừa rời khỏi chiếc mặt nạ thở oxy. Điều dưỡng bước đến với một hộp cháo nóng. Cụ bà cau mày, gắt gỏng, không ăn. Điều dưỡng đặt hộp cháo xuống bàn, gợi nhắc về người con gái của cụ đang ở nhà chờ cụ về, rồi dỗ dành như dỗ một đứa trẻ. Cụ bà dịu giọng, nuốt từng thìa cháo ngon lành…

TP.HCM lập tháp 5 tầng điều trị cho bệnh nhân COVID-19

TP.HCM lập tháp 5 tầng điều trị cho bệnh nhân COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã quyết định chuyển đổi sang mô hình tháp 5 tầng trong thu dung điều trị các trường hợp F0. Như vậy, hệ thống các cơ sở chuyên tiếp nhận điều trị COVID-19 có 5 tầng thay vì 4 tầng như trước đây.

"Mọi người hãy xác định chung sống với SARS-CoV-2..."

"Mọi người hãy xác định chung sống với SARS-CoV-2..."

Y tế

GiadinhNet - Đây là những chia sẻ thiết thực được nhiều người quan tâm của bác sĩ Lương Trường Sơn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh.

Bộ Y tế yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng cấp cứu, điều trị ca COVID-19 nặng

Bộ Y tế yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng cấp cứu, điều trị ca COVID-19 nặng

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh rà soát, bổ sung năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực (ICU) hoặc thiết lập ngay đơn vị ICU (nếu chưa có) để không bị động trước diễn biến dịch COVID-19.

Khối điều trị bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM đang chịu áp lực rất lớn

Khối điều trị bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM đang chịu áp lực rất lớn

Y tế

GiadinhNet - Số trường hợp mắc COVID-19 tại TP.HCM đã vượt mốc 12.000 và được dự đoán tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Hiện tại dù các ca bệnh không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ chiếm tỷ lệ cao nhưng áp lực của công tác điều trị hiện tại là rất lớn.

Hai bệnh nhân COVID-19 tử vong đều có bệnh lý nền nặng, trong đó, có cụ ông 80 tuổi

Hai bệnh nhân COVID-19 tử vong đều có bệnh lý nền nặng, trong đó, có cụ ông 80 tuổi

Y tế

GiadinhNet - Hai bệnh nhân COVID-19 vừa được thông báo tử vong là BN4391 ở Vĩnh Phúc và BN6043 ở Bắc Ninh. Đây là những bệnh nhân có bệnh lý nền nặng và tuổi cao.

Sự hồi phục ngoạn mục của người phụ nữ 50 tuổi mắc COVID-19 từng bị đông đặc phổi, phải lọc máu 4 lần, thở máy hơn 10 ngày

Sự hồi phục ngoạn mục của người phụ nữ 50 tuổi mắc COVID-19 từng bị đông đặc phổi, phải lọc máu 4 lần, thở máy hơn 10 ngày

Y tế

GiadinhNet - Sau 4 lần lọc máu, 12 ngày thở máy, 17 ngày thở oxy và hơn 1 tháng chăm sóc tích cực, bệnh nhân đã chính thức được ngừng thở oxy, tập vận động và được xuất viện.

"Cố gắng lên, em sẽ nhanh về với gia đình"

"Cố gắng lên, em sẽ nhanh về với gia đình"

Y tế

GiadinhNet - Đây là lời động viên của điều dưỡng Nguyễn Tiến Dũng thuộc đoàn thầy thuốc Yên Bái chi viện tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bắc Ninh dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Đối với anh và các đồng nghiệp, đây là quãng thời gian khó quên trong cuộc đời mình.

Phấn đấu đưa Phú Thọ, Thái Nguyên thành trung tâm Hồi sức cấp cứu vùng Đông Bắc

Phấn đấu đưa Phú Thọ, Thái Nguyên thành trung tâm Hồi sức cấp cứu vùng Đông Bắc

Y tế

GiadinhNet - Hai tỉnh phải đánh giá tổng thể năng lực Hồi sức tích cực, cấp cứu. Nếu chưa đáp ứng phải cử ngay cán bộ về BV Bạch Mai và BV Bệnh nhiệt đới T.Ư học tập để phục vụ công tác điều trị, đáp ứng tình huống dịch bùng phát ở tỉnh.

Bắc Ninh đủ năng lực đáp ứng điều trị cho bệnh nhân COVID-19

Bắc Ninh đủ năng lực đáp ứng điều trị cho bệnh nhân COVID-19

Y tế

GiadinhNet - BSCKII Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương - Tổ trưởng tổ điều trị của Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ Bắc Ninh phòng chống COVID-19 nhận định như vậy sau các cuộc làm việc, kiểm tra các cơ sở điều trị bệnh nhân hiện có của tỉnh Bắc Ninh.

Mắc COVID-19, bất kỳ ai, tuổi nào cũng có thể trở nặng rồi tử vong

Mắc COVID-19, bất kỳ ai, tuổi nào cũng có thể trở nặng rồi tử vong

Y tế

GiadinhNet - Trong 11 ca COVID-19 trẻ tuổi ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư diễn biến nặng và nguy kịch, không ai có bệnh nền. Chuyên gia nhận định khi nhiễm COVID-19, bất kỳ ai hay lứa tuổi nào đều có thể trở nặng nhanh rồi tử vong.

Ths.Bs Nguyễn Trọng Khoa: Điều trị thành công bệnh nhân COVID-19 nhờ có công lớn của y tế dự phòng

Ths.Bs Nguyễn Trọng Khoa: Điều trị thành công bệnh nhân COVID-19 nhờ có công lớn của y tế dự phòng

Y tế

GiadinhNet - Đã tròn một tháng kể từ ngày dịch bùng phát ở Hải Dương, tính đến chiều 26/2, tỉnh đã công bố 259 người khỏi COVID-19, chiếm 1/3 bệnh nhân trong toàn tỉnh. Nhiều ca bệnh đang tiến triển tốt và sẽ tiếp tục được công bố khỏi bệnh trong những ngày tới.

Top