Với đặc thù của một huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, Mù Cang Chải có trên 91% dân số là đồng bào dân tộc H’Mông, quan niệm “trọng nam khinh nữ” vẫn là câu chuyện buồn ở đây. Vì thế, những năm qua công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở Mù Cang Chải còn gặp muôn vàn khó khăn.
Bước sang năm 2012, công tác DS-KHHGĐ nơi đây đã có nhiều khởi sắc. Toàn huyện có 1.331 trẻ được sinh ra, số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên giảm 16 trẻ so với năm 2011. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 1,86%, giảm 0,2% so với năm 2011.
Có được kết quả này là do Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Mù Cang Chải đã bám sát vào hướng dẫn của Sở Y tế và Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh. Đồng thời, chủ động triển khai giám sát và hướng dẫn thực hiện tốt các hoạt động Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thị trấn.
Trong năm đã tuyên truyền vận động trên 3.000 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Ngoài ra, các cấp, các ngành, các đoàn thể từ huyện đến xã đã phối hợp đồng bộ và có hiệu quả trong công tác truyền thông, vận động, tư vấn, cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, KHHGĐ.
Trong năm 2012, ngành Dân số huyện đã tổ chức được 38 buổi nói chuyện chuyên đề tại các xã, 334 buổi truyền thông, tư vấn tại các thôn, bản, thu hút gần 6.000 lượt người được nghe tuyên truyền. Trên 3.500 lượt người được tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ.
Đặc biệt, một giải pháp cơ bản là huyện đã có văn bản đôn đốc các xã tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác Dân số- KHHGĐ và tăng cường các biện pháp xử lý vi phạm trong lĩnh vực Dân số- KHHGĐ ngay từ thôn, bản.
Tiếp tục phát huy sự chuyển biến trong công tác Dân số - KHHGĐ, năm 2013, huyện Mù Cang Chải phấn đấu giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên xuống còn 1,7%.
Tuy nhiên trước thực trạng số cặp vợ chồng sinh con thứ 3 ở Mù Cang Chải vẫn còn ở mức cao, vấn đề cốt lõi ở đây là nhận thức của người dân vẫn còn hạn chế, nhất là những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ.
Do vậy, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở cần phải tăng cường nhiều hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ kiến thức về KHHGĐ, nâng cao chất lượng sống, đi đôi với đó là phải có những biện pháp mạnh với những trường hợp vi phạm và những xã có nhiều người sinh con thứ 3.
Nguyễn Trang