Yêu cầu sân bay bảo vệ dữ liệu hành khách khi dùng camera sinh trắc học

| Đời sống

Cục Hàng không yêu cầu ACV bảo vệ dữ liệu cá nhân của hành khách khi áp dụng làm thủ tục bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sân bay Vân Đồn và các hãng hàng không trong nước về việc tiếp tục sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và ứng dụng nhận diện khuôn mặt hành khách khi làm thủ tục tại một số sân bay.

Theo đó, Cục nhất trí với đề nghị của ACV về việc tiếp tục thí điểm làm thủ tục hàng không bằng sinh trắc học từ nay đến ngày 31/8 tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và Phú Bài (Thừa Thiên Huế).

Cục Hàng không yêu cầu ACV chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu hành khách, chỉ sử dụng dữ liệu hành khách vào mục đích cung cấp dịch vụ hàng không hoặc phục vụ nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; tuân thủ quy định tại Nghị định 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân (có hiệu lực từ 1/7).

Yêu cầu sân bay bảo vệ dữ liệu hành khách khi dùng camera sinh trắc học - Ảnh 1.

Thiết bị nhận diện khuôn mặt và đọc căn cước công dân gắn chip tại sân bay (Ảnh: CHK).

Để tiếp tục xử lý, giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai, Cục Hàng không đã có văn bản gửi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an và được trả lời về một số vướng mắc.

Cụ thể, đối với ứng dụng thẻ CCCD gắn chip để làm thủ tục tại sân bay, thiết bị triển khai phải được Bộ Công an kiểm tra đảm bảo an ninh an toàn và dán tem trước khi đưa vào sử dụng. Các dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý đúng với mục đích các bên đã đăng ký, tuyên bố về xử lý dữ liệu cá nhân, chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu.

Đối với ứng dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNeID) trong giai đoạn thí điểm, Bộ Công an hướng dẫn sử dụng app VNeID (của nhân viên hàng không) để kiểm tra, xác thực điện tử tài khoản mức độ 2 của hành khách.

Thời gian tới, Cục Hàng không sẽ tiếp tục phối hợp với C06 để xây dựng giải pháp ứng dụng VNeID toàn trình để phục vụ hành khách đi máy bay như thẻ CCCD gắn chip.

Ý kiến của bạn
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.