Hà Nội
23°C / 22-25°C

1/6: Tặng mỹ phẩm hàng hiệu, phiếu Spa cho con

Thứ tư, 21:16 29/05/2013 | Sản phẩm - Dịch vụ

Để tăng thêm tình đoàn kết và tạo không khí vui vẻ cho con em mình nhân dịp 1/6, nhiều công ty, cơ quan của bố mẹ tổ chức vui chơi, tặng quà. Nhưng nhiều khi quà tới tay các con cũng lắm chuyện bi hài….

Tặng sữa tắm, phiếu… spa

Chị G., công tác tại một công ty kinh doanh hàng online ở Mai Đông, Q. Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ: "cứ tới dịp Tết thiếu nhi ở công ty mình thì mọi người khỏi phải đau đầu nghĩ tới chuyện quà cáp và món quà đó nhiều khi cũng chẳng bất ngờ gì vì công đoàn thường dùng 'của nhà trồng được' để làm quà”.

Nhưng điều đáng nói, “của nhà trồng được” ở công ty chị toàn đồ cho người lớn. Nào thì sữa tắm dưỡng ẩm, nào là phiếu mua hàng tiêu dùng hay phiếu spa, thẩm mỹ. “Cứ sát ngày 1/6, công đoàn lại lên phát phiếu cho phụ huynh nói công ty có chút quà nhỏ dành cho các cháu. Chỉ buồn cười là cháu nhà mình về khoe có quà các cô các chú công ty mẹ tặng con thì háo hức lắm, nhưng khi mở ra cháu toàn thở dài bảo con không thích.

Chúng tôi vẫn cứ nói vui với nhau là thôi thì 1/6 - ngày Tết của con, nhưng mẹ vẫn được làm đẹp. Mẹ nào có tập 1 thì dịp này tân trang khéo lại có… tập 2 cũng nên. Còn lại thì lại tự bỏ tiền túi ra để mua quà hợp với sở thích của con vậy”, chị Giang chia sẻ thêm.

1/6: Tặng mỹ phẩm hàng hiệu, phiếu Spa cho con 1
Tặng phiếu mua quà có giới hạn

Buồn cười hơn và có lợi cho cả đôi bên, anh Nguyễn Trung Thành, làm thiết kế trang web cho một công ty tư nhân ở phố Trung Hòa kế: “công ty anh phụ trách phần thiết kế, bảo trì cho một website chuyên bán đồ trẻ em. Vậy là tới 1/6, chẳng cần suy nghĩ, chị phụ trách công đoàn đưa ra hạn mức là 200 nghìn đồng/cháu. Cứ lên mạng chọn đồ cho con, thiếu thì không được trả lại tiền, thừa thì bố mẹ trả thêm. Đúng là có lợi cho tất cả”.

Tuy nhiên, việc chọn quà cho con xoay quanh mấy món hàng cố định, khoản tiền lại eo hẹp quả là một vấn đề gian nan. Có lần anh Thành ngồi cả buổi cũng chẳng tìm ra món đồ hợp với con mà chỉ dao động quanh con số 200 nghìn đồng. Cuối cùng, sau khi hỏi ý con, vợ chồng anh quyết định mua chiếc túi mà con gái vẫn ao ước bấy lâu, chấp nhận bù thêm 300 nghìn đồng.

Cứ “đập dẹt” là nhanh nhất

Đó là cách nói vui của nhiều phụ huynh công sở khi được công đoàn công ty thăm dò về việc tổ chức ngày 1.6 cho các con.

Bạn Thu Hồng - phụ trách công đoàn của một công ty truyền thông trên phố Bà Triệu kể: “qua nhiều năm được giao làm nhiệm vụ này, đa phần mình thấy bố mẹ thích nhận tiền rồi sau đó mua quà cho các con để hợp với sở thích của các cháu. Hình thức này suy cho cùng là gọn nhẹ nhất. Mình cứ đề xuất ban giám đốc, các sếp ký duyệt, lĩnh tiền, đi phát, đỡ phải lo tổ chức, ai cũng vui vẻ”.

Như công ty của chị Ngà cũng tặng quà 1.6 theo kiểu "đập dẹt" nhưng lại khá cầu kỳ. Công đoàn công ty sau khi phát tiền thì yêu cầu phụ huynh mua món đồ con thích, gói ghém cẩn thận, ghi tên họ của con bên ngoài rồi mang lên công ty. Gần đến ngày lễ, công đoàn sẽ tổ chức một buổi tiệc ngọt để tập trung tất cả các cháu và cử một người mặc bộ đồ chuột Micky phát quà cho từng cháu. Đôi khi, phụ huynh cũng phải bỏ thêm tiền để mua món quà con thích nhưng cách làm này vẫn được nhiều chị em công sở ưng ý.

Quà nào cũng có ý nghĩa

Nghĩ tới chuyện quà 1/6 dành cho các con trong ngày Tết thiếu nhi tưởng chừng đơn giản nhưng lại là vấn đề “đau đầu” của không ít các bậc phụ huynh chốn công sở. Tổ chức một buổi vui chơi, mua quà tặng, cho tiền… dường như quá quen thuộc, nó lặp đi lặp lại nhiều năm.

“Cái khó là trong thời buổi kinh tế khó khăn, ngân quỹ eo hẹp, muốn tổ chức vui chơi, tặng quà hoành tráng cho các con thì rất khó. Mà mua quà thì các con mỗi lứa tuổi một kiểu. Cứ mỗi khi tới dịp 1/6 là bọn mình lại mệt hết cả người nghĩ xem sẽ làm gì”, bạn Thu Hồng chia sẻ.

Chị Thu Yến – nhân viên một công ty truyền thông nằm ở quận Cầu Giấy chia sẻ: “Công ty mình ban đầu là cho tiền. Nhưng số tiền ấy sẽ được công đoàn giữ lại để đứng ra tổ chức một buổi liên hoan, mua quà cho các cháu. Về món quà thì đó cũng chỉ là một hộp bút, quyển vở hay vài thứ đồ chơi thông thường. Tất nhiên có bé thích có bé không, nhưng cứ có quà và được vui chơi là các bé vui vẻ hào hứng rồi. Nhìn chung là mình nghĩ do người tổ chức và sự ủng hộ của nhân viên thì sẽ có một buổi tiệc vui, ý nghĩa. Nhờ đó mà các gia đình biết nhau, tăng thêm tình đoàn kết, giao lưu giữa bố mẹ và cả các con”.

Còn chị Phạm Hạnh, làm ở viện nghiên cứu trên đường Hoàng Quốc Việt cho biết năm nay cơ quan chị tổ chức cho các con đi xem xiếc ở rạp xiếc Trung Ương: “Mình nghĩ món quà nào cũng có ý nghĩa với các con. Quan trọng là cách bố mẹ hướng con tiếp nhận món quà đó. Như con gái của mình mới 10 tháng tuổi nhưng mình cũng sẽ vẫn cho cháu đi xem xiếc để cháu biết ít nhiều thế giới xung quanh”.

Một món quà dù như thế nào thì cũng thể hiện sự quan tâm của công ty tới gia đình, con em của nhân viên mình. Vì thế, chọn một món quà phù hợp, đôi khi không quá tốn kém là cả một “nghệ thuật” và nó cần có sự góp sức của cả phụ huynh để ngày 1/6 của con em mình thêm ý nghĩa…

Theo Afamily

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cứ ngỡ giá đất đang lên mạnh, chủ đất liên tục “dừng bán” và cái kết

Cứ ngỡ giá đất đang lên mạnh, chủ đất liên tục “dừng bán” và cái kết

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

Khá nhiều chủ nhà đất tại Tp.HCM “quay xe” không bán vì cho rằng, giá nhà đất đang trên đà tăng.

Kiếm tiền tỷ từ ý tưởng đưa cả cánh rừng… vào chậu kính

Kiếm tiền tỷ từ ý tưởng đưa cả cánh rừng… vào chậu kính

Xu hướng - 5 giờ trước

Từ ý tưởng thu nhỏ không gian chơi cây cảnh, những cánh rừng nguyên sinh vào chậu thủy tinh (terrarium) mini, Lưu Viết Chung (SN 2000, chủ cơ sở Chung RainForest, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.

Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Dừa tươi, thanh long nghịch vụ tăng giá mạnh

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

Dừa tươi tại Bến Tre tăng giá gấp đôi chỉ sau 1 tháng nắng nóng. Trong khi đó, giá thanh long nghịch vụ cũng tăng mạnh giúp nông dân thu lợi nhuận tốt.

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Xu hướng - 8 giờ trước

GĐXH - Thay vì đến những điểm du lịch biển nổi tiếng trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người dân đã tìm đến những điểm du lịch vùng Tây Bắc để trải nghiệm với giá chỉ hơn 1 tiệu đồng/người.

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

GĐXH - Giá vàng trong nước vẫn chốt mức cao kỷ lục bất chấp giá vàng thế giới giảm nguyên tuần. Chênh lệch giữa kim loại quý trong nước và thế giới đang được nới rộng khá lớn.

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Xu hướng - 11 giờ trước

GĐXH - Quý I/2024, tổng doanh thu trên 5 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok đã đạt 71.200 tỉ đồng, tăng trưởng 78,69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Xu hướng - 12 giờ trước

Các chuyên gia cho rằng, thời gian tới, thị trường sẽ ghi nhận sự dịch chuyển của nguồn cầu tới những khu vực có giá hợp lý.

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

Xu hướng - 12 giờ trước

Các thiết bị thuộc phân khúc tầm trung, giá rẻ liên tục được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, trong đó có Honor X8b, Oppo A60, Realme C65 và Xiaomi Redmi A3.

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Thêm chanh, nghệ, gừng, dưa chuột... vào chế độ ăn hàng ngày giúp đào thải độc tố, tăng tốc độ tái tạo tế bào, trẻ hóa da.

Loại hạt trước chỉ bỏ đi nay bỗng thành đặc sản, đầu bếp 5 sao săn lùng giá tới 3 triệu/kg

Loại hạt trước chỉ bỏ đi nay bỗng thành đặc sản, đầu bếp 5 sao săn lùng giá tới 3 triệu/kg

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - Hạt dổi được nhiều người yêu thích bởi nó mang mùi hương của núi rừng rất độc đáo.

Top