100% mẫu xét nghiệm âm tính, Hải Phòng tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Phụ sản
GiadinhNet - Sau những ngày thực hiện cách ly y tế tại chỗ, hàng trăm cán bộ, nhân viên ngành, người lao động cùng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại BV Phụ sản Hải Phòng đã thở phào khi kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính. Lệnh dỡ bỏ phong tỏa bệnh viện này được triển khai ngay sau đó.
Sở Y tế Hải phòng vừa thông báo, qua 3 lần xét nghiệm các mẫu phẩm của BV Phụ sản Hải Phòng, kết quả 100% âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Trước đó, ngày 01/2, BV Phụ sản phải thực hiện cách ly y tế tại chỗ theo chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng, việc tháo dỡ phong tỏa bệnh viện được thực hiện ngay vào lúc 15 giờ ngày 09/2.

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng trong ngày dỡ bỏ phong tỏa
Ghi nhận tại BV Phụ sản Hải Phòng, từ rất sớm người nhà bệnh nhân đều đã có mặt chờ đến giờ được vào đón bệnh nhân.

Lực lượng chức năng có mặt từ sớm điều tiết, phân luồng giao thông

Người nhà mong ngóng đến giờ đón bệnh nhân

Cán bộ BV Phụ sản Hải Phòng cảm ơn bệnh nhân và người nhà
Không giấu nổi niềm vui, chị Nguyễn Thị Thu Hằng, 34 tuổi ở An Đồng, An Dương, cho biết: "Tôi có bầu 15 tuần, vào Bệnh viện Phụ sản khám thai đúng ngày có lệnh phong tỏa bệnh viện. Vậy là phải ở lại bệnh viện luôn. Ở nhà ai cũng lo lắng cho tôi".
Chị Hằng cho biết thêm: "Cho đến hôm nay, chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính. Nhận được tin dỡ bỏ lệnh cách ly, ai cũng mừng vì được về đón Tết cùng gia đình".










Vỡ òa niềm vui ngày BV dỡ bỏ phong tỏa, được về ăn Tết cùng gia đình
Theo tâm sự của những cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, khi nhận được phong tỏa, cả bệnh viện đều bị động, quyết định ra rất bất ngờ. Nhưng phía cán bộ, nhân viên y tế và bác sỹ dã có những phương án rất kịp thời, xử lý nhanh gọn và nhanh chóng sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở, môi trường sinh hoat hợp lý cho mọi người. Các bữa ăn được mang đến tận nơi. Bác sĩ động viên tinh thần và phổ biến các quy tắc phòng dịch, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều phối hợp tích cực.
Trước đó, ngày 23-27/01, BN1833 làm việc tại công ty POJUN (Chí Linh, Hải Dương) sang BV Phụ sản Hải Phòng chăm vợ đẻ và có đi qua các khoa, phòng, nằm tại phòng 607 khu nhà 06 tầng của bệnh viện này. Khi nhận tin báo dương tính với SARS-CoV-2, BN1833 đã báo cho gia đình bên vợ để phối hợp cùng chính quyền địa phương cách ly, khoanh vùng.

Minh Lý – Đinh Huyền

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 13 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.