11 thực phẩm tránh sử dụng để giữ dáng

Thứ năm, 14:15 14/04/2011 | Sống khỏe

Những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể tạo nên sự thay đổi lớn nếu bạn muốn cơ thể luôn khỏe mạnh và có vóc dáng thon thả.

Hạn chế và tránh sử dụng 11 loại thực phẩm sau đây, cũng là cách bạn làm đẹp cho chính mình.

1. Thực phẩm chế biến từ sữa

Hầu hết chúng ta đều sử dụng sữa tươi hoặc các loại thực phẩm làm từ sữa và phô mai. Chúng được chế biến theo một quy trình phức tạp và tiệt trùng bằng phương pháp Pasteur (chất lỏng được đun nóng tới một nhiệt độ và thời gian nhất định rồi được làm nguội ngay lập tức để làm giảm sự phát triển của vi khuẩn) kết hợp với chất bảo quản để sản phẩm có thời hạn sử dụng lâu hơn.
 
Trong quá trình dùng phương pháp Pasteur, những enzyme tiêu hóa trong những thực phẩm này bị giết chết. Điều này có nghĩa cơ thể chúng ta phải làm việc thật nhiều mới có thể tiêu hóa được thức ăn. Do đó, bạn có khả năng trở nên béo phì nếu sử dụng các thực phẩm chế biến từ sữa.

2. Nước uống có gas

Tiêu thụ các loại thức uống có gas sẽ làm cơ thể bạn thu nạp nhiều đường, sirô, caffeine và các chất làm ngọt nhân tạo khác. Những loại thức uống này cung cấp cho cơ thể nhiều calo và làm mất tác dụng của insulin (có tác dụng làm giảm đường huyết)  khiến bạn có nguy cơ trở tăng cân. Ngoài ra, nguồn năng lượng tức thời mà loại thức uống này mang lại sẽ tan biến ngay, làm bạn cảm thấy mệt mỏi, chậm chạp và dễ cáu. Bạn nên thay thế chúng bằng những thức uống nguyên chất từ thiên nhiên.

3. Thịt đỏ

Điển hình của các loại thịt đỏ là thịt bò, thịt cừu với các hormone tăng trưởng và thuốc kháng sinh được sử dụng để tăng tốc độ phát triển của con vật, giúp chúng chống lại các căn bệnh. Vì cơ thể của bò, cừu không thể tiêu hóa hết các độc tố này nên khi ăn thịt của chúng, chúng ta bị tăng cân không mong muốn và cơ thể bị stress trong quá trình trao đổi chất. Vì vậy, trừ khi bạn có khả năng mua được thịt bò hay cừu ăn cỏ của những địa chỉ tin cậy, hãy cố gắng tránh mua thịt đỏ dù giá có rẻ.

4. Cà phê

Cà phê không phải là thức uống không tốt nhưng nó có thể làm tăng cortisol (hormone kích thích sự thèm ăn). Nên thay bằng trà xanh, thức uống có khả năng đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể, là sự lựa chọn hàng đầu đối với những người muốn giảm cân. Trà xanh còn có thể giúp bạn chống lại sự uể oải.

5. Sản phẩm chế biến từ lúa mì và nếp

Tương tự với các sản phẩm được tiệt trùng bằng phương pháp Pasteur, các sản phẩm chế biến từ lúa mì và nếp sẽ khó tiêu và khiến bộ máy tiêu hóa bị stress. Những sản phẩm này hiện diện rất nhiều trong các thực phẩm chúng ta tiêu thụ hàng ngày. Do đó, khả năng tăng cân rất cao đối với hầu hết chúng ta.

6. Thực phẩm có chất cồn

Thực phẩm có chất cồn như bia, rượu luôn được nhiều người yêu thích để thư giãn và giảm stress trong các bữa tiệc sau một tuần làm việc mệt nhọc. Các tài liệu khoa học đã minh chứng nồng độ cồn sẽ hủy hoại nghiêm trọng đến gan, thận và tuyến thận trên. Ngoài ra, chất cồn còn làm mất tác dụng của insulin, kết quả là cơ thể chúng ta tích trữ mỡ và lượng đường trong máu sẽ không được cân bằng.

7. Đường

Tiêu thụ đường sẽ làm mất tác dụng của insulin dẫn đến sự gia tăng tích trữ mỡ trong cơ thể. Bạn không nên ăn vặt nhiều với những thực phẩm chứa nhiều chất ngọt.

8. Thực phẩm công nghiệp

Thực phẩm chế biến công nghiệp thường có chứa chất bảo quản để kéo dài hạn sử dụng của sản phẩm. Ngoài ra, chúng còn chứa chất béo, đường và muối tinh luyện không tốt cho sức khỏe và vóc dáng của bạn. Hầu hết chất dinh dưỡng và tinh chất tốt nhất của thực phẩm sẽ bị giảm sút trong quá trình chế biến theo kiểu công nghiệp.

9. Muối

Hầu hết chúng ta tiêu thụ hàng ngày với một lượng lớn muối natri không tốt cho sức khỏe. Điều này có thể dẫn đến các căn bệnh về thận, bao tử và các bệnh về tim mạch. Để giới hạn việc tiêu thụ nhiều muối, hãy cố gắng cắt giảm những món ăn chế biến sẵn, đóng hộp và thay thế muối trong các món ăn bằng các loại rau thơm và gia vị.

10. Thức ăn nhanh

Sự thật là thức ăn nhanh có liên quan đến bệnh béo phì, tiểu đường, bệnh tim và các vấn đề sức khỏe khác. Cơ thể chúng ta không thể tiêu hóa lượng cholesterol cao, các thành phần có hại và lượng muối natri cao trong những thực phẩm này. Thậm chí các món xa lát bổ dưỡng của các nhà hàng thức ăn nhanh cũng có lượng muối natri, calo và cholesterol cao.

11. Trái cây không được rửa sạch

Một vấn đề cơ bản đối với các loại trái cây thông thường là chứa nhiều thuốc trừ sâu có hại cho sức khỏe của chúng ta. Vì lý do này, chúng ta nên chọn trái cây chất lượng cao và rửa thật sạch trước khi ăn. Cần chú ý, một số loại trái cây chứa nhiều đường, vì thế những ai đang muốn giảm cân thì nên giới hạn ăn loại trái cây này.

Trên đây là những thực phẩm có thể làm bạn trở nên đẫy đà. Bạn nên tránh sử dụng chúng thường xuyên trong chế độ ăn của mình.
 
Theo PNO
thuhuyen
Ý kiến của bạn
8 nguồn thực phẩm chứa ‘protein hoàn chỉnh’ tốt nhất cần cho cơ thể

8 nguồn thực phẩm chứa ‘protein hoàn chỉnh’ tốt nhất cần cho cơ thể

Sống khỏe - 5 giờ trước

Protein (chất đạm) là một trong những thành phần dinh dưỡng thiết yếu nhất cần cho cơ thể. Tuy nhiên không phải nguồn protein nào cũng có giá trị sinh học như nhau. Đó là lý do chúng ta nên biết về khái niệm ‘protein hoàn chỉnh’.

Mệt mỏi, sụt cân tưởng do tuổi già, người phụ nữ 73 tuổi phát hiện cường giáp gây suy tim

Mệt mỏi, sụt cân tưởng do tuổi già, người phụ nữ 73 tuổi phát hiện cường giáp gây suy tim

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Mệt mỏi kéo dài, mất ngủ, tim đập nhanh và sụt 4 kg chỉ trong 1 tháng, bà Chuyên đi khám phát hiện mắc cường giáp biến chứng suy tim và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

Người đàn ông nhập viện sau khi tắm, bác sĩ nhắc nhở có 3 thời điểm tắm tiềm ẩn nhiều rủi ro

Người đàn ông nhập viện sau khi tắm, bác sĩ nhắc nhở có 3 thời điểm tắm tiềm ẩn nhiều rủi ro

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Một lúc sau khi tắm, ông xuất hiện cảm giác chóng mặt rồi bất tỉnh. Khi được phát hiện và đưa đến bệnh viện, các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu não cấp.

33 tuổi mắc cùng lúc 5 bệnh chuyển hóa nguy hiểm, bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều người trẻ mắc phải

33 tuổi mắc cùng lúc 5 bệnh chuyển hóa nguy hiểm, bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều người trẻ mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Tăng cân nhanh, thường xuyên thèm đồ ngọt, anh B.Đ.A không ngờ bản thân đang mắc cùng lúc 5 bệnh lý chuyển hóa nguy hiểm.

Mỗi ngày ăn 2 quả trứng có tốt hơn ăn 1 quả không?

Mỗi ngày ăn 2 quả trứng có tốt hơn ăn 1 quả không?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Ăn trứng mỗi ngày giúp cung cấp protein, hỗ trợ giảm cân và bảo vệ não bộ, thị lực. Tuy nhiên, liệu ăn 2 quả trứng có thực sự tốt và mang lại nhiều lợi ích vượt trội hơn ăn 1 quả?

3 thời điểm uống nước lá tía tô an toàn và hiệu quả

3 thời điểm uống nước lá tía tô an toàn và hiệu quả

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tìm hiểu 3 khung giờ vàng để nước tía tô phát huy hết giá trị, giúp điều hòa khí cơ, xoa dịu mẩn ngứa và làm sạch độc tố bên trong.

Bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn dùng mỗi ngày

Bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn dùng mỗi ngày

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Một số nguyên nhân gây ung thư như tuổi tác hay di truyền không thể thay đổi, nhưng chế độ ăn uống hàng ngày lại có thể tác động đáng kể đến nguy cơ mắc bệnh.

Cảnh báo: 4 món ăn sáng “khoái khẩu” của tế bào ung thư nhưng nhiều gia đình Việt rất mê, còn tưởng tốt

Cảnh báo: 4 món ăn sáng “khoái khẩu” của tế bào ung thư nhưng nhiều gia đình Việt rất mê, còn tưởng tốt

Sống khỏe - 1 ngày trước

Có thể bạn đang âm thầm “nuôi lớn” các tế bào ung thư khi ăn sáng theo 4 kiểu dưới đây trong thời gian dài mà không hay.

Dù nam hay nữ, nếu ngứa ở 2 vùng này trên cơ thể thì đi khám ngay vì có thể là dấu hiệu cảnh báo xơ gan: Hy vọng bạn không gặp triệu chứng nào

Dù nam hay nữ, nếu ngứa ở 2 vùng này trên cơ thể thì đi khám ngay vì có thể là dấu hiệu cảnh báo xơ gan: Hy vọng bạn không gặp triệu chứng nào

Sống khỏe - 1 ngày trước

Không giống như đau gan và cổ trướng của bệnh gan giai đoạn cuối, ngứa da là một trong số ít những dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn của xơ gan, nhưng lại dễ bị công chúng bỏ qua nhất.

Người chơi pickleball nhất định phải biết điều này để giảm nguy cơ chấn thương

Người chơi pickleball nhất định phải biết điều này để giảm nguy cơ chấn thương

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia y học thể thao, chơi pickleball việc khởi động không đầy đủ, sai kỹ thuật có thể làm tăng nguy cơ chấn thương ở đầu gối, cổ chân, vai, tay và cột sống.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.