117 nhân viên y tế Đà Nẵng sức khoẻ ổn định, trở lại làm việc sau tiêm vaccine COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Tính tới chiều 12/3, có 117 nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã tiêm vaccine AstraZeneca phòng COVID-19. Hiện sức khoẻ của họ ổn định.

117 nhân viên y tế Đà Nẵng sức khoẻ ổn định, trở lại làm việc sau tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Chiều 12/3, báo cáo của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng gửi Sở Y tế TP này cho biết tất cả các nhân viên y tế được tiêm vaccine phòng COVID-19 vào buổi sáng cùng ngày đã trở lại làm việc bình thường, không có trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm.

117 nhân viên y tế Đà Nẵng sức khoẻ ổn định, trở lại làm việc sau tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 2.

Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, là người đầu tiên thực hiện tiêm mũi vaccine COVID-19. Ảnh: VGP


Theo đó, có 117 nhân viên y tế ở Bệnh viện được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có 90 nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 27 nhân viên y tế còn lại là những người được tăng cường cho đơn vị này tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19, bao gồm các đơn vị: Bệnh viện Đà Nẵng (6 người), Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng (8 người), Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (4 người) và các Trung tâm Y tế quận Hải Châu, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Sơn Trà (9 người).

117 nhân viên y tế Đà Nẵng sức khoẻ ổn định, trở lại làm việc sau tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 3.

Hiện sức khỏe của tất cả nhân viên y tế tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã ổn định, trở lại làm việc bình thường. Ảnh: Phan Chung


Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã bố trí các khu vực tư vấn trước tiêm, khám sàng lọc, phòng tiêm cũng như các phòng theo dõi sau tiêm với đầy đủ trang thiết bị cấp cứu, hộp chống sốc, hệ thống oxy trung tâm, máy thở….

Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Đà Nẵng cũng như tất cả các điểm tiêm sẽ được thực hiện theo thứ tự các quy trình đăng ký - tư vấn - khám - tiêm và theo dõi sau tiêm.

Trong 30 phút theo dõi sau tiêm, có một số nhân viên y tế tại đây xuất hiện phản ứng với các biểu hiện như đau sưng tại chỗ tiêm, buồn nôn, đau đầu, đau cơ. Lãnh đạo Bệnh viện Phổi Đà Nẵng khẳng định tất cả những biểu hiện này đều là phản ứng thông thường. Hiện sức khỏe của mọi người ổn định và đã trở lại làm việc bình thường.

117 nhân viên y tế Đà Nẵng sức khoẻ ổn định, trở lại làm việc sau tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 4.

Nữ hộ lý 54 tuổi vui mừng, yên tâm khi được tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 trong đợt đầu tiên. Nữ nhân viên y tế này đã tham gia công tác phòng, chống COVID-19 từ tháng 8/2020, thời điểm Đà Nẵng là tâm dịch cả nước. Ảnh: Phan Chung


Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đến thời điểm này là đơn vị duy nhất tại Đà Nẵng đang điều trị bệnh nhân COVID-19. Đó là BN1536, cụ bà 79 tuổi nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam từ 15/1/2021. Bệnh nhân này từng rơi vào tình trạng rất nguy kịch, nguy cơ tử vong cao, nay đang có diễn tiến tích cực hơn nhưng vẫn chưa xác định được thời gian ra viện.

T.Nguyên

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.