13 tuổi có u buồng trứng 6 kg

| Y tế

GiadinhNet - Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) vừa phẫu thuật lấy ra một khối u buồng trứng trái khổng lồ nặng gần 6kg ở bé gái 13 tuổi

Người nhà cho biết bụng bé to khoảng bốn năm nay nhưng trước đó bé có thể trạng mập mạp nên không nghĩ bé bị u ở bụng.

Gia đình bé cho biết, bé ngại đi khám và bảo mình khỏe. Bé được động viên tập thể dục, sau một thời gian bé gầy đi nhưng bụng vẫn to. Vì thế nên gia đình quyết định cho bé đến viện.

Siêu âm bụng cho thấy có một cấu trúc nang đậm độ dịch chiếm toàn ổ bụng của bé và gây chèn ép làm thận phải ứ nước độ I-II. Khối u khi lấy ra có kích thước 35x25cm, bên trong chứa đầy dịch, nặng khoảng 6kg, chiếm hết buồng trứng bên trái của bé.

BS Vũ Trương Nhân, phẫu thuật viên chính cho biết, ở trẻ em u buồng trứng thường có nguồn gốc từ tế bào mầm, 80% là lành tính. Bệnh có thể gặp ở bất kỳ độ tuổi nào. Khoảng 2/3 trường hợp u buồng trứng là u quái, tuy không gây xâm lấn nhưng dễ có biến chứng xoắn làm hoại tử cơ quan này.

Trẻ bị u buồng trứng thường cảm giác nặng bụng và có khối u ở bụng dưới, vùng chậu; đau quặn dưới rốn; rối loạn kinh nguyệt, chảy máu âm đạo. Một số trường hợp dậy thì sớm hoặc không thấy kinh. Trẻ bị u có thể biếng ăn, mất ngủ, táo bón hoặc tiểu nhiều lần.       
 
H.Trang
thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.