1.500 tỷ đồng xây Bệnh viện Ung bướu quốc tế Việt Nam – Nhật Bản tại Hà Nội
GiadinhNet - Ngày 2/3, tại Phường Xuân Tảo - Bắc Từ Liêm - Hà Nội diễn ra lễ động thổ Bệnh viện ung bướu quốc tế Việt Nam – Nhật Bản.
Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Norio Hattory - nguyên đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và các đối tác đến từ Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại lễ động thổ
Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: “Với quy mô đầu tư cũng như năng lực, kinh nghiệm của đối tác Việt Nam và quốc tế, chúng tôi tin tưởng rằng sau khi hoàn thành, Bệnh viện Ung bướu quốc tế Việt Nam – Nhật Bản sẽ là một bệnh viện hoàn chỉnh, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu cao trong tầm soát, phát triển sớm, điều trị bệnh ung thư...
Sự xuất hiện của Bệnh viện Ung bướu quốc tế là sự bổ sung kịp thời, cần thiết cho mạng lưới các cơ sở y tế toàn quốc, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ nhân dân, đồng thời tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, giảm chi phí đi nước ngoài chữa bệnh của người dân”.
Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định: “Hà Nội cam kết ủng hộ, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để Dự án được triển khai hoàn thành đúng tiến độ, góp phần vào việc nâng cao chất lượng công tác y tế của Thủ đô, giúp người dân có cơ sở khám chữa bệnh tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm chi phí”.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại buổi lễ
Được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 1.500 tỷ đồng trên vị trí “vàng” có kết nối giao thông thuận lợi khi nằm giữa vành đai 2 và vành đai 3 khu vực Tây Hồ Tây, Bệnh viện Ung bướu quốc tế Việt Nam – Nhật Bản khi đi vào hoạt động sẽ trở thành cơ sở tầm soát sớm, phát hiện và điều trị ung thư không chỉ cho các bệnh nhân Hà Nội, mà còn cho bệnh nhân cả nước.
Bệnh viện có quy mô 100 giường nội trú và quy mô khám - điều trị cho bệnh nhân ngoại trú tương đương 250 giường. Với mô hình bệnh viện công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế Hoa Kỳ và Nhật Bản, công tác quản lý và vận hành bệnh viện do chính đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, tận tụy, chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và bệnh viện K đảm nhiệm.

Nghi thức động thổ
Bệnh viện được đầu tư hệ thống trang thiết bị xét nghiệm đạt tiêu chuẩn tương đương với các bệnh viện hiện đại tại Nhật Bản - Hoa Kỳ. Đặc biệt, Trung tâm phân tích và chẩn đoán bệnh lý có kết nối mạng với các bệnh viện đối tác Nhật Bản – Hoa Kỳ để tư vấn và đưa ra kết quả khám ban đầu chính xác nhất. Tại đây còn có trung tâm nội soi phát hiện ung thư sớm, trung tâm chẩn đoán hình ảnh được đầu tư đồng bộ với trang thiết bị tối tân….
Dự kiến, Bệnh viện Ung bướu quốc tế Việt Nam – Nhật Bản sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2018.
PV

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 18 giờ trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 18 giờ trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 3 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.