Ngày 12/7, 2 bệnh nhân này đã được xuất viện. Trước đó, ngày 8/7, thông tin từ Viện các bệnh Nhiệt đới và truyền nhiễm Quốc gia cho biết có dấu hiệu bệnh nhân cúm A/H1N1 kháng thuốc sau khi điều trị 7 ngày, nhưng kết quả xét nghiệm vẫn dương tính với virus cúm A/H1N1.
TS Lý Ngọc Kính - Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, Tamiflu vẫn là loại thuốc điều trị cúm A/H1N1 hiệu quả và phổ biến rộng rãi trên thế giới. Tuy nhiên, nếu xuất hiện bệnh nhân cúm A/H1N1 kháng Tamiflu, Bộ Y tế đã dự trữ Relenza - loại thuốc kháng virus xuất hiện sau Tamiflu, để thay thế cho Tamiflu. Relenza đã được một số nước sử dụng trong điều trị cho bệnh nhân cúm A/H1N1 kháng Tamiflu.
TS Kính cho biết thêm: Trong tuần này, Bộ Y tế sẽ tổ chức hội thảo để rút kinh nghiệm sau 1 tháng điều trị cúm A/H1N1 theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Các chuyên gia y tế cũng sẽ được mời tới hội thảo để lấy ý kiến về những trường hợp nghi kháng thuốc tại Việt Nam.
Tuy nhiên, ngày 10/7, Sở Y tế Đồng Nai cho biết xuất hiện bệnh nhân nghi ngờ kháng thuốc Tamiflu đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Bệnh nhân này sau khi điều trị hết liều Tamiflu, qua 2 lần xét nghiệm vẫn dương tính với virus cúm A/H1N1. Sở Y tế Đồng Nai đã kiến nghị với Bộ Y tế điều trị cho bệnh nhân này theo phác đồ điều trị cho bệnh nhân kháng thuốc.
Tính đến ngày 12/7, Việt Nam đã ghi nhận 295 trường hợp dương tính, không có tử vong; hầu hết đã ra viện; 74 trường hợp còn lại đang được điều trị ổn định. Ngày 12/7, Sở Y tế TP HCM cho biết đã xác định thêm 7 ca nhiễm cúm A/H1N1, trong đó có 1 người nước ngoài và 6 người Việt Nam từ nước ngoài về.
M.Hương - H. Trang