2 nhân viên quán karaoke ở Hải Dương đã đi những đâu trước khi mắc COVID-19?

| Y tế

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, trước khi được phát hiện mắc COVID-19, 2 nữ nhân viên có nhiều lần đến các quán karaoke trên địa bàn.

2 nhân viên quán karaoke ở Hải Dương đã đi những đâu trước khi mắc COVID-19? - Ảnh 1.

Tính đến sáng nay (4/2), tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 277 ca bệnh mắc COVID-19 tập trung ở: TP. Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách, TP. Hải Dương, huyện Kim Thành, huyện Ninh Giang, huyện Cẩm Giàng và 30 bệnh nhân ở các tỉnh khác.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hải Dương tiến hành cách ly tập trung 6.608 F1, 2.2611 trường hợp F2 cách ly tại nhà. Riêng TP. Chí Linh có 4.079 F1, 7.124 F2 và toàn tỉnh tiến hành phong tỏa 13 xã/phường/thị trấn, 34 khu dân cư. 

Cũng trong ngày hôm qua (3/2), trên địa bàn đã lấy được 13.322 mẫu; trong đó 189 mẫu F1 và 388 mẫu ho, sốt tại cộng đồng.

2 nhân viên quán karaoke ở Hải Dương đã đi những đâu trước khi mắc COVID-19? - Ảnh 3.

Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm cho người dân trong vùng phong tỏa, cách ly tại Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến ca bệnh 1851 là ông Đ.N.Đ (SN 1977), trú tại thôn Gạch, thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng). Đây là bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp, đến nhiều địa điểm và 6 người được xác định mắc COVID-19 từ ông Đ. Trong đó có 4 người ở thị trấn Lai Cách (mẹ vợ, vợ, con trai, bạn học của con) và 2 nhân viên quán karaoke xã Tân Trường.

Theo cơ quan chức năng, lịch trình di chuyển của 2 nữ nhân viên quán karaoke tại xã Tân Trường như sau: Đối với chị Đ.T.T (SN 2000), ngày 26/01 nữ nhân viên đến quán karaoke Minh Soạn (khu đô thị thương mại Lai Cách), quán karaoke Men (khu đô thị Ghẽ, xã Tân Trường) và quán karaoke Thanh Thủy (thôn Quý Dương, xã Tân Trường).

2 nhân viên quán karaoke ở Hải Dương đã đi những đâu trước khi mắc COVID-19? - Ảnh 4.

Quán karaoke Tre Vàng nơi bệnh nhân Đ.N.Đ có đến hát đang được phong tỏa. Ảnh: Đ.Tùy

Đến 27/01, chị T. vào quán karaoke Thanh Thủy, ở thôn Quý Dương (xã Tân Trường); quán karaoke Hương Sen (khu đô thị thương mại Lai Cách). Ngày hôm sau, nữ nhân viên này tiếp tục đến quán karaoke Trường Phú (thôn Quý Dương, xã Tân Trường).

Riêng chị P.T.L (SN 2000) có đến quán karaoke Minh Soạn (khu đô thị thương mại Lai Cách) vào 26/01. Đến hôm sau, chị L. vào quán karaoke Thành Nhung, quán karaoke Victory (cùng thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường).

2 nhân viên quán karaoke ở Hải Dương đã đi những đâu trước khi mắc COVID-19? - Ảnh 5.

Hơn 60 học sinh trường Tiểu học Lai Cách (huyện Cẩm Giàng) được cách ly tập trung tại trường học. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến sự việc trên, tối qua UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể: thiết lập khu cách ly y tế toàn bộ xã Tân Trường (huyện Cẩm Giàng) 21 ngày bắt đầu từ 18h tối 3/2 và cách ly 21 ngày đối với 1 phần Khu đô thị Việt Mỹ (thị trấn Lai Cách) từ 11h trưa 01/2.

Huy Hoàng - Đức Tùy

2 nhân viên quán karaoke ở Hải Dương đã đi những đâu trước khi mắc COVID-19? - Ảnh 6.
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.