20 học sinh “phê” thuốc nhập viện: Nỗi ám ảnh mang tên Recotus
GiadinhNet - Hai mươi học sinh ở TP Hồ Chí Minh sau khi uống loại thuốc có tên Recotus để tìm cảm giác “phê” đã phải nhập viện.
![]() |
|
Các học sinh Trường THCS Bình An bị ngộ độc Recotus vào ngày 4/10. Ảnh: Nguyễn Thạnh. |
Học sinh tò mò
14 nữ và 6 nam sinh lớp 8 Trường THCS Bình An (Q.2, TPHCM) đã phải nhập viện cấp cứu hôm 4/10 sau khi tự ý uống thuốc Recotus. Thông tin ban đầu trên nhiều phương tiện truyền thông cho biết các em uống loại thuốc này để trị bệnh ho. Tuy nhiên, sau đó nhóm học sinh này đã thú nhận được bạn bè “rỉ tai” rằng uống Recotus rất “phê” nên các em đã mua về uống. Sau khi uống loại thuốc này, có em ngủ ly bì, có em buồn nôn, khó thở. Rất may là hành động dại dột của các em này chưa gây ra hậu quả quá nghiêm trọng. Theo bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Q.2, nơi tiếp nhận 20 học sinh thử thuốc Recotus cho biết trong hôm 4/10, các em đã được cho xuất viện.
Chiều ngày 6/10, chúng tôi tìm đến nhà nam sinh T.Q.Đ - một trong số 20 học sinh đã thử cảm giác với Recotus. Khi chúng tôi đến nơi, Đ đang ngồi trước máy tính để chat với bạn bè. “Dạ sức khỏe cháu bình thường rồi, cháu không có bị gì đâu”-Đ nói ngập ngừng khi được hỏi về tình trạng sức khỏe.
“Thật ra hôm đó ở trường, sau khi uống thuốc cháu thấy người cũng không có gì thay đổi. Nhưng nhà trường yêu cầu tất cả học sinh đã dùng thuốc phải đến bệnh viện nên cháu phải đi”-Đ giải thích thêm.
“Thế hôm đó cháu uống mấy viên, có thấy người lâng lâng không?”- chúng tôi hỏi. “Cháu uống 2 viên. Chả có cảm giác gì lạ đâu ạ”- Đ nói. Giải thích về việc có nhiều bạn bị chóng mặt, buồn nôn, ép tim khó thở, Đ thật thà: “Tại tụi con gái uống nhiều quá. Hôm đó có khoảng 14 bạn nữ uống thuốc, có bạn uống đến 4-5 viên lận mà”. Về lý do uống thuốc Recotus, Đ nói chủ yếu là do tò mò muốn biết cảm giác “lâng lâng” có thật như lời người ta đồn đại hay không.
Tuy nhiên, mẹ của Đ cho biết thêm, Đ có nói với gia đình rằng nếu em không uống thuốc giống như nhóm bạn của mình, em sẽ bị nhóm này “khai trừ”, nghỉ chơi.
Phụ huynh lo lắng
Mẹ của nam sinh Đ cho hay đã hai ngày qua chị mất ăn mất ngủ vì hành động dại dột của con trai. “Sáng 6/10 gia đình tôi đưa cháu đi làm các xét nghiệm tại Bệnh viện Bưu điện ở Q.2 cho chắc chắn anh ạ. Thật mừng vì các xét nghiệm máu và nước tiểu của cháu bình thường. Mấy hôm nay tôi đâu có ngủ được. Làm cha, mẹ, chăm chút con từng ly từng tí một, ăn uống cũng phải dè chừng thứ gì có nguồn gốc đàng hoàng mới yên tâm, có bệnh thì cố mà đi bác sĩ chứ không dám mua thuốc theo kinh nghiệm để chữa trị, vậy mà cháu nó lại dại dột đi uống cái thứ thuốc kỳ cục đó. Tôi có dùng Internet tra cứu thì thấy loại thuốc này cũng có nhiều phản ứng phụ…”, mẹ nam sinh Đ lo lắng nói.
Rời nhà Đ, chúng tôi liên hệ với phụ huynh một số em khác, trong đó có phụ huynh em N.H.L, N.Đ.T, họ thông báo tình trạng sức khỏe của con mình đã trở lại bình thường. “Các cháu thì không vấn đề gì, nhưng gia đình chúng tôi thì khá mệt mỏi từ khi nhận được tin con uống thuốc anh ạ, thậm chí khi nghe tin con phải đi viện tôi đã như muốn xỉu. Bình thường cháu nó hiền lắm nên việc nghe lời bạn bè rủ rê tui cũng hiểu được. Cũng may tình huống này chỉ là mức độ nhẹ và được phát hiện kịp thời nên ta có cơ hội sửa chữa, uốn nắn. Sự việc này cũng là bài học để cháu nó trưởng thành hơn. Cũng đề nghị cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ loại thuốc này…” - ông Nguyễn Thành Son, bố nam sinh L nói.
Còn với bà Trần Thị Lan- mẹ nam sinh T, bà bày tỏ sự bức xúc: “Mình lo lắng mất ăn, mất ngủ, nhưng cũng không thể nào mà theo sát con được, đành phải trông cậy vào sự quản lý của nhà trường. Chuyện đã xảy ra thế này, tôi nghĩ nhà trường cần có biện pháp mạnh xử lý hai học sinh đã chủ động rủ rê bạn bè mình uống thuốc”.
Cần quản lý chặt
Thật ra việc giới trẻ đổ xô tìm cảm giác lạ từ loại thuốc trị ho có tên Recotus không phải là chuyện mới. Vào tháng 12/2011, nhiều học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Q. Tân Bình) bị phát hiện dùng thuốc Recotus không vì mục đích trị bệnh ho. Tại các trường THCS Trần Quốc Tuấn (Q.7), THCS Quang Trung cũng từng xảy ra trường hợp tương tự. Gần đây nhất, 50 học sinh trường THCS Khánh Hội A (Q.4, TPHCM) cũng bị phát hiện dùng Recotus để tìm cảm giác lạ…
Câu chuyện xảy ra ở Bình Thuận vào tháng 8 vừa qua thì khủng khiếp hơn, do “phê” Recotus mà tên Nguyễn Văn Tiến (SN 1975, tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) đã vác dao đâm chém cùng một lúc 18 người, khiến 1 người thiệt mạng, 17 người bị trọng thương.
Sau những sự việc trên, các cơ quan liên quan đã lên tiếng và có những hành động cần thiết. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM từng phát biểu vào tháng 12/2011 - sau khi phát hiện nhiều học sinh uống thuốc Recotus tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên: “Chúng tôi đã chỉ đạo Phòng Công tác HS-SV của Sở cử cán bộ đi nắm tình hình thực tế. Đồng thời chúng tôi sẽ tìm hiểu loại thuốc này có tác hại thế nào đối với tâm sinh lý của học sinh, từ đó sẽ có biện pháp chỉ đạo các phòng ban, tuyên truyền và ngăn chặn tình trạng này một cách triệt để”.
Cùng thời điểm trên, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã gửi văn bản đến Sở Y tế TPHCM đề nghị phối hợp cùng các cơ quan liên quan tăng cường giáo dục trong học đường và truyền thông trong công chúng, để thuốc được sử dụng một cách an toàn, hợp lý.
Tuy nhiên, những cảnh báo này đã không được một số nhà thuốc thực thi. Ngày 6/10 chúng tôi đã thử đi mua Recotus ở một số nhà thuốc. Thực tế cho thấy, ngoài hai nhà thuốc từng bán thuốc cho các em học sinh trường Bình An (hôm 4/10) là chúng tôi không mua được, còn lại chúng tôi đều có thể mua dễ dàng loại thuốc này với giá 9.000đ/vỉ.
|
Recotus có thể gây đột tử Dạo quanh một số hiệu thuốc ở Hà Nội, khi hỏi về thuốc ho Recotus hầu hết chúng tôi nhận được những cái lắc đầu của người bán. Một dược sĩ ở nhà thuốc Mai Linh (đường Trần Duy Hưng, Hà Nội) cho biết: “Ở đây chúng tôi chưa bán thuốc Recotus bao giờ và cũng rất ít người hỏi mua loại thuốc này”. Còn khi ghé vào nhà thuốc trên đường Huỳnh Thúc Kháng hỏi mua Recotus thì một nhân viên tư vấn: “Chúng tôi không bán thuốc này đâu, mấy hôm nay thấy báo đăng là học sinh trong TP HCM mua thuốc này uống và nhập viện đấy! Có nhiều thuốc ho khác hiệu quả, thông dụng và ít tác dụng phụ hơn sao không mua?” Theo các bác sĩ, thuốc Recotus sử dụng dưới 7 ngày thì tác dụng chống ho phát huy tốt. Nếu sử dụng thuốc quá liều sẽ gây dị ứng, ảo giác, thậm chí đột tử ở trẻ em.
Tri Thường |
Đỗ Bá - Thanh Giang
7 lợi ích của việc uống đủ nước mỗi ngày: Điều số 5 khiến nhiều người bất ngờ
Bệnh thường gặp - 2 phút trướcGĐXH - Nước chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể và tham gia vào hầu hết các hoạt động sống, từ điều hòa thân nhiệt, vận chuyển dưỡng chất đến đào thải chất cặn bã. Theo các chuyên gia, duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, tiêu hóa, làn da, thận và quá trình kiểm soát cân nặng. Dưới đây là 7 lợi ích nổi bật của việc uống đủ nước mà bạn không nên bỏ qua.
Điều gì xảy ra khi nam giới cai thuốc lá? Bác sĩ chỉ ra 4 thay đổi rõ rệt sau khoảng 5 tháng
Sống khỏe - 59 phút trướcGĐXH - Nhiều nam giới cho rằng sau khi bỏ thuốc lá, cơ thể sẽ khỏe lên ngay lập tức. Thực tế, những tuần đầu thường là giai đoạn khó chịu nhất. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, nếu kiên trì vượt qua, chỉ sau khoảng 5 tháng, cơ thể có thể ghi nhận nhiều thay đổi tích cực từ phổi, tim mạch đến giấc ngủ và hệ miễn dịch.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 1 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Muốn sống khỏe, sống thọ: Đừng để 4 món ăn qua đêm làm tăng nguy cơ gây bệnh
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Thức ăn thừa nếu lưu trữ hoặc hâm nóng không đúng cách sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Về lâu dài, những thói quen ăn uống thiếu khoa học này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tuổi thọ.
'Ăn cho nhanh, khỏe chưa thấy đâu: 'Thủ phạm giấu mặt’ trong nhiều bệnh mạn tính là đây
Bệnh thường gặp - 3 giờ trướcGĐXH - Thực phẩm siêu chế biến đang ngày càng xuất hiện dày đặc trong bữa ăn hiện đại vì sự tiện lợi và ngon miệng. Tuy nhiên, đằng sau những gói snack, mì ăn liền hay nước ngọt lại là loạt cảnh báo từ chuyên gia: nếu dùng thường xuyên, chúng có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, tim mạch và nhiều bệnh mạn tính khác mà nhiều người không để ý.
Người đàn ông suy gan, suy thận do nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người' vì sai lầm trong lúc chăm cây cảnh
Sống khỏe - 4 giờ trướcGĐXH - Ông Cao nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, huyết áp tụt sâu, nguy cơ suy đa cơ quan do mắc bệnh Whitmore - còn được gọi là vi khuẩn "ăn thịt người".
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 5 giờ trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 6 giờ trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Dùng quạt sai cách trong ngày nắng nóng có thể gây hại sức khỏe: 5 lỗi nhiều gia đình đang mắc phải
Bệnh thường gặp - 6 giờ trướcGĐXH - Trong thời tiết oi bức, quạt điện là thiết bị không thể thiếu. Tuy nhiên, sử dụng quạt không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ khô da, đau đầu, mất nước và ảnh hưởng đến đường hô hấp nếu chủ quan.
Người sống thọ thường không có 4 biểu hiện này khi thức dậy sau tuổi 60
Sống khỏe - 8 giờ trướcGĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy sức khỏe và tuổi thọ có thể được phản ánh qua những biểu hiện xuất hiện ngay sau khi thức dậy.
Ăn trứng mỗi ngày có tốt không? Những lợi ích bất ngờ của trứng với sức khỏe mà nhiều người chưa biết
Bệnh thường gặpGĐXH - Trứng là thực phẩm quen thuộc, giàu protein, vitamin và khoáng chất. Ăn trứng đúng cách không chỉ hỗ trợ tim mạch, tăng cường trí não mà còn giúp duy trì cơ bắp và nâng cao sức khỏe tổng thể.
