2010-2015: Chuyển giao hơn 4.200 kỹ thuật từ tuyến trên xuống tuyến dưới
GiadinhNet - Các bệnh viện tuyến trên đã cử gần 9.000 lượt cán bộ đi hỗ trợ tuyến dưới, chuyển giao hơn 4.200 kỹ thuật.

Phát biểu tại Hội thảo xây dựng tiêu chí, nội dung, nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và phạm vi phân công chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh vừa được tổ chức cuối tuần qua, ThS.Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, 5 năm qua (2010-2015), thực hiện Quyết định số 4026/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, đã có 3.289 kỹ thuật được chuyển giao từ các bệnh viện tuyến trên cho tuyến dưới; Tổ chức 4.420 lớp đào tạo cho 132.400 học viên.
Các bệnh viện tuyến trên đã cử gần 9.000 lượt cán bộ đi hỗ trợ tuyến dưới, chuyển giao hơn 4.200 kỹ thuật. Ngoài việc giúp đỡ trực tiếp bằng hình thức “cầm tay chỉ việc”, các bệnh viện còn sáng tạo cách làm, thường xuyên thông báo cho các tuyến dưới những sai sót về chuyên môn, giúp các bệnh viện tuyến dưới rút kinh nghiệm chuyên môn. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt –Đức, từ tháng 1/2010 – 6/2015, đã nhắc nhở, rút kinh nghiệm chuyên môn, gửi thông báo với 26 trường hợp sai sót để giúp tuyến dưới không xảy ra trường hợp tương tự.
Các bệnh viện tuyến dưới cũng đã làm chủ được kỹ thuật, trực tiếp khám, chữa bệnh cho hơn 4,5 triệu lượt người, phẫu thuật hơn 1.600 ca, cứu sống hàng trăm người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo nếu đưa về tuyến trên thì nguy cơ tử vong cao. Nhờ đó, tỉ lệ chuyển bệnh nhân lên tuyến trên giảm 30%. Một số địa phương những loại bệnh trước đây có tỷ lệ chuyển tuyến cao, nay đã không còn người bệnh chuyển tuyến như ung bướu, chấn thương, tim mạch… Các bệnh viện đã thực hiện tư vấn phẫu thuật từ xa cho các bệnh viện vệ tinh thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến telemedicine đạt hiệu quả. Đơn cử, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức, đã thi công, lắp đặt hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin cho 7 bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2015; Tổ chức truyền hình trực tuyến hàng chục buổi hội chẩn với bệnh viện tuyến dưới. Ngoài ra, các buổi sinh hoạt khoa học, hội thảo, hội nghị cũng được truyền hình trực tuyến.
Ngành Y tế cũng đã xây dựng xong hệ thống bệnh viện vệ tinh cho 5 chuyên khoa đang gây quá tải bệnh viện gồm: Nội tim mạch, Ngoại chấn thương, Sản, Nhi và Ung bướu. Hệ thống hiện có 19 bệnh viện hạt nhân và 48 bệnh viện vệ tinh.
Tuy nhiên, các đại biểu tại Hội thảo đã chỉ ra những vấn đề hạn chế trong thực hiện quyết định 4026/QĐ-BYT như thiếu thực tế trong chuyển giao công nghệ và kỹ thuật từ bệnh viện tuyến trên. Có trường hợp thiếu hợp tác, ỷ lại tuyến trên, trang thiết bị còn thiếu, chưa đồng bộ. Việc phân công công tác chỉ đạo tuyến còn chưa đầy đủ, rõ ràng, hoạt động chỉ đạo tuyến của các bệnh viện tuyến Trung ương còn trùng lắp; Mô hình chỉ đạo tuyến còn chưa thống nhất giữa các tuyến…
V.Thu