2400 con vịt Trung Quốc nhập lậu vào Hải Phòng

| Xã hội

GiadinhNet - Trong một ngày, nhiều vụ buôn lậu gia cầm từ Trung Quốc về Hải Phòng đã bị phát hiện, bắt giữ.

Khoảng 2h ngày 26/4/2013, Đội 6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Trạm kiểm dịch động vật cơ động và Trạm thú y quận Kiến An - Chi cục thú y thành phố kiểm tra xe máy BKS 89H4 - 7087 do ông Trần Xuân Quyết, trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên điều khiển đang vận chuyển 2400 con vịt từ huyện Kim Động đến quận Dương Kinh, Hải Phòng tiêu thụ.
 
Số gia cầm có xuất xứ từ Trung Quốc. Chủ hàng không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, phương tiện vận chuyển không tiêu độc khử trùng, không đảm bảo vệ sinh thú y.
 
Tiếp đó, hồi 4h30, ngày 26/4/2013, lực lượng liên ngành phát hiện xe máy BKS 16L - 4980 do Trần Xuân Dương, SN 1985, trú tại xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng vận chuyển 125 con gà giống 28 ngày tuổi từ Vĩnh Bảo đến quận Dương Kinh, Hải Phòng vi phạm quy định về kiểm dịch động vật lưu thông trên cạn, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

M.Lý

minhlyhp
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.