27 người tiêm đủ mũi vaccine về Hà Nội vẫn mắc COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Trong 42 ca dương tính trở về Hà Nội từ miền Nam có 27 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và 9 người tiêm 1 mũi. Ngành Y tế tiếp tục khuyến cáo mạnh mẽ ý thức phòng dịch của người dân ngay cả khi đã tiêm vaccine.

Sáng 27/10, Sở Y tế Hà Nội cho biết tính đến hết ngày 26/10, Thành phố đã rà soát, quản lý và giám sát sức khỏe 5.996 người từ các tỉnh phía Nam, qua đó phát hiện 42 ca dương tính. Đáng chú ý, trong số này có 27 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19.

Trong 42 trường hợp dương tính, trong đó có 30 người về từ TP HCM, 6 trường hợp về từ tỉnh Đồng Nai, 3 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương, 2 trường hợp về từ tỉnh Quảng Ngãi và 1 trường hợp về từ tỉnh Tây Ninh.

Theo phân loại dựa trên phương tiện di chuyển, trong số 42 trường hợp dương tính có 24 người đi bằng ô tô, 11 người đi máy bay, 6 đi tàu hỏa, 1 đi bằng xe máy.

Ngoài 27 ca dương tính đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, có 9 ca dương tính đã tiêm 1 mũi, 5 ca chưa tiêm và 1 ca dương tính chưa đến tuổi tiêm chủng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh việc tiêm vaccine (đủ mũi) không đồng nghĩa với việc ngăn chặn 100% khả năng lây nhiễm virus. Vaccine được ghi nhận có tác dụng làm giảm khả năng tăng nặng của bệnh, giảm khả năng nhập viện và tử vong. Người tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn có thể bị nhiễm bệnh và lây bệnh cho người khác.

Do đó, CDC Hà Nội khuyến cáo, người dân về từ các tỉnh, thành phố có dịch, dù đã tiêm đủ mũi vaccine, vẫn cần tuân thủ nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về Hà Nội; luôn thực hiện thông điệp "5K"; khai báo y tế, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú để được xét nghiệm và hướng dẫn công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Trường hợp người bệnh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.

Tại hội nghị chiều 24/10 nhằm kiểm điểm, đánh giá 10 ngày thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, nhiều địa phương bày tỏ băn khoăn về theo dõi, cách ly người trở về từ vùng dịch, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch đối với các trường hợp này.

"Người từ vùng dịch về đã đủ điều kiện theo dõi sức khoẻ tại nhà, nhưng không có nghĩa là "thả lỏng" mà phải dựa vào tổ COVID cộng đồng thường xuyên kiểm tra, giám sát" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

2 nữ nhân viên Bệnh viện 108 xét nghiệm lần 4 mới phát hiện dương tính SARS-CoV-22 nữ nhân viên Bệnh viện 108 xét nghiệm lần 4 mới phát hiện dương tính SARS-CoV-2

GiadinhNet - Thêm 2 nữ nhân viên tiếp xúc gần với hành chính trưởng khoa Khám bệnh đa khoa thuộc Bệnh viện 108 vừa phát hiện mắc COVID-19 sau 4 lần xét nghiệm.


Võ Thu
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.