3 chuyện không nên nói, 3 việc không nên làm, 3 kiểu người không nên thân

| Thâm cung bí sử

GĐXH - Đi qua nửa đời người, nhiều người mới nhận ra một điều: Muốn cuộc sống bớt va vấp, đôi khi không cần làm điều gì quá lớn lao, chỉ cần biết lúc nào nên im lặng, việc gì không nên nhúng tay và người nào nên giữ khoảng cách.

Muốn cuộc sống sóng yên biển lặng, đôi khi chẳng cần làm những việc đao to búa lớn. Đỉnh cao của sự trưởng thành chỉ gói gọn trong việc biết im lặng đúng lúc, không nhúng tay vào việc thừa và dám vạch rõ ranh giới ứng xử.

Bản chất mối quan hệ giữa người với người cốt nhất nằm ở hai chữ chừng mực. Lỡ lời thì rước họa vào thân. Hành xử vượt giới hạn thì tự mình chịu thiệt. Chọn lầm bạn mà chơi thì chuốc lấy hàng tá phiền toái không đáng có. Những năm tháng sau này có thong dong, tự tại hay không, phần lớn phụ thuộc vào việc bạn có dám dứt khoát dọn dẹp lại "không gian sống" và các mối quan hệ xung quanh mình hay không.

3 chuyện không nên nói, 3 việc không nên làm, 3 kiểu người không nên thân - Ảnh 1.

Đi qua nửa đời người mới ngộ ra: Biết giữ khoảng cách đúng lúc chính là sự khôn ngoan. Ảnh minh họa: iStock

3 chuyện càng lớn tuổi càng phải giữ: Chữ "lặng" đắt giá của người từng trải

Lời nói thốt ra nhẹ tênh nhưng hậu quả đôi khi kéo dài cả đời nhưng hậu quả đôi khi kéo dài cả đời. Người chín chắn thực sự không phải người cái gì cũng biết, mà là người hiểu rõ chuyện gì nên nói, điều gì nên thôi.

Sự kiêu ngạo thường là điểm khởi đầu cho mọi rắc rối. Vừa làm được chút việc đã vội huênh hoang, có chút tiền đã muốn đè người khác xuống – đó là cách nhanh nhất biến mình thành tâm điểm của thị phi. Cuộc đời vốn lắm biến động, hôm nay êm đẹp chưa chắc ngày mai đã xuôi dòng. Người bản lĩnh chọn cách im lặng làm việc, để kết quả tự lên tiếng thay vì dùng lời nói để chứng minh vị thế.

Bên cạnh đó, việc biến người đối diện thành cái "thùng rác cảm xúc" cũng là sai lầm phổ biến. Cuộc đời ai cũng có lúc bế tắc, ấm ức. Nhờ cậy sự sẻ chia từ người thân thiết là điều bình thường, nhưng nếu mở miệng ra là than thở, bạn đang tự nhốt mình vào vùng u uất. Có những khúc quanh, tự mình âm thầm gỡ nút thắt rồi bước tiếp vẫn tốt hơn việc đi kể lể, phơi bày vết thương khắp nơi.

Nguyên tắc tối thượng khác cần ghi nhớ: Tuyệt đối không dính vào chuyện riêng của người khác. Chuyện nhà cửa, tiền bạc hay góc khuất cá nhân của người xung quanh không phải thứ để mang ra làm quà lúc trà dư tửu hậu. 

Biết chuyện nhưng không phán xét, hiểu chuyện nhưng không rêu rao – đó là sự tử tế tối thiểu để giữ cho cuộc đời mình bớt đi phân nửa rắc rối.Những giới hạn tuyệt đối không được bước quaNgười tỉnh táo không chạy theo mọi cơ hội trước mắt. Họ lại càng không đánh đổi danh dự lấy chút lợi ích ngắn hạn trước mắt.

3 chuyện không nên nói, 3 việc không nên làm, 3 kiểu người không nên thân - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: iStock

3 việc không nên làm để tránh rắc rối: Điểm dừng của sự khôn ngoan

Muốn cuộc sống bình yên, hãy ghi nhớ ba ranh giới hành xử cốt lõi.

Đừng làm những việc trái với lương tâm: Nói không với lừa lọc, lợi dụng lòng tin để tranh phần hơn. Sống đàng hoàng để mỗi tối kê cao gối ngủ yên.

Nói "không" với thành công xổi: Những thứ có giá trị chẳng bao giờ đến sau một đêm. Chậm một chút nhưng chắc chân mới là cách đi dài hơi.

Biết tự trọng khi nhờ vả: Tự gánh vác được thì ráng làm. Đừng tiêu hao tình cảm bằng việc biến lòng tốt của người khác thành nghĩa vụ hiển nhiên cho mình.

3 chuyện không nên nói, 3 việc không nên làm, 3 kiểu người không nên thân - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: iStock

3 kiểu người nên giữ khoảng cách: Can đảm dọn dẹp những mối quan hệ độc hại

Chọn bạn mà chơi cũng quan trọng như chọn cách sống. Không phải sự nhiệt tình nào cũng đáng tin, và không phải mối quan hệ lâu năm nào cũng xứng đáng được giữ lại trong cuộc đời bạn.

Đầu tiên là kiểu người vô ơn, chỉ tìm đến khi cần nhờ vả. Họ xem sự giúp đỡ của bạn là điều hiển nhiên. Lúc túng thiếu, họ tìm đến bạn đầu tiên với gương mặt khẩn thiết, nhưng khi bạn gặp chuyện, họ lập tức lặn mất tăm. Lòng tốt nếu trao sai người sẽ biến bạn thành công cụ gánh vác cho kẻ khác cả đời.

Đáng sợ không kém là những kẻ trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo. Bề ngoài vồn vã, thân thiết nhưng đằng sau lại đem những bí mật thầm kín của bạn đi làm quà ngoại giao. Càng dốc bầu tâm sự với họ, bạn càng dễ nhận lại những cú đâm sau lưng đau đớn. Nhận diện được kiểu người hai mặt này, cách ứng xử khôn ngoan nhất là lịch sự rút lui, giữ một khoảng cách an toàn.

Cuối cùng, hãy tránh xa những người biến sự tiêu cực thành thói quen sống. Đi đâu cũng hậm hực, nhìn đâu cũng thấy bất công và luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Ở cạnh nguồn năng lượng độc hại này lâu ngày, tư duy của bạn rất dễ bị bào mòn và kéo lùi xuống.

Biết giữ giới hạn mới là khôn ngoan

Nhiều bài học đắt giá trong đời không đến từ thất bại lớn lao, mà đến từ những lần chúng ta lỡ lời, làm quá tay hoặc đặt niềm tin nhầm chỗ.

Bớt đi một câu nói thừa là tránh được một cuộc cãi vã. Dừng lại trước một việc không nên là tránh được tổn thất. Và chủ động cách ly với kẻ không phù hợp sẽ giúp cuộc sống nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Sống ở đời chẳng cần phải cố hơn thua với ai, chỉ cần giữ vững nguyên tắc, ứng xử biết chừng mực và giữ cho tâm mình luôn được phẳng lặng.

3 chuyện không nên nói, 3 việc không nên làm, 3 kiểu người không nên thân - Ảnh 4.Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

GĐXH - Rất nhiều người cả đời tin rằng "phúc khí" là thứ may mắn từ trên trời rơi xuống, hoặc sinh ra đã được an bài. Nhưng ngẫm cho kỹ, những người quanh ta sống cả đời bình an, đi đâu cũng có người giúp, gặp biến cố gì cũng vượt qua êm đẹp... chẳng phải nhờ thần tiên nào cả. Dưới góc nhìn tâm lý học, phúc khí không phải chuyện tâm linh. Nó ở ngay trong 2 thói quen cực kỳ đơn giản này!

3 chuyện không nên nói, 3 việc không nên làm, 3 kiểu người không nên thân - Ảnh 5.Muốn tuổi già êm đẹp, người khôn ngoan biết tránh 2 kiểu quan hệ này

GĐXH - Sau tuổi 60, điều đáng quý không còn là quen biết thật nhiều người mà là giữ được một cuộc sống bình yên, ít phiền muộn. Có những mối quan hệ từng rất quen thuộc nhưng lại mang tới những phiền muộn, rắc rối. Biết giữ khoảng cách đúng lúc cũng là cách bảo vệ tuổi già.

Ý kiến của bạn
Tags:
10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng mà không cần 'nói hay'

10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng mà không cần 'nói hay'

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Giao tiếp giỏi không nằm ở việc nói thật nhiều hay luôn tìm cách thể hiện bản thân. Chỉ cần biết lắng nghe, chọn đúng thời điểm, sử dụng ngôn ngữ cơ thể và phản hồi đúng cách, bạn có thể khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng và dễ dàng tạo dựng thiện cảm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.