3 tháng luân phiên - khoảng đời đẹp

| Y tế

Giadinh.net - Ths, BS.Nguyễn Bích Hoàng, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên đi luân phiên tại Bệnh viện Võ Nhai theo Đề án 1816 từ 17/10-26/12/2008. Mặc dù gặp những khó khăn, nhưng theo BS Hoàng, thời gian 3 tháng đi luân phiên là khoảng đời đẹp trong cuộc đời bác sĩ, bởi anh biết mình giúp được nhiều bệnh nhân nghèo.

 
“Tay không bắt giặc”

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, đến ngày 19/2/2009, đang có 261 cán bộ của ở 28 bệnh viện đi luân phiên tại các tỉnh. Trong đó, ở các bệnh viện trực thuộc Bộ là 104 người, các bệnh viện thuộc các Sở Y tế là 157 người.

Võ Nhai là huyện vùng cao duy nhất của Thái Nguyên, địa hình chủ yếu là vùng núi đá vôi, bệnh viện đa khoa huyện mới được thành lập từ trung tâm y tế huyện vào cuối năm 2008. Trang thiết bị tại bệnh viện hầu như chưa có gì, chỉ có máy thở ôxy, chưa có lồng ấp, nên biện pháp chiếu đèn cho trẻ sơ sinh bị bệnh vàng da khó thực hiện. Bên cạnh đó, do thiếu trang thiết bị nên khi xét nghiệm máu, bệnh viện chỉ kiểm tra được một vài chỉ số như đường huyết, urê. Bệnh viện Võ Nhai chỉ có 2 khoa là khoa Ngoại sản và các khoa, ngành khác đều tập trung vào khoa Nội nhi.

Thiếu thiết bị đã đành, Bệnh viện Võ Nhai còn rơi vào tình trạng thiếu người, thiếu bác sĩ có kinh nghiệm. Những cán bộ, y bác sĩ mới ra trường vẫn trong giai đoạn tích luỹ kiến thức nên hiệu quả công việc chưa cao. Do đó, về Võ Nhai, BS Hoàng phải làm rất nhiều việc: Lập kế hoạch làm việc của bác sĩ tăng cường; tham gia hội chẩn các bệnh nhân nặng ở khoa. Đối với những bệnh nhân có khả năng điều trị tại huyện, BS Hoàng giữ bệnh nhân lại điều trị để tránh tốn kém về tài chính cũng như tránh mất công của người nhà bệnh nhân. Trong trường hợp khó khăn, thì mời bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên lên tham gia giải quyết.

Không chỉ làm chuyên môn, BS Hoàng còn mở một lớp tập huấn về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho tất cả cán bộ y tế xã, hướng dẫn cách xử lý khi trẻ bị ngộ độc tại nhà hoặc cách sơ cứu khi trẻ sơ sinh bị ngạt, thậm chí tham gia lập kế hoạch phát triển bệnh viện.
 

Ths, BS Nguyễn Bích Hoàng (Ảnh: TG).

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn phương tiện, song BS Hoàng vẫn thành công trong điều trị, đem lại niềm hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân. Bác sĩ Hoàng kể: Có bệnh nhân sơ sinh bị ngạt nặng sau khi được sinh ra đời, cháu bé đã ngừng tim. Lúc đó cần thiết lập một đường truyền tĩnh mạch, song do bị ngạt nên không thấy ven. Tình trạng quá nguy hiểm, nếu không thiết lập được đường truyền, nguy cơ cháu bé tử vong rất cao. Ngay lập tức, BS Hoàng cắt rốn, rồi tạo đường truyền tĩnh mạch qua rốn và đã cứu sống được bệnh nhân.

Bác sĩ Minh, khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên luân phiên tới Bệnh viện Võ Nhai cũng đã một lần “tay không bắt giặc” trong điều kiện thiếu thốn trang thiết bị. Một bệnh nhân bị ngộ độc thuốc diệt cỏ, cần phải đặt nội khí quản (một biện pháp đặt ống thông khí vào trong phổi để bóp bóng đưa khí vào phổi). Bình thường, muốn đặt nội khí quản phải sử dụng đèn soi chuyên dụng, nhưng Bệnh viện Võ Nhai chưa có thiết bị này, tình trạng bệnh nhân lại quá cấp bách nên BS Minh đành đặt mò và thành công.

Khoảng đời đẹp

“Theo đề án 1816, từ giữa tháng 2/2009, có 13 cán bộ lên đường luân phiên cho Cao Bằng và các bệnh viện tuyến dưới ở Thái Nguyên. Số bác sĩ được cử đi luân phiên phải là những người có khả năng, trong đợt đi luân phiên này có cả Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, các trưởng khoa Tai, Mũi, Họng, Hồi sức Cấp cứu. Bên cạnh đó, những người đi luân phiên được ưu tiên lên lương sớm và ưu tiên xét thành tích thi đua cuối năm của cá nhân, cũng như của tập thể có cá nhân bác sĩ đi luân phiên”. 
 
Bác sĩ  Nguyễn Huy Sơn -
Phó Giám đốc Bệnh viện
Đa khoa TƯ Thái Nguyên
Đối với BS Hoàng, khoảng thời gian gần 3 tháng ở bệnh viện Võ Nhai là một khoảng đời đẹp, vì anh biết mình đem lại nhiều niềm vui cho những bệnh nhân nghèo ở vùng miền núi này. Có một ca đẻ, em bé bị ngạt suýt chết, lại bị vàng da, nhưng nhờ BS Hoàng mà hai mẹ con qua khỏi cơn nguy kịch. Bố cháu bé biết ơn bác sĩ lắm, ngay sau khi bác sĩ ra khỏi phòng đỡ đẻ đã mời anh đi ăn cháo. Anh lịch sự từ chối. Sáng hôm sau, người nhà bệnh nhân lại mời anh ăn sáng. Anh vẫn từ chối. Tết Kỷ Sửu, ông bố này xuống tận nhà anh ở Thành phố Thái Nguyên bày tỏ lòng cảm ơn và biếu anh hơn chục cân gạo nương. Trị giá món quà không to, nhưng anh thấy quý tấm lòng của gia đình người bệnh vô cùng.
BS Hoàng nói: “Đi luân phiên thế này, càng thấy các bác sĩ ở tuyến dưới đảm đang vô cùng. Có chị bác sĩ ở khoa nhi, nhưng khi khoa sản thiếu người, chị ấy sẵn sàng sang đỡ đẻ cho sản phụ. Mình học tập được ở các anh chị ấy nhiều điều”. Còn nói về quãng thời gian luân phiên, anh thừa nhận đó là khoảng thời gian đẹp trong đời làm bác sĩ của mình.
 
Hạnh Quỳnh
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Y tế -

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E bị cho là phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi sớm, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết Bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.