Hà Nội
23°C / 22-25°C

4 người trong một gia đình ở Hoà Bình mắc COVID-19, có bé trai mới 2 tuổi

Thứ hai, 09:42 10/05/2021 | Y tế

GiadinhNet - Toàn bộ thành phố Hòa Bình thực hiện giãn cách xã hội sau khi địa phương này ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 trong một gia đình.

4 người trong một gia đình ở Hoà Bình mắc COVID-19, có bé trai mới 2 tuổi - Ảnh 1.

Như đã đưa tin, sáng 10/5, Bộ Y tế công bố phát hiện thêm 80 ca mắc mới cho biết, trong đó tỉnh Hoà Bình ghi nhận thêm 2 ca, trong đó có bệnh nhi nam, 2 tuổi. Cụ thể:

CA BỆNH 3392 (BN3392): Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; là F1 của BN3273, BN3274.

CA BỆNH 3393 (BN3393): Bệnh nhi nam, 2 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; là F1 của BN3273, BN3274.

Trước đó, tối 9/5, Bộ Y tế cũng công bố 2 ca mắc COVID-19 ở Hoà Bình gồm:

CA BỆNH 3273 (BN3273): Bệnh nhân nam, 64 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; là F1 của BN3147.

CA BỆNH 3274 (BN3274): Bệnh nhân nam, 33 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; là F1 của BN3147.

Hiện cả 4 ca bệnh trên (gồm ông nội, hai vợ chồng và con trai 2 tuổi) đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình theo đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế.

Về lịch trình các ca bệnh cụ thể như sau:

BN 3273, ngày 3/5 tiếp xúc ca dương tính SARS-CoV-2 (BN 3147 - công nhân một xưởng công nghiệp ở Bắc Ninh) tại quán cơm Ngọc Bích (tổ 15, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình).

Từ đó đến khoảng 15h30 ngày 8/5: Trường hợp này chỉ ở nhà bán hàng tuy nhiên có tiếp xúc với nhiều lái xe đường dài (nghỉ chân ăn cơm) và hàng xóm (đến uống nước, trò chuyện).

15h30 ngày 8/5, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung (tại Ban chỉ huy quân sự thành phố) sau khi có thông báo của CDC Hòa Bình về việc có tiếp xúc BN3147.

10h29 ngày 09/5, nhận được kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

4 người trong một gia đình ở Hoà Bình mắc COVID-19, có bé trai mới 2 tuổi - Ảnh 3.

Tại khu vực có bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 đã được cách ly để phòng, chống COVID-19. Ảnh: B.M

BN 3274, ngày 3/5, bệnh nhân tiếp xúc ca dương tính SARS-CoV-2 (BN 3147) tại quán cơm Ngọc Bích (tổ 15, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) và nhiều lái xe đường dài dừng chân ăn cơm (Sơn La, Hà Nội, Vĩnh Phúc...).

Sau khi tiếp xúc với BN3147, bệnh nhân ra ngân hàng BIDV - tổ 13, phường Đồng Tiến (tiếp xúc khoảng 2-3 người - qua trích xuất camera). Do không rút được tiền nên sang ngân hàng Agribank (cạnh ngân hàng trên); Tiếp xúc với nhân viên ngân hàng (không nhớ tên).

Bệnh nhân di chuyển xuống ngân hàng Agribank (Tổ 7, phường Đồng Tiến) nhưng không rút được tiền; Tuy nhiên vẫn tiếp xúc vẫn tiếp xúc với nhân viên ngân hàng (không nhớ tên). Tiếp tục di chuyển sang ngân hàng Agribank (Chi nhánh sông Đà, tổ 14, phường Hữu Nghị); Tiếp xúc với nhân viên ngân hàng (không nhớ tên).

Quay lại ngân hàng BIDV (chi nhánh Phương Lâm) để gặp ông Thanh (giao dịch tiền mua bán đất).

Ngày 4/5-5/5: 6h30-7h30, đi chợ Nghĩa Phương mua thịt bò về làm hàng (tiếp xúc với chị H. bán thịt bò) sau rồi về nhà bán hàng ăn.

Ngày 7/5: Từ 16h30-17h00, bệnh nhân đón con tại trường mầm non tư thục Hoa Linh (tiếp xúc với cô giáo Hoàn); không đeo khẩu trang.

15h30 ngày 8/5, được đưa đi cách ly tập trung (tại Ban chỉ huy quân sự thành phố) sau khi có thông báo của CDC Hòa Bình về việc có tiếp xúc với ca bệnh BN3147.

10h29 ngày 9/5, bệnh nhân nhận được kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

4 người trong một gia đình ở Hoà Bình mắc COVID-19, có bé trai mới 2 tuổi - Ảnh 4.

Các biện pháp phòng, chống dịch tại khu vực nơi ở của bệnh nhân mắc COVID-19 và hộ dân xung quanh được tiến hành khẩn trương. Ảnh: B.M

BN 3392, ngày 3/5 từ nhà ngoại về nhà tiếp xúc với chồng (BN3274), bố chồng (BN3273), mẹ chồng và con trai.

Ngày 4 đến 6/5: đưa đón con đi học tại trường Mầm non Hoa Linh (Tổ 6, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình). Ngoài thời gian trên chỉ ở nhà, không đi đâu.

Ngày 7/5: 7h30, đưa con đi học tại trường Mầm non Hoa Linh; 14h, đi dự họp với Tổ chức phi Chính Phủ tại tòa nhà Dạ Hợp (Tổ 5, Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh), có đeo khẩu trang.

Ngày 8/5 đến trường Trung học cơ sở xã Hòa Bình (xóm Máy 1, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình) để trao 39 xuất quà cho các em học sinh lớp 3,4,5; Có đeo khẩu trang. Sau đó về nhà không đi đâu.

BN 3393, ngày 3/5, đi với mẹ (BN3392) về nhà tiếp xúc với bố (BN3274), ông nội (BN3273) và bà nội.

Ngày 4-7/5: Từ 7h30-16h30: Đi học tại trường Mầm non Hoa Linh; Ngoài khoảng thời gian trên cháu ở nhà không đi đâu).

Tính đến 23h ngày 9/5, qua truy vết, đã rà soát, lực lượng chức năng tỉnh Hoà Bình đã xác định có 419 F1, 932 F2 liên quan đến các ổ dịch hiện nay của cả nước cũng như các ca mắc COVID-19 mới. Việc cách ly tập trung đã được khẩn trương triển khai nhằm khoanh vùng F1. Vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay đó là các ca bệnh trong cộng động mới được phát hiện đều có lịch sử di chuyển nhiều, đặc biệt là liên quan đến chợ đầu mối Nghĩa Phương nơi có nhiều người qua lại; số lượng F1 hiện nay rất lớn và có thể tiếp tục tăng lên nhanh chóng gây áp lực cho công tác cách ly tập trung…

4 người trong một gia đình ở Hoà Bình mắc COVID-19, có bé trai mới 2 tuổi - Ảnh 5.

Trong đêm 9/5, ông Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Ảnh: D.L

Ông Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình yêu cầu thành phố Hoà Bình phải khẩn trương phối hợp với ngành Y tế rà soát lại hệ thống khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố, những cơ sở nào đủ điều kiện sẽ tổ chức thành khu vực cách ly; phân loại từng khu vực cách ly, sẽ có những khu vực cách ly miễn phí và những khu vực cách ly phải trả phí. Ngay lúc này, thành phố phải chuẩn bị phương án cách ly cho khoảng 2.000 F1; chuẩn bị phương án về nhân lực, vật lực sẵn sàng cho tình huống xấu nhất là dịch bùng phát diện rộng trên địa bàn thành phố.

UBND TP Hòa Bình cũng đã ban hành quyết định về việc thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, việc giãn cách được bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày 10/5 đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian trên, TP Hòa Bình sẽ dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung hơn 20 người trong một phòng (riêng Hội nghị tiếp xúc cử trì thực hiện theo quy định của Ủy ban Bầu cử tỉnh); không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Hạn chế việc di chuyển của người dân đến các địa phương khác.

Cùng với đó, các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tin ngưỡng, thờ tự; dùng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng sẽ bị dừng triệt để.

UBND TP cũng tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. Tạm dừng hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Việc tang lễ được tổ chức nhưng không tập trung quá 20 người; khuyến khích nhân dân tổ chức đơn giản, gọn, hạn chế số người tập trung.

Chủ tịch UBND TP Hòa Bình sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người.

Nhật Tân

4 người trong một gia đình ở Hoà Bình mắc COVID-19, có bé trai mới 2 tuổi - Ảnh 7.
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.

Hệ sinh thái y tế đô thị thông minh của TP Hà Nội có thực sự giúp giảm quá tải, giảm chi phí cho người dân?

Hệ sinh thái y tế đô thị thông minh của TP Hà Nội có thực sự giúp giảm quá tải, giảm chi phí cho người dân?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Với việc ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND triển khai Chương trình hành động của Thành ủy, UBND TP Hà Nội đang từng bước kiến tạo một "hệ sinh thái y tế đô thị thông minh" - mô hình được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực, trực tiếp cho người dân từ phòng bệnh, khám chữa bệnh đến chăm sóc dài hạn.

Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'

Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'

Y tế - 5 ngày trước

Cuộc gọi chúc mừng ngày Thầy thuốc của nữ bệnh nhân từng ở lằn ranh sinh tử khiến ê kíp Phẫu thuật Lồng ngực Bạch Mai nghẹn ngào nhớ ca mổ định mệnh.

Bệnh nhân đột quỵ gia tăng, cảnh báo những điều không thể chủ quan

Bệnh nhân đột quỵ gia tăng, cảnh báo những điều không thể chủ quan

Y tế - 5 ngày trước

Thời điểm giao mùa và các kỳ nghỉ kéo dài thường kéo theo nguy cơ gia tăng đột quỵ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh nền và duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe.

Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2

Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Một nam bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn tại siêu thị ở Hà Nội tối 25/2 đã được cứu sống bởi một điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai.

Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, người dân đến gần hơn với cuộc sống an lành, đáng mơ ước

Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, người dân đến gần hơn với cuộc sống an lành, đáng mơ ước

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Năm 2026 mang theo kỳ vọng về một năm bình an, đủ đầy và khỏe mạnh. Với người dân, đặc biệt là những gia đình có người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hay bệnh hiểm nghèo, mong ước ấy càng gắn liền với việc được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, chi phí hợp lý, không trở thành gánh nặng tài chính. Trong bối cảnh đó, triển khai Nghị quyết 72/NQ-TW, Bộ Y tế đang xây dựng Đề án từng bước thực hiện miễn viện phí toàn dân theo 3 giai đoạn tiếp tục mở rộng quyền lợi, tăng mức chi trả, qua đó củng cố vai trò “điểm tựa” của chính sách an sinh quan trọng này.

Bác sĩ BV Việt Đức: 'Bệnh nhân tự ngồi dậy sau mổ là món quà 27/2 ý nghĩa nhất'

Bác sĩ BV Việt Đức: 'Bệnh nhân tự ngồi dậy sau mổ là món quà 27/2 ý nghĩa nhất'

Y tế - 1 tuần trước

Với các bác sĩ, món quà ý nghĩa nhất ngày 27/2 là khoảnh khắc bệnh nhân nặng sau mổ mở mắt, tự ngồi dậy, mỉm cười trước khi ra viện.

Thay vì uống melatonin, chuyên gia khuyên ăn 13 thực phẩm này để ngủ ngon tự nhiên, không lo phụ thuộc

Thay vì uống melatonin, chuyên gia khuyên ăn 13 thực phẩm này để ngủ ngon tự nhiên, không lo phụ thuộc

Sống khỏe - 1 tuần trước

GĐXH - Mất ngủ khiến nhiều người tìm đến melatonin như “phao cứu sinh”, nhưng không phải ai cũng muốn phụ thuộc vào viên uống hỗ trợ. Tin vui là có tới 13 loại thực phẩm quen thuộc có thể giúp bạn ngủ ngon tự nhiên, an toàn và bền vững hơn.

Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ăn

Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ăn

Sống khỏe - 1 tuần trước

GĐXH - Tết qua đi, cân nặng ở lại. Nếu bạn đang loay hoay không biết ăn gì để giảm cân mà vẫn đủ chất, 6 nhóm thực phẩm dưới đây sẽ giúp cơ thể nhẹ bụng, giảm mỡ hiệu quả và lấy lại vóc dáng nhanh chóng mà không cần ép cân cực đoan.

8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng

8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng

Y tế - 1 tuần trước

Giữa tận cùng đau thương, họ vẫn quyết định lựa chọn trao đi để sự ra đi của người thân không trở thành kết thúc, mà là sự tiếp nối của những cuộc đời khác.

Top