4 ứng dụng nghe nhạc trên điện thoại không thể bỏ lỡ
GiadinhNet – Âm nhạc là một phần của cuộc sống. Các tín đồ công nghệ hiện nay không chỉ chờ đợi những bản nhạc hấp dẫn mà còn rất kĩ tính trong việc lựa chọn những ứng dụng nghe nhạc phù hợp.
Với 2 hệ điều hành trên các thiết bị di động thông dụng hiện nay là ios và android, có vô vàn các ứng dụng nghe nhạc thú vị và cá tính bạn có thể lựa chọn. Tuy nhiên, những ứng dụng khác dưới đây biết đâu cũng sẽ làm bạn mủi lòng.
Songza
Songza là một trong số những ứng dụng hàng đầu để khám phá âm nhạc. Songza có sẵn trên website, trên các hệ điều hành thông dụng: ios, android. Ứng dụng tuyệt vời này đem đến cho người dùng một danh sách đa dạng các ca khúc với nhiều thể loại phong phú, được tổng hợp bởi các chuyên gia âm nhạc hàng đầu, các nhà quản lý của nhiều hãng thu âm nổi tiếng.

Giao diện cơ bản của Songza.
Songza cam kết không xuất hiện quảng cáo trong suốt quá trình nghe nhạc. Tuy nhiên, nhược điểm của ứng dụng này là không liệt kê danh sách các ca sĩ cũng như những bài hát cụ thể theo nhu cầu người dùng.
Spotify
Spotify từng được coi là “vua” của dịch vụ âm nhạc trực tuyến. Ứng dụng nghe nhạc này sở hữu 1 kho lưu trữ các bài hát vô cùng lớn với số lượng lên tới hơn 20 triệu bài.
Spotify cho phép người dùng có thể tự tạo danh sách nhạc ưa thích của riêng mình, đồng thời chia sẻ giao lưu trực tuyến với bạn bè. Tuy nhiên, để có được những trải nghiệm hữu ích nhất, Spotify yêu cầu người dùng phải trả phí 10 usd hàng tháng; danh sách nhạc của ứng dụng này cũng chưa thực sự đầy đủ, trọn vẹn.
SoundCloud
Trong những năm gần đây, SoundCloud đã có được những bước phát triển mạnh mẽ không ngừng. Ứng dụng này, cho đến nay được coi là địa điểm phát hành các đoạn demo bài hát mới, các bản hòa âm không chính thức phổ biến bậc nhất.
SoundCloud lưu trữ rất nhiều các bản nhạc, tương ứng với các thể loại đa dạng. Tuy nhiên, ứng dụng nghe nhạc này không có tính năng download các bản nhạc offline, không cho phép đăng tải các đoạn audio quá dài.
SoundCloud có số lượng quảng cáo trên giao diện không nhiều, đồng thời cũng liên tục có những bản nhạc mới nhất do tính năng đại chúng của nó. Việc tạo một tài khoản và upload lên kho nhạc cũng được tiến hành rất dễ dàng và thuận tiện.

SoundCloud cho phép người dùng đăng tải các đoạn nhạc mới nhất.
Rắc rối liên quan đến phần mềm này có lẽ nằm ở khả năng tìm kiếm. Với một số bài hát nhất định, việc tìm kiếm để thưởng thức đôi khi không được như ý muốn.
Rdio
Spotify, cho đến nay vẫn dẫn đầu thế giới trong việc thu hút số lượng người nghe nhạc trực tuyến đông đảo cũng như sở hữu kho bài hát đồ sộ nhất. Tuy nhiên, Rdio mới là đơn vị đem lại những bước phát triển dài hơi cho loại hình nghe nhạc kiểu này.
Đa phần người dùng đều cho rằng: Rdio có khả năng hỗ trợ và sở hữu giao diện tốt hơn. Tiếc là ứng dụng này không có được một kho lưu trữ bài hát khổng lồ, thiếu tính chia sẻ, giao lưu và mức phí 10 usd/ tháng vẫn còn tương đối “chát”.
Vũ Oanh