5 giờ cứu cụ ông 81 tuổi thoát cảnh cắt cụt 2 chân vì căn bệnh nguy hiểm
GiadinhNet - Bệnh viện Nguyễn Trãi vừa cứu thành công 1 trường hợp cụ ông bị thuyên tắc hoàn toàn động mạch hai chân rất nặng.
Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP HCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ Đơn vị Can thiệp- Khoa Tim mạch I đã phối hợp can thiệp suốt 5 giờ, cứu thành công 1 trường hợp cụ ông bị thuyên tắc hoàn toàn động mạch hai chân rất nặng.
Theo đó, bệnh nhân Trương T. (81 tuổi, ngụ quận 5, TP HCM), vào viện trong tình trạng đau tê buốt hai chân, chân phải nhiều hơn chân trái. Khai thác bệnh sử, tình trạng này đã diễn tiến tăng dần trong khoảng 1 tháng nay, cơn đau tê buốt chân tăng nhiều khi bệnh nhân đi lại hoặc đứng lâu. Ngoài ra, ông T. có tiền căn nhồi máu não tăng huyết áp, xơ vữa động mạch cũng như thói quen hút thuốc lá liên tục trong nhiều năm.
Thời điểm nhập viện, ông T. được khẩn trương siêu âm doppler kiểm tra hệ thống mạch máu hai chi dưới. Kết quả cho thấy hình ảnh gợi ý tình trạng tắc hoàn toàn động mạch chày trước cả hai chân.
Thăm khám lâm sàng, bệnh nhân có tình trạng tê bì, rối loạn cảm giác ở cả hai chân, mạch máu ở cả hai chân khó bắt, da lạnh và tím tái đầu các ngón chân. Nhận định đây là trường hợp bệnh phức tạp, xơ vữa gây chít hẹp động mạch dẫn đến tắc hoàn toàn động mạch hai chi dưới có thể dẫn đến hoại tử cắt cụt cả hai chân, lập tức ekip bác sĩ Can thiệp tim mạch được huy động hội chẩn đánh giá nguy cơ và đề ra chiến lược can thiệp tái thông động mạch, phục hồi lưu lượng máu nuôi 2 chi dưới.
Bệnh nhân được chuyển vào Đơn vị can thiệp- Khoa Tim Mạch I, tích cực điều trị thuốc kháng kết tập tiểu cầu (thuốc ngăn chặn sự diễn tiến nặng hơn của mảng xơ vữa và huyết khối), đồng thời thực hiện CT mạch máu hai chân.
Kết quả cho thấy, các mảng xơ vữa và vôi hóa lan tỏa gây tắc hoàn toàn động mạch chày trước cả hai chân, huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch chậu chung chân phải và hẹp động động mạch chậu chung chân trái mức độ nặng.
Từ thông tin chẩn đoán hình ảnh đã giúp các y bác sĩ hoàn chỉnh chiến lược can thiệp. Ekip điều trị đã phối hợp nong cùng lúc 2 động mạch chậu, đặt 3 stent tái lập dòng máu nuôi hai chân thành công. Sau hơn 5 giờ can thiệp ròng rã, ảnh siêu âm doppler mạch máu chân của bệnh nhân cho thấy dòng máu chảy phục hồi tốt, không hẹp tồn lưu. Bệnh nhân cải thiện triệu chứng rõ rệt, chi ấm, hồng hào không tím tái, đi lại bình thường và không còn cảm giác đau và tê buốt như trước đây.

Đặt stent tái thông thành công ĐM chậu bên trái (Ảnh chụp từ hệ thống máy DSA, Đơn vị can thiệp, Khoa Tim mạch 1, Bệnh viện Nguyễn Trãi)
Bác sĩ CKII Hồ Dũng Tiến - Trưởng khoa Tim Mạch 1 & Đơn vị Can thiệp cho biết, xơ vữa mạch máu hai chi dưới là bệnh phức tạp và diễn tiến thầm lặng, ít biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn sớm nên dễ bị bỏ sót. Nếu không điều trị kịp thời, để đến khi tình trạng xơ vữa tiến triển gây chít hẹp nặng hoặc tắc hoàn toàn mạch máu nuôi chân sẽ gây ra hệ quả nặng nề cho bệnh nhân. Trong một diễn biến cấp tính, nguy cơ hoại tử cắt cụt chi do thiếu máu nuôi lên đến khoảng 30%, nguy cơ tử vong khoảng 20% cho người bệnh.
"Bệnh nhân, đặc biệt là người cao tuổi cần được thăm khám, tư vấn tầm soát sức khỏe tổng quát định kỳ, thực hiện siêu âm kiểm tra mạch máu tay, chân để phát hiện sớm các bất thường và kịp thời điều trị ngăn chặn diễn tiến nặng lên của bệnh. Bên cạnh đó, bệnh nhân cần tuân thủ điều trị của bác sĩ, tập thể dục vừa phải, hạn chế các yếu tố nguy cơ có hại như rượu, bia, thuốc lá, chế độ ăn nhiều dầu mỡ...", BS CKII Hồ Dũng Tiến khuyến cáo.
Cụ ông 80 tuổi ở Hải Phòng bị choáng, ngất khi đang chơi cờ được cứu sống nhờ kỹ thuật can thiệp này
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Khi đang chơi cờ, ông Đ.T.N xuất hiện các cơn choáng, mệt mỏi, khó thở và ngất tại chỗ.
Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa
Y tế - 5 ngày trướcNữ du khách đang đi du lịch tại Sa Pa thì lên cơn nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng tại Lào Cai sau đó nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.
HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Theo Bộ Y tế, đến hết năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 267.000 người sống chung với HIV và gần 2.000 ca tử vong. Xu hướng lây truyền chuyển mạnh sang đường tình dục, tập trung tại khu vực phía Nam. Việt Nam đang triển khai chiến lược quốc gia nhằm chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030.
Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Ngày 4/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về Tổ chức hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.
Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.
Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú
Sống khỏe - 1 tuần trướcUng thư vú là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Theo thống kê mỗi năm nước ta ghi nhận 24.563 ca ung thư vú mới, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ 40 tuổi trở lên đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả điều trị...
Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".
Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt
Y tế - 1 tuần trướcHơn 6 năm qua, người đàn ông 61 tuổi không dám soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương.
Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 22/10 đã ghi nhận 338 ca nhiễm HIV mới.
Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.