5 món không nên ăn sau tuổi 40
GĐXH - Sau tuổi 40, nhiều người nhận thấy cân nặng tăng lên dù chế độ ăn không thay đổi nhiều so với trước. Đây là hiện tượng khá phổ biến khi tốc độ trao đổi chất giảm dần theo tuổi, trong khi khối lượng cơ bắp có xu hướng suy giảm và tỷ lệ mỡ cơ thể tăng lên.
Theo bác sĩ Amit Shah, chuyên gia nội khoa tại Mỹ, đây là giai đoạn việc lựa chọn thực phẩm trở nên quan trọng hơn trước. Thay vì kiêng khem quá mức, người trung niên nên ưu tiên chế độ ăn cân bằng và hạn chế những nhóm thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính nếu tiêu thụ thường xuyên.
1. Thực phẩm chiên rán
Khoai tây chiên, gà rán hay các món chiên ngập dầu thường chứa nhiều năng lượng và chất béo bão hòa. Khi được chế biến ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, một số thực phẩm giàu tinh bột còn có thể hình thành acrylamide, hợp chất được các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu về những ảnh hưởng đối với sức khỏe.

Việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chiên rán đã được nhiều nghiên cứu liên hệ với nguy cơ tăng cân, bệnh tim mạch và đái tháo đường type 2.
Thay vì chiên ngập dầu, có thể ưu tiên các phương pháp như hấp, luộc, nướng hoặc sử dụng nồi chiên không dầu để giảm lượng chất béo bổ sung.
2. Tinh bột tinh chế và thực phẩm nhiều đường
Bánh mì trắng, bánh ngọt, nước ngọt, trà sữa hay các món tráng miệng chứa nhiều đường có thể khiến đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn.

Ở người trên 50 tuổi, khả năng sử dụng insulin của cơ thể có thể giảm dần theo thời gian. Vì vậy, việc tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung và tinh bột tinh chế trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, đái tháo đường type 2 và gan nhiễm mỡ.
Nên tăng tỷ lệ ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, rau củ và trái cây trong khẩu phần để bổ sung chất xơ, giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.
3. Đồ uống có đường
Nhiều nghiên cứu cho thấy việc uống thường xuyên các loại nước giải khát có đường làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể và liên quan đến nguy cơ béo phì, gan nhiễm mỡ cũng như bệnh tim mạch.

Ngay cả các loại nước ngọt không đường cũng chưa được khuyến khích sử dụng thường xuyên như một thức uống thay thế nước lọc.
Nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra có thể sử dụng trà không đường hoặc nước lọc kết hợp trái cây tươi để tạo hương vị.
4.Thực phẩm chứa nhiều muối
Khi tuổi càng cao, nguy cơ tăng huyết áp cũng tăng theo. Việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch.

Nguồn natri không chỉ đến từ muối nêm mà còn có trong thực phẩm chế biến sẵn, mì ăn liền, đồ hộp, thịt nguội hay các loại nước chấm.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5 g muối mỗi ngày. Việc giảm dần lượng muối trong chế biến và ưu tiên thực phẩm tươi có thể giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả hơn.
5. Thực phẩm giàu chất béo bão hòa
Các sản phẩm như bơ động vật, phô mai béo, kem hoặc sữa nguyên kem không phải thực phẩm cần loại bỏ hoàn toàn, nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng lượng chất béo bão hòa trong khẩu phần.
Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị nên ưu tiên chất béo không bão hòa từ dầu ô liu, quả bơ, cá béo và các loại hạt thay cho chất béo bão hòa để hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Có thể lựa chọn sữa ít béo hoặc tách béo nếu cần kiểm soát cholesterol hoặc bệnh tim mạch theo tư vấn của bác sĩ.
7 mâm cơm gia đình 'kết hè' của mẹ đảm dành cho con trai
Ăn -GĐXH - Những ngày hè sắp qua, trẻ chuẩn bị bước vào năm học mới. Với nhiều người mẹ, 3 tháng hè vừa qua là 3 tháng níu giữ những kỷ niệm ngọt ngào bên con trong căn bếp.
Đúng 1 củ khoai tây tôi làm thành món này, cắt ra mới thấy điều kì diệu trong nhân
Ăn -Bên ngoài vàng giòn, bên trong mềm bùi, cắt đôi còn thấy phần nhân thịt nóng hổi rất bắt mắt.
Rau này giúp thải độc gan tự nhiên, đổi món ngay kẻo phí
Ăn -GĐXH - Trong những ngày muốn đổi vị bằng một món ăn thanh nhẹ nhưng vẫn đủ hấp dẫn, măng tây xào sò điệp là một lựa chọn đáng thử. Măng tây sau khi chế biến vẫn giữ được độ giòn nhẹ, vị ngọt tự nhiên, trong khi sò điệp có phần thịt mềm, ngọt và giàu đạm.
Loại củ "tốt bậc nhất thế giới" ở Việt Nam vừa rẻ vừa nhiều, ngoài chợ đâu cũng có
Ăn -Ít ai ngờ loại củ đỏ tím bán đầy ngoài chợ Việt, giá rẻ đến bất ngờ, lại được xếp vào nhóm những loại rau giàu dinh dưỡng hàng đầu thế giới.
Mách bà nội trợ làm 3 món gỏi chay giòn ngon và lạ miệng cho mâm cúng Rằm tháng 7
Ăn -GĐXH – Trong mâm cơm gia đình, những món gỏi thường được nhiều người yêu thích. Cúng Rằm tháng 7, các bà nội trợ có thể tham khảo cách làm 3 món gỏi chay thơm ngon và cho mâm lễ thêm hấp dẫn dưới đây.
Gợi ý 7 mâm cơm gia đình nấu vội nhưng đủ chất
Ăn -GĐXH - Vì công việc nên hầu như ngày nào mình cũng về nhà khá muộn. Nhiều hôm vừa tan làm là vội ghé chợ, chọn vài món tươi ngon rồi tất tả về vào bếp. Chính vì vậy, tiêu chí của mình là nấu nhanh nhưng vẫn đủ chất, để cả nhà không phải chờ lâu mà vẫn có một bữa cơm ấm cúng.
Mâm cơm dưới 50.000 đồng của nữ sinh ở trọ một mình
Ăn -Thu Hương, 21 tuổi, tự đi chợ, lên thực đơn và nấu những mâm cơm dưới 50.000 đồng để tiết kiệm chi phí khi lên Hà Nội học.
'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh gây ngỡ ngàng trước nhan sắc tuổi ngoài 50, hé lộ cơm nhà 'hắc tuổi' đơn giản đến khó tin!
Ăn -GĐXH - Diễn viên Việt Trinh chuộng nấu các món dân dã, ưu tiên cách chế biến đơn giản và luôn có nhiều rau quả tươi luộc/hấp trong mỗi bữa ăn.
3 món chay ngon từ nấm dễ làm cho mâm lễ Rằm tháng 7 âm lịch thêm hấp dẫn
Ăn -GĐXH – Thay vì làm món chay từ đậu phụ, rau củ, mọi người có thể tham khảo cách làm để đổi vị cho mâm cơm Rằm tháng 7 bằng 3 món chay ngon từ nấm dưới đây.
Đi làm về muộn, mẹ đảm Quảng Ninh nấu mâm cơm đủ món mỗi ngày
Ăn -Tan làm lúc 18h, Mạc Xuân Nguyệt, 41 tuổi, dành khoảng một giờ chuẩn bị bữa tối với ít nhất hai món mặn và một món canh rau cho chồng con.
