5 ngày thực hiện 3 cuộc phẫu thuật, bác sĩ cứu thiếu niên từ cõi chết trở về
Trải qua 3 cuộc phẫu thuật phức tạp trong vòng 5 ngày, nam bệnh nhân bị sốc đa chấn thương nghiêm trọng được các bác sĩ cứu sống, thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực ( BVĐKKV) Cẩm Phả Quảng Ninh biết, mới đây, các bác sĩ của đơn vị đã cứu sống nam thiếu niên bị đa chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn giao thông. Đáng chú ý, chỉ trong vòng 5 ngày, các bác sĩ đã thực hiện 3 cuộc phẫu thuật phức tạp giành giật sự sống cho bệnh nhân.
Theo đó, vào lúc 22h02 đêm 1/12, Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả tiếp nhận ca bệnh B.Đ.T (15 tuổi, trú tại xã Hải Hòa, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) bị tai nạn xe máy, tự ngã.
Thời điểm nhập viện, bệnh nhân không tỉnh táo, kích thích, vật vã, da xanh tái, niêm mạc nhợt, khó thở, máu chảy đỏ thẫm tai trái, xây sát toàn bộ vùng cổ, ngực bên trái. Trước tình thế nguy kịch, đơn vị lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện .
Quá trình khám toàn trạng, bệnh nhân có vết thương dập nát vùng mặt bên trái (kích thước 10x3cm) chảy nhiều máu, lóc phần mềm dưới da và cơ vùng mặt; mảng bầm tím, sưng nề vùng cổ ngực trái (kích thước khoảng 30x15cm)...
Bệnh nhân 15 tuổi bị đa chấn thương nguy kịch sau tai nạn giao thông tự ngã.
Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị sốc mất máu cấp do đa chấn thương, chấn thương ngực, bụng, sọ não, hàm mặt...Lập tức, bệnh nhân được khẩn trương hồi sức tích cực chống sốc, bù dịch, bù khối lượng tuần hoàn, giảm đau, an thần, đặt nội khí quản, đặt catheter tĩnh mạch cảnh trong, làm các xét nghiệm cận lâm sàng cấp cứu, xin dự trù máu
Cũng theo đại diện biện viện, khi chụp CT.Scanner phát hiện người bệnh bị xuất huyết dưới màng cứng, lều tiểu não, liềm đại não, theo dõi ổ đụng dập nhu mô chưa loại trừ tổn thương sợi trục lan tỏa.
Cùng với đó, bệnh nhân bị gãy ngành xương hàm dưới bên trái, phù nề kèm tụ dịch khí mô mềm vùng quanh tai bên trái; gãy xương đòn trái và gãy xương sườn số 1, số 6 bên trái; đụng dập nhu mô phổi, đụng dập cơ thành ngực và cổ trái; tràn khí màng phổi bên trái lượng ít; chấn thương lách, tổn thương thận trái…
Căn cứ kết quả khám lâm sàng, cận lâm sàng, kíp trực đã hội chẩn và thống nhất phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân gấp. Đồng thời, báo cáo lãnh đạo trực đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ kíp phẫu thuật ổ bụng, 4 đơn vị máu để bổ sung lượng máu phục vụ ca phẫu thuật.
Mặc dù đã được bù 2 đơn vị máu tại phòng khám cấp cứu cùng lượng lớn dịch truyền, nhưng huyết áp của bệnh nhân tiếp tục tụt thấp. Sau đó, bệnh nhân được chuyển ngay vào phòng mổ.
Quá trình phẫu thuật, kíp mổ của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân ngập máu, có mảng lách (kích thước 5x6cm) bị dập nát và rời khỏi cuống lách trôi tự do trong ổ bụng, vị trí gan trái có vết rách...
Ngay sau đó, kíp phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, gồm BSCKII Phạm Mạnh Hùng - Trưởng khoa Ngoại và Ths.BS.Đào Văn Minh có mặt và tiếp tục kiểm tra các tổn thương thấy: Gan trái vỡ độ II có đường rách đang chảy máu; vỡ lách độ IV; thận trái vỡ độ III nằm trong bao, cuống mạch thận nguyên vẹn.
Trong vòng 5 ngày, các bác sĩ tiến hành 3 cuộc phẫu thuật phức tạp cứu sống bệnh nhân.
Lập tức kíp phẫu thuật tiến hành cắt lách, cầm máu cuống mạch lách; khâu cầm máu gan trái; dẫn lưu ổ bụng. Ca phẫu thuật được truyền 10 đơn vị máu và 6 đơn vị huyết tương. Sau phẫu thuật, bệnh nhân chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Thận nhân tạo điều trị tiếp.
Đến sáng 2/12, bệnh nhân tỉnh. Tuy nhiên, bác sĩ phát hiện có dấu hiệu mạch quay bên trái yếu nghi có tổn thương mạch máu thần kinh tay trái do gãy xương đòn trái.
Sau khi theo dõi và hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật tiếp để xử trí vết thương động tĩnh mạch dưới đòn trái đồng thời với thực hiện kết hợp xương đòn trái và cố định xương hàm 2 bên.
Đến chiều ngày 5/12, kíp phẫu thuật gồm: BS.CKII Dương Ngọc Thắng (Bệnh viện Việt Đức), BS.CKI Ngô Quang Chinh (Khoa Ngoại Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả) và BS.CKI Hoàng Thị Ngát (Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức) đã tiến hành ca mổ.
Sau khi bộc lộ vùng vai trái, kíp mổ phát hiện tĩnh mạch dưới đòn trái của bệnh nhân bị tổn thương rách, nhưng có cục máu đông bịt vào nên không gây chảy máu vào màng phổi. Cùng với đó, động mạch dưới đòn bị đụng dập đoạn dài tới sát động mạch cảnh gốc khiến cho mạch quay đập yếu.
Các bác sĩ đã lấy tĩnh mạch hiển ở đùi bên phải nối đảo chiều phục hồi động mạch dưới đòn trái, khâu phục hồi vết thương thành bên tĩnh mạch dưới đòn. Đồng thời, kíp phẫu thuật kết hợp xương đòn trái và xử trí các vết thương gân cơ.
Tiếp đó, BS.CKI Nguyễn Thị Hằng-Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả tiếp tục thực hiện phẫu thuật cố định xương hàm 2 bên cho bệnh nhân và xử trí lại vết thương diện rộng vùng mặt. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc-Thận nhân tạo.
Hiện tại, bệnh nhân B.Đ.T đã ổn định, tỉnh táo, dự kiến sẽ tháo cố định xương hàm sau 3 tuần và tiếp tục xử trí tổn thương thần kinh cánh tay sau 3 tháng.
Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
Y tế - 18 giờ trướcGĐXH - Ngày 4/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về Tổ chức hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.
Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh
Sống khỏe - 1 ngày trướcSau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.
Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú
Sống khỏe - 1 ngày trướcUng thư vú là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Theo thống kê mỗi năm nước ta ghi nhận 24.563 ca ung thư vú mới, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ 40 tuổi trở lên đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả điều trị...
Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".
Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt
Y tế - 4 ngày trướcHơn 6 năm qua, người đàn ông 61 tuổi không dám soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương.
Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 22/10 đã ghi nhận 338 ca nhiễm HIV mới.
Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.
Xuyên đêm nối cẳng chân đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng đứt lìa cẳng chân kèm dập nát nhiều phần mềm.
Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ
Sống khỏe - 1 tuần trướcHưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ 29/10, rất nhiều người dân Hà Nội đã đến Tượng đài Lý Tự Trọng tham gia chương trình tầm soát và tư vấn sức khỏe miễn phí.
Người đàn ông 'thoát' ung thư phổi nhờ làm một việc quan trọng này hàng năm
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, ung thư phổi ở giai đoạn sớm thường không có hoặc rất ít triệu chứng. Vì vậy, rất nhiều người bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị, dẫn đến việc bệnh tiến triển nhanh và có nguy cơ gây tử vong cao.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.