50 đến 80 triệu đồng một ca phẫu thuật bằng robot
GiadinhNet - Năm 2014, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, lần đầu tiên kỹ thuật mổ nội soi robot đã được áp dụng và có nhiều kết quả tốt. Đây là một kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng trên bệnh nhân nhi tại Việt Nam cũng như tại Đông Nam Á.
Không có trường hợp nào biến chứng
PGS.TS Lê Thanh Hải - Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương cho biết, điều đặc biệt là tất cả các bệnh nhân nhi được mổ theo phương pháp nội soi robot gần như được miễn phí, chỉ phải chi trả như một phẫu thuật nội soi bình thường. Đến nay, tất cả 54 bệnh nhân nhi được mổ bằng phương pháp phẫu thuật nội soi bằng robot thành công, không có trường hợp nào phải chuyển sang mổ hở.
TS Phạm Duy Hiền - Phó Chủ nhiệm khoa Ngoại, BV Nhi Trung ương, người trực tiếp cùng các đồng nghiệp mổ nội soi cho nhiều bệnh nhân nhi cho biết, phần lớn các trường hợp được phẫu thuật bằng robot đều mắc bệnh lý u nang ống mật chủ khá phức tạp. Phẫu thuật nội soi robot là kỹ thuật đặc biệt, nhờ có hình ảnh không gian ba chiều mà phẫu thuật viên có thể quan sát sâu hơn, chính xác hơn so với hình ảnh không gian hai chiều của phẫu thuật nội soi bình thường. Nhờ các khớp di động linh hoạt mà robot thực hiện tốt các động tác quay ngược cổ tay 180 độ. Có khả năng luồn sâu vào các phần nhỏ nhất của cơ thể một cách dễ dàng, chính xác.
“Phẫu thuật bằng robot giúp phẫu thuật viên đỡ tốn sức hơn mổ nội soi kinh điển. Bác sĩ phẫu thuật chỉ cần ngồi điều khiển mà không phải đứng, các thao tác chủ yếu thông qua hai khớp cổ tay nên phẫu thuật viên không phải thay đổi tư thế khi phải bóc tách hoặc khâu nối ở vùng khó khăn. Những ưu điểm này giúp các phẫu thuật viên không mắc phải các bệnh lệch vẹo cột sống, đau khớp vai mạn tính...”, PGS.TS Lê Thanh Hải cho biết.
Theo TS Phạm Duy Hiền, phương pháp phẫu thuật nội soi robot ít bị xâm lấn, độ sang chấn không đáng kể, ít chảy máu nên người bệnh phục hồi nhanh. Do thiết bị robot kết nối với máy tính nên phẫu thuật viên có thể thực hiện phẫu thuật từ xa. Ðiều này mở ra khả năng ứng dụng lớn (khi có điều kiện tài chính) trong phẫu thuật điều trị cho các trường hợp có nhu cầu ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, hay một khu vực bị thảm họa thiên tai...
Mang lại cơ hội sống cho nhiều trẻ em nghèo
Theo PGS.TS Lê Thanh Hải, với những đặc tính ưu việt đó, sắp tới BV Nhi Trung ương kết hợp với các bệnh viện khác như BV Phụ sản, BV Việt Đức… phát huy tối đa kỹ thuật này để cứu chữa được nhiều bệnh nhân hơn.
Mỗi năm Việt Nam có hàng chục nghìn trường hợp bị u nang ống mật chủ, teo đường mật bẩm sinh, thận ứ nước, các bệnh lý về tiêu hóa, tiết niệu. Việc đưa công nghệ phẫu thuật nội soi bằng robot vào ứng dụng nhằm điều trị các chứng bệnh hiểm nghèo cho trẻ em là cơ hội cho trẻ được thụ hưởng những thành tựu y học hiện đại.
Ở nước ngoài, giá phẫu thuật bằng nội soi robot không dưới 200 triệu đồng/ ca. Nhưng ở Việt Nam, giá một ca phẫu thuật bằng robot hiện nay khoảng 50 đến 80 triệu đồng. 54 trường hợp mổ vừa qua, bệnh viện chỉ thu mức phí như một ca mổ nội soi thông thường trong năm đầu tiên thực hiện phương pháp này. Nhưng nếu áp dụng tính đúng, tính đủ sẽ có ít bệnh nhân được tiếp cận dịch vụ này. Vì bệnh nhân phần lớn là bệnh nhi ở địa bàn nông thôn, miền núi hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
PGS. TS Lê Thanh Hải cho rằng, Nhà nước cần có chính sách bảo hiểm y tế phù hợp cho các đối tượng điều trị bằng phương pháp phẫu thuật bằng robot để số trường hợp được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao này ngày càng nhiều hơn. “Trước mắt chúng tôi rất cần được trợ giá dụng cụ vì đắt nhất là dao điện tử trong phẫu thuật nội soi robot. Một con dao trong phẫu thuật robot có giá 10.000 USD nhưng chỉ mổ được 3 lần”, PGS.TS Lê Thanh Hải nói.
Mổ nội soi robot được ứng dụng cho người lớn ở Mỹ vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Đến đầu năm 2000, phẫu thuật bằng robot mới được ứng dụng cho các bệnh nhân nhỏ tuổi. Ðến nay, robot phẫu thuật đã phát triển đến thế hệ thứ tư, với bốn cánh tay thao tác, đầu camera thông minh, và góc phẫu thuật rộng 580 độ (trên hình ảnh 3D).
Ðược sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước cũng như Bộ Y tế, Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/2014), BV Nhi Trung ương đã khai trương Trung tâm Phẫu thuật nhi khoa, và lần đầu tiên ở Việt Nam công nghệ phẫu thuật bằng robot được đưa vào ứng dụng. Từ đó đến nay chưa đầy một năm nhưng đã có 54 trường hợp bệnh nhi được cứu sống bằng phương pháp này.
Hoài Nam
Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 1 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.