5.000 người tham gia Chủ nhật Đỏ

| Y tế

GiadinhNet -“Hiến máu cứu người – sinh mệnh của bạn và tôi” là thông điệp của Ngày Chủ nhật Đỏ lần thứ VII năm 2015. Sự kiện Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông, Viện huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức khai mạc tại Đại học Bách Khoa, Hà Nội.

Sáng Chủ Nhật (25/1), Hà Nội mưa lất phất nhưng hàng nghìn bạn trẻ đến từ các trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng và nhiều người tình nguyện viên đã có mặt từ rất sớm tại Đại học Bách Khoa Hà Nội để tham gia ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ.

Phát biểu tại ngày Hội Chủ nhật Đỏ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Hiện nay, hàng ngày, hàng giờ nhiều người bệnh đang phải đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng do không có máu kịp thời, đặc biệt là các nạn nhân tai nạn lao động, tai nạn giao thông… Vì vậy, mỗi người chỉ cần hiến một phần máu của mình là có thể cứu được tính mạng của người khác…"

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: “Cuộc sống luôn cân bằng giữa "cho” và "nhận”. Chính vì vậy, tôi tin tưởng rằng các bạn sinh viên và những người tình nguyện đi hiến những giọt máu đào quý giá, sẽ nhận lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Tôi mong chương trình Chủ Nhật Đỏ, mang đậm ý nghĩa, sự hy sinh, trách nhiệm xã hội của mỗi người, cũng như triết lý sống cao đẹp của người Việt Nam sẽ ngày càng được nhân rộng để góp phần phát triển bền vững phong trào hiến máu tình nguyện.”

Ông Lê Xuân Sơn- Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chương trình Chủ Nhật Đỏ cho biết: Chủ nhật Đỏ lần thứ 7 đang được  tổ chức tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước trong khoảng thời gian tháng, tập trung vào hai ngày chủ nhật 25/1 và ngày 1/2. Dự kiến số lượng máu thu về khoảng 15.000 đơn vị. Cho đến nay đã có 3 điểm hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chủ nhật Đỏ đã được tổ chức rất thành công ở Nam Định, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, đóng góp hơn 1.500 đơn vị máu góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng trong các bệnh viện dịp Tết cổ truyền. 

Tại Ngày hội Chủ nhật Đỏ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng kêu gọi những người khỏe mạnh tham gia hiến máu cứu người, đặc biệt các cán bộ y tế, các nhà quản lý, cán bộ các cơ quan đơn vị, người lao động, thanh niên, sinh viên và chiến sĩ công an, bộ đội tham gia hiến máu tình nguyện để cùng nhau xây dựng một xã hội khỏe mạnh và nhân văn hơn…

Một số hình ảnh trong ngày Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội:

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Bộ Y tế và các đại biểu dự ngày hội Chủ nhật Đỏ tại ĐH Bách Khoa Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao bằng khen của Bộ Y tế cho những cá nhân và tập thể có nhiều thành tích trong công tác truyền thông, vận động hiến máu tình nguyện...

 

Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên, Á hậu Huyền My cũng tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ

Sinh viên Học viện Cảnh sát cũng đến hiến máu tình nguyện tại ĐH Bách Khoa HN

Tân sinh viên cười tươi khi được chia sẻ máu của mình cho người bệnh

Tình nguyện viên Xuân Văn Thuy 30 tuổi đã 38 lần hiến máu cứu người

Các sinh viên viết đăng kí tham gia hiến máu tại Chủ nhật Đỏ

 

PV

Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.