Hà Nội
23°C / 22-25°C

67 tuổi, sực nhớ…cái vòng tránh thai 30 năm trước

Thứ hai, 10:44 31/08/2015 | Y tế

GiadinhNet - Vòng tránh thai – biện pháp đem lại hiệu quả tới 99% là “dụng cụ” được đông đảo chị em sử dụng. Cũng chính bởi tác dụng “chắc ăn”, không ít người đã lãng quên, phó mặc “người bạn” được đặt trong tử cung từ thời trẻ này, từ đó, nhiều chuyện khóc cười đã xảy ra…

 

Cán bộ y tế huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tư vấn biện pháp tránh thai cho chị em.  	
Ảnh: Võ Thu
Cán bộ y tế huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tư vấn biện pháp tránh thai cho chị em. Ảnh: Võ Thu

 

Bỏ quên vòng tránh thai

Thời gian gần đây, bà Trịnh Thị H (67 tuổi, ở quận Bình Tân, TPHCM) bỗng hay đau tức bụng dưới. “Cảm giác đau như hồi thanh niên mỗi khi “đến tháng”. Chả lẽ tuổi này còn bị viêm nhiễm đường sinh dục mà lại đau!”, bà H nhớ lại. Nhưng đến khi tình trạng đau kéo dài, dữ dội, bà giục các con đưa đi khám, siêu âm tại bệnh viện. Lúc này, bà H mới té ngửa người khi biết thủ phạm của cơn đau chính là… cái vòng tránh thai nhỏ xíu.

“Làm sao mà nhớ nổi cơ chứ! Đẻ xong mấy đứa con từ hồi gần 40 tuổi, tôi đặt vòng luôn. Nuôi con lớn, cứ “để mặc” vòng trong người thôi, tâm trí đâu mà nhớ! Ai ngờ, “hết đát” mà vẫn gây hại được…”, bà H nói.

Theo lời người phụ nữ ở gần tuổi “thất thập cổ lai hi” này, sau khi đặt vòng tránh thai, bà cũng quên bẵng việc đi tái khám, một phần vì điều kiện khó khăn, bươn chải, lo lắng cuộc sống gia đình. Cứ thế, đến lúc các con bà khôn lớn, trưởng thành, bà H mặc nhiên “quên” luôn “vật thể lạ” trong người. Do đã để trong người quá lâu, vòng di chuyển khỏi vị trí cũ, việc tháo chiếc vòng tránh thai cũng không đơn giản.

“May mà lấy ra được! Tôi nghe bác sĩ nói còn có trường hợp hoại tử ruột vì cái vòng này chui lên tận ruột, tận ổ bụng, bé xíu nhưng đi “du lịch” khắp nơi trong người không à”, bà H tủm tỉm nói.

Đó là trường hợp một phụ nữ 59 tuổi, so với bà H, bệnh nhân này còn lập “kỷ lục” tại Bệnh viện quận Bình Tân khi bỏ quên vòng tránh thai tới 32 năm. Bệnh nhân này nhập viện vì đau bụng dữ dội, nghi tắc ruột. Kết quả kiểm tra cho thấy, chiếc vòng đã lạc vào tận ổ bụng, siết ruột non, gây tắc nghẽn máu đến nuôi ruột. Tại Hà Nội, cách đây không lâu, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã phẫu thuật cấp cứu cho một trường hợp cụ bà 78 tuổi bị hoại tử một đoạn ruột vì vòng tránh thai ở hàng chục năm trong ruột!

“Bỏ quên” vòng tránh thai là hành vi không ít người mắc phải, dẫn đến nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Ngoài việc vòng “chui” lên ổ bụng, vòng “đi lạc” vào ruột, bàng quang, thậm chí còn có trường hợp vòng xuyên cơ tử cung, đứt dây, rơi ra ngoài, mang thai ngoài ý muốn… Những tình huống “khó đỡ” này là nguyên nhân khiến các bác sĩ luôn khuyến cáo chị em sau khi đặt vòng, nhất định phải nhớ lịch để đi tái khám, kiểm tra vị trí vòng, tháo - thay vòng khi hết hạn.

Chị Hồng Quý (34 tuổi, ở Hà Nội) đã có một con trai 7 tuổi. Nhớ lại “lịch sử tránh thai” của mình, chị cho biết chỉ đặt vòng vì “không tin mình có thể nhớ lịch uống thuốc tránh thai hàng ngày”, chồng lại dị ứng với bao cao su. “Chỉ có đặt vòng là “chắc ăn” hơn cả. Con trai 7 tuổi, muốn có em để chơi cùng, kinh tế lại có hơn trước, tôi quyết định đi tháo vòng. Tưởng đơn giản mà khó đấy! Hồi đặt vòng chỉ mất mấy phút, nhưng tháo vòng lại lâu hơn vì phần dây đầu vòng bị đứt”, chị Quý nói. “Nói thật là hồi đặt xong, tôi quên mất không đi tái khám như lời bác sĩ dặn. Vòng của tôi được khuyến cáo 5 năm phải lấy ra, muốn đặt tiếp thì phải thay vòng mới. Nhưng đúng là, chỉ đến lúc muốn có bầu thì mới… nhớ ra còn cái vòng cũ trong người”, chị Quý nói tiếp.

Để lâu, hậu quả nặng

ThS.BS Ngô Thị Yên (Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Từ Dũ TPHCM) cho hay, ở Việt Nam, loại vòng tránh thai được dùng nhiều nhất hiện nay là vòng tránh thai có chứa đồng. Theo các nghiên cứu đã công bố, hiệu quả tránh thai của vòng tránh thai có đồng khoảng 99%, nghĩa là trong 100 người sử dụng trong 1 năm thì có 99 người không mang thai.

Cơ chế tránh thai của chiếc vòng này là không cho trứng gặp tinh trùng, đồng thời ngăn trứng làm tổ trong tử cung sẽ phát triển thành bào thai. BS Lê Thị Thu Hà, Phó Trưởng khoa Sản A (Bệnh viện Từ Dũ) cho biết, mỗi loại vòng, nhà sản xuất đều có thời hạn sử dụng nhất định (5 năm, 8 năm...). Nếu chị em đặt vòng chữ T, thời hạn đặt vòng để có hiệu quả tránh thai tốt là trong khoảng 8 năm. Sau khoảng thời gian này, hiệu quả tránh thai không còn cao nữa vì không còn sự phóng thích chất đồng có trong vòng. Ngoài ra, khi để vòng quá lâu có khả năng dây vòng bị yếu dễ đứt nên khi lấy vòng sẽ khó khăn (khi vòng bị đứt dây). Đây là dụng cụ giúp chị em vẫn giữ được cảm giác thoải mái và tương đối bền, sử dụng đơn giản và đặc biệt là không hề tốn kém. Khác với các phương pháp tránh thai khác, nhiều cặp vợ chồng thường ưu tiên phương pháp đặt vòng vì nó không làm “vướng víu” hay cản trở chuyện “gần gũi”.

BS Nguyễn Ngọc Thông, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản TPHCM cho biết, thông thường, thời gian đầu sau khi đặt vòng, bệnh nhân thường được hẹn quay lại khám sau 1 tháng, rồi 3 tháng, 6 tháng… Sau khi đã ổn định thì chỉ cần khám thường niên. Dù vòng tránh thai có hiệu quả ngừa thai cao (99%) và an toàn nhưng chị em vẫn nên tuân thủ việc thăm khám sau đặt vòng, bởi biện pháp nào cũng có một tỉ lệ thất bại nhất định. Trong thực tế, các bác sĩ sản phụ khoa thường gặp những phụ nữ để vòng trong tử cung rất lâu, sau tuổi mãn kinh, tuổi đã về hưu. Với những phụ nữ đến lúc mãn kinh mới lấy vòng ra, lúc này tử cung đã teo nhỏ, nội mạc mỏng dần khiến cho việc lấy vòng trở nên phức tạp hơn.

Khi sử dụng vòng tránh thai, nếu thấy các biểu hiện bất thường như: Trễ kinh, đột nhiên ra huyết, đau bụng…, chị em nên tìm đến bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra xem tình trạng đó có liên quan đến vòng tránh thai hoặc có mang thai ngoài muốn hay không.

 

Các bác sĩ khuyến cáo, với phụ nữ bình thường, nên đặt vòng lúc mới vừa hết kinh vì lúc đó ít có khả năng có thai, cổ tử cung còn hé mở, dễ đặt, ít đau. Với người mới sinh con, có thể đặt các thời điểm như sau sinh 6 tuần (với người đẻ thường) hoặc sau sinh 6 tháng chưa có kinh trở lại và nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ (với người đẻ mổ). Nếu trường hợp nghi ngờ, phải làm xét nghiệm xem có thai hay không. Chị em có thể đặt vòng ngay sau khi phá thai, sẩy thai nếu chắc chắn không sót nhau, không nhiễm khuẩn. Những trường hợp rong kinh, kinh nhiều, đau bụng kinh nặng, rong huyết do bất cứ lý do gì… thì không nên đặt vòng tránh thai. 

Quỳnh An/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 6 ngày trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 1 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 2 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Y tế - 2 tuần trước

TP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.

Top