7 năm tù cho kẻ bơm cát làm 3 cháu bé bị vùi chết

| Pháp luật

Tâm thuê công nhân bơm cát san lấp mặt bằng nhưng không làm rào chắn khiến 3 cháu bé vào chơi rồi lọt xuống hố nước dẫn đến tử vong.

Ngày 17/4, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa phúc thẩm và bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Tâm (51 tuổi; ngụ tỉnh An Giang) về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, chiều 3/4, tại khu vực Trại Mai, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 bé trai là Nguyễn Thanh Huy (9 tuổi), Nguyễn Hoàng Thái (9 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt (8 tuổi), ngụ tại địa phương chết tại chỗ.

7 năm tù cho kẻ bơm cát làm 3 cháu bé bị vùi chết - Ảnh 1.

Bị cáo Tâm tại phiên tòa

Vào thời gian trên, Tho (làm công cho ông Bảy Trình, ngụ tại An Giang) đang bơm cát từ xà lan lên nền đất Công ty TNHH Hiệp Thanh do ông Bảy Phấn làm chủ. Lúc đó, có 4 cháu bé trong khu vực chạy đến nền đất nghịch nước và cát.

Do mải chơi, không để ý nên 3 cháu Huy, Thanh và Đạt sa chân xuống hố nước và bị cát vùi lấp. Riêng cháu Toàn bám vào rễ cây, thoát chết leo lên bờ và đi báo cho mọi người đến cứu nhưng 3 cháu bé đã tử vong.

Quá trình điều tra, bị cáo Tâm được xác định là người tổ chức, chịu trách nhiệm quản lý thi công công trình bơm cát. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã không tiến hành làm rào chắn, biển cảnh báo, bảng hướng dẫn để đề phòng tai nạn xảy ra tại những vị trí nguy hiểm.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Tâm 7 năm tù giam. Tuy nhiên, Tâm bỏ trốn nên bị truy nã, sau đó bị bắt.

Theo Nguoiduatin

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.