7 ngày giành sự sống cho cô giáo bị bầy ong dữ tấn công

| Y tế

Đang trên đường đi dạy về, cô Oanh nhà ở Kiên Giang bất ngờ bị đàn ong vò vẽ vây lấy rồi đốt tới tấp đến bất tỉnh.

Sáng 21/11, tức hơn một tuần điều trị, sức khỏe của cô giáo đã có tiến triển tốt tuy nhiên các cơ quan nội tạng vẫn còn bị tổn thương. Đây là một trong những trường hợp bị ong độc tấn công nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhất mà Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) từng điều trị.

Cô giáo đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Lê Phương
Cô giáo đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Lê Phương

Người nhà cho biết, tai nạn xảy ra ngày 13/11. Cô giáo đang trên đường đi dự hội nghị về thì bất ngờ bị đàn ong vây lấy đốt. Khi được người dân phát hiện, cô Oanh, 41 tuổi, giáo viên trường THPT Phú Quốc đã bất tỉnh. Ngay sau đó cô đưa đến Bệnh viện huyện Phú Quốc cấp cứu trước khi chuyển lên tuyến trên.

Tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, nạn nhân mê man, suy đa cơ quan, tổn thương gan nặng, suy thận cấp, không có nước tiểu, phổi tổn thương, suy hô hấp, tri giác rối loạn do ong đốt.

Trước tình huống nguy kịch, các bác sĩ cho người bệnh thở máy, lọc máu, thay huyết tương và chạy thận. "Có hơn 70 vết ong đốt trên cơ thể người bệnh, chủ yếu tập trung vùng lưng, hai tay, mặt và cổ", một bác sĩ cho biết.

Bệnh nhân không bị sốc phản vệ nhưng sức khỏe vẫn xấu nên các bác sĩ phải thay huyết tương, lọc máu, chạy thận trong hai tuần kế tiếp. "Chi phí điều trị lên đến 100 triệu đồng nhưng gia đình cô giáo hiện chỉ có khả năng tạm ứng được một nửa", bác sĩ điều trị cho biết.

Theo các bác sĩ, ong vò vẽ là loại ong có nọc độc, nhiều người chỉ cần bị đốt vài vết đã có thể bị sốc phản vệ, thậm chí tử vong. Cách xử trí tốt nhất khi bị ong vò vẽ đốt là rửa nhanh vết đốt bằng xà phòng và nước sạch rồi chườm lạnh giúp giảm đau tại chỗ, sau đó đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Ngoisao.net

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.